Thứ 4, 26/11/2025 09:16:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:24, 14/11/2015 GMT+7

Người dân chung tay vì “Điểm sáng biên giới”

Thứ 7, 14/11/2015 | 10:24:00 132 lượt xem
BP - 6/6 xã biên giới của huyện Bù Đốp đã thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Điểm sáng biên giới”. Mọi thông tin biến động trên tuyến biên giới đều được người dân kịp thời báo cho chính quyền cơ sở hoặc bộ đội biên phòng. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới luôn ổn định và giữ vững. Trong đó, CLB “Điểm sáng biên giới” xã Hưng Phước có nhiều dấu ấn bằng những việc làm cụ thể.


Ban chủ nhiệm CLB Điểm sáng biên giới tặng quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn

Khi người dân đề cao cảnh giác

Tham gia CLB Điểm sáng biên giới từ năm 2008, bà Trần Thị Dòn ở ấp 4, xã Hưng Phước ý thức cao trong việc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Bà Dòn cho biết: Trong mỗi lần sinh hoạt CLB hay họp ấp, chúng tôi được Ban chủ nhiệm CLB, bộ đội biên phòng và cán bộ các hội tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Những quy định nghiêm cấm trên tuyến biên giới như không hướng dẫn, đưa người vượt biên trái phép; không buôn bán hàng lậu, buôn bán phụ nữ, trẻ em; nâng cao cảnh giác với người lạ qua lại khu vực biên giới chúng tôi đều nắm được...

Thường xuyên sinh hoạt và tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh biên giới, bà Dòn luôn đề cao cảnh giác và báo tin kịp thời cho cơ quan chức năng khi xuất hiện sự việc, nhóm người khả nghi. Đầu năm 2015, khi có một nhóm 3 người lạ gồm cả nam và nữ độ tuổi trung niên hỏi mua rau, gà nhưng sau đó viện lý do không mua, bà Dòn đã nhanh chóng báo tin cho Hội Phụ nữ xã và Ban chủ nhiệm CLB.

Bà Phạm Thị Tơ, thành viên CLB cho biết: Giữa tháng 6-2015, thấy một nhóm người lạ ở khu vực biên giới thuộc xã Hưng Phước hỏi đường lên Cửa khẩu Hoàng Diệu. Chúng tôi thấy khả nghi nên hỏi nhóm người lạ từ đâu đến thì được trả lời “ở miền dưới”. Câu trả lời mập mờ khiến chúng tôi lo lắng nên đã báo tin cho lực lượng liên quan.

Mới đây, sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020, các thành viên CLB nhận được thông tin một số người dân trong xã chuẩn bị đi xuất khẩu lao động nhưng có biểu hiện lén lút. Do vậy, Ban chủ nhiệm CLB đã kịp thời báo lên chính quyền xã, công an, bộ đội biên phòng. Do đó đã kịp thời ngăn chặn cuộc vượt biên trái phép này. Hiện nay, những người dân bị dụ dỗ đi xuất khẩu lao động đã an tâm sản xuất. 

Chung tay xây dựng điểm sáng biên giới

Ông Vũ Khắc Tăng, Trưởng ấp 4, xã Hưng Phước, Chủ nhiệm CLB cho biết: Năm 2008, ấp 4 được chọn làm điểm “CLB Điểm sáng biên giới”. Hằng tháng, quý, Ban chủ nhiệm CLB phối hợp với đội vận động quần chúng Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu, các ban, ngành, đoàn thể của xã tổ chức tuyên truyền lồng ghép về quy chế dân chủ, Luật Bình đẳng giới, bạo lực gia đình, phổ biến pháp luật, Nghị định số 34 của Chính phủ về quy chế biên giới, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tích cực xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...

Bằng phương pháp dân vận khéo và tinh thần đoàn kết của người dân, sau một thời gian hoạt động CLB đạt nhiều kết quả cao. Năm 2015, cùng với chi bộ, Ban điều hành ấp, Ban chủ nhiệm CLB đã vận động giải tỏa được 1,7km đường để bàn giao cho nhà thầu thi công cầu đúng tiến độ, bảo đảm đi lại thuận lợi cho dân. Nhờ dân vận khéo nên người dân đồng tình hưởng ứng làm đường và cống thoát nước vào nhà văn hóa cộng đồng ấp 4 trị giá gần 10 triệu đồng và 27 ngày công. Vận động xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa cho 5 hội viên nghèo. Hiện trong 90 hội viên CLB ở ấp 4 chỉ còn 3 thành viên khó khăn về nhà ở. Hầu hết thành viên đều có đời sống ổn định từ phát triển nông nghiệp...

Hội Phụ nữ xã Hưng Phước cũng tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng tuyên truyền vận động hội viên giữ vững an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Chị Nguyễn Thị Sen, Phó chủ tịch Hội cho biết: Cùng với tuyên truyền bảo vệ an ninh biên giới, chúng tôi đã phối hợp tổ chức vận động cán bộ, hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn. Cụ thể, hội vận động các thành viên giúp nhau đổi được 6.500 công lao động; 1.250kg lúa giống; 3.200 dây tiêu cho 12 hộ; vận động 45 hộ hiến đất để làm đường giao thông trị giá 300 triệu đồng; vận động xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng được 30 cụm, xây dựng vững mạnh mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”...

Hưng Phước là xã biên giới, vùng sâu, xa, dân di cư nhiều, đông đồng bào dân tộc thiểu số và có 13km đường biên giới đi qua. Để tạo thế trận quốc phòng - an ninh biên giới vững chắc, cán bộ, nhân dân Hưng Phước đang từng ngày đoàn kết, quyết tâm xây dựng điểm sáng trên biên giới. 

Cẩm Liên

  • Từ khóa
52899

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?