Thứ 4, 26/11/2025 04:18:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 11:03, 18/12/2015 GMT+7

Tổ Hàng Không hưởng lợi từ Dự án 33

Thứ 6, 18/12/2015 | 11:03:00 69 lượt xem
BP - Những năm qua, 33 hộ nghèo ở tổ Hàng Không, thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia (Bù Gia Mập) luôn sống trong cảnh “3 không” (không điện - trường - trạm), đường sá đi lại khó khăn. Để giúp các hộ vươn lên thoát nghèo, vừa qua UBND huyện Bù Gia Mập đã phê duyệt cho các hộ dân được hưởng theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg, ngày 4-6-2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ di dân, thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số đến năm 2015 (Dự án 33). Đây là động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo, xây dựng đời sống mới.

33 hộ dân tổ Hàng Không được nhận bò sinh sản

33 hộ dân tổ Hàng Không đều là đồng bào S’tiêng và là hộ nghèo của xã Đa Kia. Hầu hết hộ dân đều không có đất sản xuất, sống dựa vào làm thuê nên gặp nhiều khó khăn. Tổ Hàng Không nằm cách trung tâm xã khoảng 15km. Đường vào tổ chỉ là lối mòn trong lô cao su, vườn điều của hộ dân. Vì vậy, vào ngày mưa tổ gần như bị cô lập với bên ngoài. Hiện tổ chưa có điểm trường, trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến lớp.

Để hỗ trợ hộ dân có đất sản xuất và chỗ ở ổn định, vừa qua UBND huyện Bù Gia Mập đưa 33 hộ về khu tái định canh, định cư tại Tiểu khu 42, thôn 10, xã Đắk Ơ (Bù Gia Mập) theo Dự án 33. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ 0,5 ha đất sản xuất và 1 căn nhà. Sau khi được hỗ trợ, nhiều hộ đã chuyển đến ở và trồng cây trên mảnh đất mới. Chị Thị Phát, thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia cho biết: “Trước đây, gia đình không có đất sản xuất, nay được nhà nước hỗ trợ, chúng tôi đã chuyển đến sinh sống, trồng điều, cây ăn trái. Gia đình sẽ cố gắng làm thêm để có tiền chăm sóc vườn cây và phát triển kinh tế”. Cùng với nhận đất sản xuất, các hộ dân ở tổ Hàng Không còn được hỗ trợ xây nhà tái định cư, mỗi căn trị giá 50 triệu đồng. Hiện nhiều hộ đã được nhận đất ở và UBND huyện Bù Gia Mập đang chọn nhà thầu đủ năng lực để xây dựng và bàn giao cho người dân trước tết Nguyên đán năm 2016. Hộ anh Điểu Khuê ở tổ Hàng Không có 5 người con, trong đó 3 con độ tuổi đi học nhưng không được đến lớp vì nhà xa, kinh tế khó khăn. Anh Khuê nói: “Đến vùng đất mới, đường sá đi lại thuận tiện hơn, chúng tôi sẽ cho con đi học”.

Để giúp người dân sớm ổn định trên vùng đất mới, ngày 10-12-2015, 33 hộ dân trong tổ được hỗ trợ thêm mỗi hộ một con bò sinh sản. Ông Điểu Điều, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập nói: “Năm 2015, huyện được Ngân hàng Vietcombank chi nhánh tỉnh Bình Dương hỗ trợ 100 con bò sinh sản tặng hộ nghèo là người dân tộc thiểu số. Trong đó xã Phú Nghĩa được trao 42 con, Phú Văn 6 con, Phú Trung (nay thuộc huyện Phú Riềng) 19 con và 33 hộ dân tổ Hàng Không 33 con. Đây sẽ là “cần câu cơm” giúp các hộ nhanh chóng vươn lên thoát nghèo”.

Phòng ngừa việc các hộ nhận bò xong bán lấy tiền tiêu xài, UBND huyện chỉ đạo các xã Đa Kia, Đắk Ơ phải nắm tình hình các hộ được nhận bò; đồng thời phối hợp với trạm thú y hướng dẫn người dân cách chăm sóc vật nuôi. Riêng diện tích đất sản xuất đã cấp, năm 2016 UBND huyện sẽ hỗ trợ cây trồng và phân bón tùy theo đăng ký của các hộ. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo Trạm khuyến nông mở lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây trồng cho hộ nghèo. UBND huyện cũng đã có kế hoạch xây điểm trường cấp 1, trường mẫu giáo và kéo điện tại Tiểu khu 42, xã Đắk Ơ nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân khi chuyển đến vùng đất mới.

Ở huyện Bù Gia Mập, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 34% số dân. Những năm qua, huyện được tỉnh, trung ương hỗ trợ nhiều chính sách an sinh xã hội nên tỷ lệ hộ nghèo đã giảm đáng kể. Năm 2010, huyện Bù Gia Mập cũ có 5.223 hộ nghèo, đến năm 2015 (sau khi tách huyện Phú Riềng) chỉ còn 1.499 hộ nghèo, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 51%. Thời gian tới, Bù Gia Mập tiếp tục thực hiện tái định canh, định cư cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thuộc đối tượng được hưởng Dự án 33 của Thủ tướng Chính phủ.

Thùy Hương

  • Từ khóa
53102

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?