Thứ 4, 26/11/2025 07:39:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:05, 04/12/2015 GMT+7

Cần xử lý dứt điểm lấn chiếm đất công

Thứ 6, 04/12/2015 | 10:05:00 90 lượt xem

BP - Gần đây, Công ty TNHH XNK Tuấn Trang (Công ty Tuấn Trang) ở khu phố 2, phường Phước Bình (Phước Long) làm tờ trình xin các ngành chức năng làm tuyến đường từ ĐT741 (đoạn thuộc tổ 3, khu phố 2, phường Phước Bình) vào Trường mẫu giáo Phước Bình. Khi lập thủ tục đầu tư, cơ quan chức năng thị xã Phước Long phát hiện một số diện tích đất của con đường này đã bị các hộ dân lấn chiếm. Hiện Công ty Tuấn Trang đang chờ cơ quan chức năng giải phóng mặt bằng với hy vọng có thể làm đường xong trước tết Nguyên đán.

Đoạn đường vào Trường mầm non Phước Bình bị 2 hộ dân lấn chiếm

Từ tháng 8-2015, Công ty Tuấn Trang đã có tờ trình gửi chính quyền địa phương về việc được cải tạo, nâng cấp đường từ Trường mẫu giáo Phước Bình nối ĐT759 thuộc địa phận tổ 3, khu phố 2, phường Phước Bình trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tờ trình, UBND phường Phước Bình và các phòng chức năng của UBND thị xã Phước Long họp bàn và kiểm tra hiện trạng tuyến đường mà Công ty Tuấn Trang xin nâng cấp. Qua kiểm tra, đoạn đường có tổng chiều dài khoảng 90m, rộng 3,7m (nhưng trên bản đồ địa chính, đường rộng 4,7m), một đoạn được lát bằng đá chẻ, đoạn còn lại là đường đất. Phần đầu tuyến có 1 cột điện lưới nằm trong lòng đường khoảng 1m.

Sau khi khảo sát, các phòng chức năng của thị xã Phước Long đã xác định hộ các ông Nguyễn Minh Chánh lấn chiếm 23,85m2 và Nguyễn Hồng Sơn lấn chiếm 29,82m2. Do nhà của ông Sơn xây kiên cố vào hai thời điểm khác nhau nên cơ quan chức năng không phát hiện được diện tích lấn chiếm. Trong số diện tích 29,82m2 mà hộ ông Sơn lấn chiếm trái phép có 21m2 mái hiên, phần còn lại là nhà kiên cố. Còn hộ ông Chánh lấn chiếm để xây nhà tạm. Trước tình hình này, Phòng Quản lý đô thị đã có Văn bản số 135/BC-QLĐT ngày 4-11-2015 báo cáo sự việc lên UBND thị xã Phước Long. Ngay sau đó, UBND thị xã Phước Long đã chỉ đạo phòng chức năng xử lý trường hợp lấn chiếm đất công theo hướng vận động các hộ tự tháo dỡ công trình, trả lại hiện trạng con đường theo đúng bản đồ địa chính đã đo vẽ.

Gia đình ông Chánh và ông Sơn đã đồng ý tự nguyện tháo dỡ diện tích nhà xây dựng trên đất công nhưng không biết mình lấn chiếm bao nhiêu, nên yêu cầu cơ quan chức năng phân định diện tích cần tháo bỏ.

Đại diện Công ty Tuấn Trang mong rằng, chính quyền các cấp sớm bàn giao mặt bằng để đơn vị thực hiện công trình đúng tiến độ. Bởi trước đây, đơn vị đã xin được bỏ vốn đầu tư nâng cấp tuyến đường nhưng do một số đơn vị không hợp tác cộng với thủ tục đầu tư rắc rối nên chưa thực hiện được.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
53014

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?