Thứ 4, 26/11/2025 09:15:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:28, 13/11/2015 GMT+7

Đắk Nhau có 17 trường hợp tảo hôn, 6 cặp hôn nhân cận huyết thống

Thứ 6, 13/11/2015 | 08:28:00 122 lượt xem
BPO - Ngày 12-11, tại xã Đắk Nhau, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” năm 2015.

Theo báo cáo của xã Đắk Nhau, tình trạng tảo hôn diễn ra trong toàn xã và tập trung ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số S’tiêng và Mơ nông. Qua theo dõi số bà mẹ vị thành niên tại trạm y tế xã, năm 2012 có 32 bà mẹ, năm 2013 là 27 bà mẹ, năm 2014 có 26 bà mẹ và năm 2015 là 17 bà mẹ.

Toàn cảnh hội nghị chuyên đềToàn cảnh hội nghị chuyên đề

Điều tra hôn nhân cận huyết thống, ngành chức năng phát hiện năm 2012 xã Đắk Nhau có 4 trường hợp, năm 2015 là 6 trường hợp, chủ yếu giữa con cô, con cậu, con bạn dì… Nguyên nhân xảy ra tình trạng trên là do trình độ dân trí thấp, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, chưa có chế tài xử lý nghiêm…

Để hạn chế tình trạng này, năm 2012, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã triển khai thực hiện thí điểm Đề án “Can thiệp làm giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống” tại 2 xã An Khương (Hớn Quản) và Đắk Nhau (Bù Đăng). Qua 3 năm thực hiện, đề án đã tổ chức triển khai 6 nhóm hoạt động gồm: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Tổ chức hội nghị, hội thảo, nói chuyện chuyên đề để cung cấp thông tin, tuyên truyền vận động; Cung cấp các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền, vận động, chuyển đổi hành vi; Tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin, truyền thanh tuyến xã; Tổ chức đưa các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình vào nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, bà mẹ trẻ em và hương ước, quy ước thôn, ấp, gia đình văn hóa; Hỗ trợ, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, bà mẹ, trẻ em tại tuyến xã.

Nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tại xã Đắk NhauNhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản tại xã Đắk Nhau

Tại hội nghị, nhiều người dân xã Đắk Nhau đã cho rằng đề án bước đầu đã thay đổi nhận thức của người dân về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, cụ thể là số trường hợp giảm so với thời gian trước. Bà con cũng đề nghị đề án cần tiếp tục được triển khai để góp phần đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Buổi sáng cùng ngày, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn, thăm khám sức khỏe sinh sản, thực hiện KHHGĐ miễn phí cho khoảng 100 phụ nữ trong xã.

P.Dung

  • Từ khóa
52901

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?