Thứ 4, 26/11/2025 08:42:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:28, 26/11/2015 GMT+7

“Bữa ăn sáng Ruy băng trắng - Cùng nam giới luận bàn về bạo lực đối với phụ nữ”

Thứ 5, 26/11/2015 | 08:28:00 159 lượt xem
BPO - Ngày 25-11, tại Hà Nội, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia và Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức sự kiện “Bữa ăn sáng Ruy băng trắng - Cùng nam giới luận bàn về bạo lực đối với phụ nữ”.

Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam, bà Shoko Ishikawa phát biểu khai mạc sự kiện.

Tham dự sự kiện có: Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, bà Shoko Ishikawa; Tổng tư lệnh Cảnh sát Nam Úc - Đại sứ của Chiến dịch “Ruy băng trắng” của Úc Grant Stevens; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên cùng gần 80 đại biểu là đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành của Việt Nam, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội.

Sự kiện này là một phần của Chiến dịch toàn cầu “16 ngày hành động để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái’ diễn ra từ ngày 25-11 đến 10-12-2015. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của cảnh sát Úc và Việt Nam nhằm chia sẻ những biện pháp và kinh nghiệm trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Theo số liệu khảo sát quốc gia về bạo lực gia đình trong năm 2010, 34% những người phụ nữ từng kết hôn tại Việt Nam đã từng bị bạo lực thể xác hoặc bạo lực tình dục từ người chồng tại một số thời điểm trong đời. 58% cho rằng họ đã từng trải qua ít nhất một hình thức bạo lực thể chất, tình dục, tinh thần từ bạn đời. Con số này cho thấy nạn bạo hành có thể xảy ra với bất cứ người nào, gây ra tổn thương nặng về tinh thần, thể chất của phụ nữ và trẻ em sống trong môi trường bạo lực. Nam giới không những là người gây ra bạo lực nữ giới mà còn là người quyết định chấm dứt bạo lực. Việc chấm dứt bạo lực với phụ nữ và em gái không thể thành công nếu không có sự chung tay của nam giới.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam Shoko Ishikawa cho rằng: “Để ứng phó có hiệu quả đối với bạo lực phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta cần gắn kết nam giới và trẻ em trai, đặc biệt là lãnh đạo nam trong vận động chính sách bởi hầu hết người đưa ra quyết định trong xã hội và gia đình là nam giới. Nam giới và trẻ em trai không nên trở thành người gây ra bạo lực mà nên là những đối tác, nhân tố thúc đẩy sự thay đổi. Chúng ta cần thách thức các chuẩn mực giới bởi các quan niệm truyền thống về nam tính có mối liên hệ mạnh mẽ tới bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.

Nhân dịp này, Tổng tư lệnh Cảnh sát Nam Úc - Đại sứ của Chiến dịch “Ruy băng trắng” của Úc Grant Stevens đã giới thiệu những kết quả và kinh nghiệm thực tế của Cảnh sát Nam Úc (SAPOL) trong việc ứng phó bạo lực đối với phụ nữ. Chiến dịch “Ruy băng trắng” của Úc là một phong trào nhằm gắn kết nam giới đứng lên chống lại bạo lực gia đình ở tại quốc gia này.
 
“Trước hết, cảnh sát nên đảm bảo sự an toàn của nạn nhân và chắc chắn rằng người gây ra bạo lực phải chịu trách nhiệm hoàn toàn vì hành vi của mình. Bên cạnh đó, để ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, chúng ta phải nâng cao nhận thức xã hội, đặc biệt là nam giới. Thành tố quan trọng nhất là việc thay đổi nhận thức của lãnh đạo nam” - ông Grant Stevens nhấn mạnh.

Đại biểu Việt Nam và quốc tế chụp ảnh kỷ niệm tại sự kiện.

Chiến dịch “Ruy băng trắng” nằm trong khuôn khổ Dự án hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trường Đại học Flinders (Úc) về bạo lực trên cơ sở giới; Trung tâm Phụ nữ & Phát triển phối hợp với trường Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Tổng cục Cảnh sát.

Chiến dịch “Ruy băng trắng” được bắt đầu từ Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25-11) kéo dài đến ngày Quốc tế về Nhân quyền (10-12). Chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về thực trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái và khuyến khích nam giới tham gia ứng phó với thực trạng này, cam kết không bạo lực, không im lặng đối với vấn nạn bạo lực tại Việt Nam.

Nguồn ĐCSVN

  • Từ khóa
52982

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?