Thứ 4, 26/11/2025 05:01:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:08, 17/12/2015 GMT+7

Nữ chi hội trưởng năng động

Thứ 5, 17/12/2015 | 15:08:00 94 lượt xem
BP - 15 năm gắn bó với công tác xã hội, chị Lê Thị Thúy Là (SN1973) ấp 3, xã Đồng Tiến (Đồng Phú) được đánh giá là cán bộ hội tiêu biểu, nhiệt tình và tận tâm với nghề. Không chỉ năng động trong hoạt động xã hội, chị còn là người vợ, người mẹ đảm đang của gia đình.

Chị Là trong vườn cây ăn trái trồng mới

Năm 1999, chị Là được tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ ấp 3. Lúc này, công tác hội còn nhiều khó khăn do đa số chị em trong ấp là lao động phổ thông, công nhân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông với thu nhập thấp, tỷ lệ hội viên tham gia hội chỉ đạt 40%. Để chi hội hoạt động hiệu quả, chị tích cực vận động hội viên thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội phát động. Phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với chủ đề “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, tiến bộ, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc” luôn được phổ biến và triển khai sâu rộng trong hội viên. Chị Là thường xuyên đến từng gia đình hội viên nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng, từ đó vận động chị em vào hội. Chị còn cùng ban chấp hành tìm giải pháp hỗ trợ hội viên nghèo, đổi mới nội dung sinh hoạt chi hội, vận động đóng góp xây dựng quỹ hội để có nguồn thăm hỏi, giúp đỡ hội viên nghèo. Chi hội thực hiện mô hình “Nuôi heo đất” và tổ tiết kiệm xoay vòng nhằm giúp hội viên nghèo vay vốn sản xuất, chăn nuôi, giải quyết khó khăn trong cuộc sống. Là tổ trưởng tổ vay vốn, chị tạo điều kiện cho hội viên khó khăn được tiếp cận nguồn vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Chị cũng nhiều lần đóng vai trò hòa giải viên trong các vụ mâu thuẫn gia đình hội viên.

Cùng với niềm đam mê công tác xã hội, chị Là còn là người phụ nữ đảm đang, có ý chí làm giàu. Những năm 1998-1999, kinh tế gia đình khó khăn, chị vay 3 triệu đồng từ Dự án FAO đầu tư nuôi heo nái. Tuy nhiên, lứa heo đầu tiên, gia đình chị bị thua lỗ do chưa chuẩn bị tốt về con giống và kỹ thuật chăm sóc. Thất bại không nản, chị vay vốn từ người thân, hội phụ nữ tiếp tục nuôi heo nái và trồng xen mì, bắp, đậu trong vườn điều để tăng thu nhập. Sau 5 năm lao động chăm chỉ, chị Là mở rộng diện tích vườn điều lên 3 ha và vẫn duy trì trồng xen các loại cây ngắn ngày, thực hiện phương châm “lấy ngắn nuôi dài”. Năm 2004, gia đình chị xây dựng được căn nhà mới khang trang.

Khi giá hạt điều xuống thấp, chị Là quyết định chuyển đổi 2/3 diện tích sang trồng các loại cây ăn trái như ổi, bưởi, dừa... Chị còn đầu tư mở thêm shop quần áo. Biết cách đổi mới phương thức sản xuất - kinh doanh, mỗi năm, gia đình chị thu gần 170 triệu đồng.

Chị Luận Thị Huệ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đồng Tiến cho biết: Mặc dù kinh tế khó khăn, con cái đau ốm thường xuyên nhưng chị Là luôn biết cách bố trí thời gian hợp lý cho công tác xã hội và gia đình. Chị không những nhiệt tình trong công tác hội mà còn biết cách phát triển kinh tế và nuôi dạy con khéo. Con gái, con trai đều chăm ngoan học giỏi. Chị Là xứng đáng là người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà. 

C.Liên

  • Từ khóa
53098

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?