
Ngôi nhà khang trang giúp ba chị em Mai thoát khỏi nỗi ám ảnh khi trời mưa
Chủ động bám sát cơ sở
Do nắm chắc tình hình đời sống người dân trên địa bàn nên UBND xã An Phú đã kịp thời hỗ trợ số hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn mới phát sinh. Nhờ đó, đầu năm xã có 35 hộ nghèo, đến nay giảm 6 hộ; số hộ cận nghèo là 25, hiện đã giảm 7 hộ và số hộ nghèo khó khăn về nhà ở giảm 3 hộ (còn 6 hộ). Anh Nguyễn Duy An, Phó ấp Sóc Rul cho biết: Trong ấp có hoàn cảnh của ba chị em Thị Mai rất khó khăn. Mẹ bị bệnh nan y mất sớm, cha là chỗ dựa duy nhất cũng bỏ các em đi xây tổ ấm mới, để ba chị em Mai phải sống nheo nhóc qua ngày. 14 tuổi, ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhưng là chị cả trong nhà nên Mai vừa là trụ cột gia đình vừa là chỗ dựa cho các em. Từ thông tin của ấp, UBND xã đã cử người về tìm hiểu, xác minh và làm hồ sơ gửi Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Hớn Quản đề nghị giúp đỡ.
“Nhận được hồ sơ của xã gửi đến, hội đã khảo sát thực tế và tìm nguồn tài trợ giúp các em có cuộc sống ổn định hơn. Hiện các em đã được chương trình “Khát vọng sống”, Ngân hàng Công thương - chi nhánh Bình Phước và các nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng. Trong đó, xây căn nhà rộng 32m2 trị giá 40 triệu đồng, mua một con bò 20 triệu đồng cùng nhiều đồ dùng trong nhà. Số tiền còn lại khoảng 30 triệu đồng đang gửi ngân hàng, mỗi tháng các em rút 1 triệu đồng để trang trải sinh hoạt hằng ngày” - ông Trần Văn Muộn, Phó chủ tịch hội cho biết.
Giờ đây, niềm vui đã trở lại với chị em Mai sau những mất mát quá lớn vì sự ra đi của người mẹ, sự vô tâm của người cha. “Em rất vui vì không còn sợ cảnh nhà dột mỗi khi trời mưa, lại có giường đẹp để ngủ, tivi để xem phim, có tiền mua thức ăn cho các em” - Thị Mai bộc bạch.
Linh động trong hỗ trợ
Trước đây, khi có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), thông báo cho người dân lên nhận nhưng đều bị từ chối vì không có tiền đóng thêm. “Mỗi thẻ BHYT dành cho hộ cận nghèo 95.000 đồng, được hỗ trợ 30%, người dân đóng 70% nhưng với hộ cận nghèo nơi đây, số tiền này không hề nhỏ. Nghe người dân trình bày hoàn cảnh khó khăn, UBND xã đã kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ với tinh thần “tương thân tương ái”. UBND xã đã quyên góp được 5 triệu đồng hỗ trợ phần còn lại cho 18 hộ cận nghèo. Việc làm này đã tạo điều kiện cho hộ cận nghèo có cơ hội khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe” - ông Hoàng Thanh Cường, cán bộ xóa đói giảm nghèo của xã cho biết.
Bà Thị Lợi ở thôn An Tân cho biết: “Hoàn cảnh khó khăn, khi xã thông báo lên nhận thẻ BHYT lần đầu, tôi không có tiền lấy thẻ. Sau này, được UBND xã phát thẻ không cần nộp thêm tiền tôi rất mừng. Từ khi có thẻ, mỗi khi bị bệnh tôi đều đến Bệnh viện đa khoa Bình Long khám, chữa bệnh”.
Hiện việc hỗ trợ hộ cận nghèo có thẻ BHYT được người dân ủng hộ. Từ đầu năm đến nay, UBND xã đã phát 270 thẻ BHYT cho hộ nghèo và 77 đối tượng thuộc diện hộ cận nghèo; cấp 48 thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ. UBND xã còn lập danh sách đề nghị huyện cấp 54 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi. Ngoài việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ, UBND xã còn hỗ trợ tiền điện quý 1/2015 cho 35 hộ nghèo với trên 3 triệu đồng; cấp 1.055kg gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2015 cho 64 hộ; tặng 34 phần quà cho đối tượng khó khăn tổng trị giá 136 triệu đồng... UBND xã cũng đã lập hồ sơ cho 15 người cao tuổi, người khuyết tật được hưởng trợ cấp hằng tháng.
Ông Bùi Đức Cảnh, Phó chủ tịch UBND xã nói: Muốn hỗ trợ người nghèo tốt phải quan tâm đến cơ sở, theo dõi sát những hộ nghèo thực sự; giúp đỡ hộ mới thoát nghèo để tránh tái nghèo; nắm bắt, hỗ trợ kịp thời trường hợp khó khăn mới phát sinh... UBND xã luôn linh động trong hỗ trợ để người nghèo được chăm sóc sức khỏe trong điều kiện tốt nhất. Với chúng tôi, mỗi trường hợp khó khăn được giúp đỡ thì niềm vui như được nhân lên rất nhiều.
Nguyệt Cát

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026