Thứ 4, 26/11/2025 07:42:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:20, 03/12/2015 GMT+7

Giảm nghèo ở Lộc Hòa

Thứ 5, 03/12/2015 | 07:20:00 165 lượt xem
BP - Đến xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) hôm nay, chúng tôi thấy những con đường nông thôn mới được nối dài, trải thảm nhựa, sỏi đỏ thẳng tắp; những rẫy điều, tiêu nối nhau xanh mướt, nhà mới xây san sát… như chứng minh cho việc đầu tư đúng hướng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, tập trung các nguồn lực xóa đói, giảm nghèo ở xã vùng biên, có 43,21% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

THOÁT NGHÈO NHỜ CHĂM CHỈ

Ít đất nhưng nhờ chăm chỉ mà vườn tiêu nhà chị Nguyễn Thị Bích ở ấp 8C, xã Lộc Hòa luôn xanh tốt, trĩu hạt. “Trước đây, gia đình tôi có 6 sào đất nhưng bỏ nhiều năm không làm do thiếu vốn. Năm 2010, tôi vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện trồng tiêu. Ban đầu tôi chỉ trồng 500 nọc, sau đó vay thêm 30 triệu đồng từ vốn hộ cận nghèo để mở rộng diện tích. Đến nay, vườn tiêu nhà tôi lên tới 1.400 nọc. Ngoài bán tiêu hạt, mỗi năm gia đình tôi có thêm khoản thu 80-100 triệu đồng từ bán dây tiêu giống” - chị Bích nói. Từ hộ nghèo 5 năm liền, nay chị Bích đã làm đơn xin thoát nghèo, có điều kiện cho con đi học. 2 con trai lớn của chị đều học năm nhất đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, 2 con sau đang học tiểu học và THCS.

Được hỗ trợ xây nhà, cấp bò giống, bà Thị Điếp đã thoát nghèoĐược hỗ trợ xây nhà, cấp bò giống, bà Thị Điếp đã thoát nghèo

Là 1 trong 27 hộ nghèo được xét cấp bò giống đầu năm 2015, bà Thị Điếp ở ấp 8C rất mừng. Nhiều năm liền là hộ nghèo, bà sống một mình trong căn nhà tạm quây bằng bạt, trống trước hở sau. Không con, chồng mất sớm, bà Thị Điếp sống dựa vào làm thuê nên để có tiền xây căn nhà che nắng, che mưa là điều bà không dám nghĩ tới. Đầu năm 2014, bà Thị Điếp được Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh xây tặng căn nhà trị giá 40 triệu đồng cùng nhiều vật dụng giúp bà ổn định cuộc sống.

Đầu năm nay bà Thị Điếp được xét thoát nghèo. Bà vui mừng: “Có con bò làm vốn mình sẽ chăm sóc chu đáo để nó khỏe, đẻ nhiều, không lo thiếu gạo như trước nữa”. 

TẬP TRUNG GIẢM NGHÈO VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS

Phó chủ tịch UBND xã Lộc Hòa Nguyễn Xuân Cường cho biết: Xã có 43,21% số dân là đồng bào DTTS, công tác giảm nghèo gặp nhiều khó khăn. Để tránh tình trạng tái nghèo, hằng năm, sau khi xét cho các hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, cán bộ xã đi vận động từng nhà, tận tình hướng dẫn họ ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng vốn đúng mục đích. Những trường hợp không có đất sản xuất thì trao “cần câu” bằng cách giao bò, dê, tạo điều kiện cho họ có việc làm ổn định. Từ 119 hộ nghèo với 356 nhân khẩu đầu năm 2015, cuối năm bình xét còn 93 hộ, giảm 26 hộ; số hộ cận nghèo đầu năm là 47 hộ, cuối năm giảm còn 6 hộ.

Từ đầu năm 2015, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp Bệnh viện Trưng Vương TP. Hồ Chí Minh phát thuốc miễn phí cho 300 lượt hộ nghèo, trao 3 con bò cho 3 hộ nghèo; huyện Lộc Ninh hỗ trợ xây 2 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn 25 triệu đồng; Hội Cựu chiến binh xã Lộc Hòa vận động xây 3 nhà nghĩa tình đồng đội; UBND xã trao 41 con dê cho 12 hộ nghèo, cấp 2.400kg phân bón cho 4 hộ nghèo...

Chưa hết vụ thu hoạch tiêu của gia đình nhưng vợ chồng anh Điểu My ở ấp 8C đã tranh thủ đi hái tiêu thuê để dành tiền mua phân bón, thuốc trừ sâu cho vụ sau. Anh Điểu My còn tích góp tiền khoan giếng phục vụ tưới tiêu vào mùa khô cho gia đình và các hộ xung quanh. Dù không dư giả nhiều nhưng nhờ siêng năng, chăm chỉ mà gia đình anh đã mua sắm được nhiều vật dụng trong nhà, các con đều được học hành và trả hết vốn vay ngân hàng chính sách.

Ngoài nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, chính quyền xã Lộc Hòa cũng huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm hỗ trợ nhiều phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo trị giá 127 triệu đồng nhân dịp lễ, tết; hỗ trợ theo Quyết định số 102 của Chính phủ 35,6 triệu đồng cho 119 hộ nghèo; cấp 2.175kg gạo cứu đói cho 145 hộ; cấp 447 thẻ bảo hiểm y tế và 1.566 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS; cấp 21 máy radio cho 21 hộ nghèo; cấp 6 bồn nước cho 6 hộ đồng bào DTTS...

Ngân Hà

  • Từ khóa
53008

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?