
Chị Thị Gố chăm bò để phát triển kinh tế
Không hẹn trước nhưng khi nghe chúng tôi đề cập muốn tìm hiểu về chuyện giảm nghèo của người dân trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND xã Đồng Nai Nguyễn Thị Lan nhiệt tình nói: “Xã còn nhiều hộ khó khăn nhưng cũng không ít hộ biết vươn lên thoát nghèo” bằng nhiều cách làm. Trên đường dẫn chúng tôi đến nhà chị Thị Gố, dân tộc S’tiêng ở thôn 4, chị Lan tiếp tục câu chuyện: “Những hộ thoát nghèo, nay đã chí thú làm ăn nên tình trạng cầm cố, bán điều non, sang nhượng đất, vay nặng lãi hiện giảm đáng kể. Đồng bào giờ đã biết tiết kiệm, tính toán làm ăn nên cuộc sống cũng khá hơn”.
Mừng vì thoát nghèo
Gần 14 giờ chiều nhưng chị Thị Gố vẫn chưa ăn bữa trưa do sáng làm rẫy, hái chuối rừng, đọt móp gai về bán kiếm thêm thu nhập, trưa tranh thủ đi cắt cỏ cho bò. Gạt những giọt mồ hôi trên trán, chị nói: “Do có nhiều hộ nuôi bò nên cỏ cũng dần hết. Tôi phải chạy xe đi xa mới kiếm được bó cỏ ngon làm thức ăn qua đêm cho 2 con bò”. Chồng mất năm 2005, một mình chị phải chắt chiu, lao động khổ cực nuôi 2 con nhỏ. Nhà có 6 sào điều nhưng không được chăm sóc nên mất mùa liên tục. Năm 2009, được xã xét cho vay hộ nghèo 9 triệu đồng, đến năm 2011, lại được vay 8 triệu đồng từ vốn sản xuất - kinh doanh, chị đã dồn hết vào chăm sóc vườn điều bằng cách mua phân bón về chăm, mua thuốc phun phòng, trừ sâu bệnh. Chị học cách tỉa cành điều tạo độ thoáng cho cây phát triển. Vì thế ngay năm đó, năng suất điều đã tăng 1,1-1,3 tấn. Vụ mùa vừa qua, chị thu 22 triệu đồng vừa trang trải sinh hoạt gia đình vừa mua phân bón cho điều.
Năm 2014 chị được cấp 2 con bò từ chương trình “Lục lạc vàng”. Có bò, chị càng ra sức chăm bẵm. Thời gian rảnh rỗi, chị cùng các con đi hái chuối rừng, đọt móp gai về bán cũng được 300-400 ngàn đồng/tháng. Biết tính toán, lại chịu khó lao động nên gia đình chị đã trả được vốn vay và thoát nghèo từ cuối năm 2014. Chị Thị Gố nói: Là hộ nghèo, con cái đi đâu cũng xấu hổ. Nay thoát nghèo, mẹ con tôi vui mừng, các cháu học hành cũng tiến bộ hơn.
Cùng chung niềm vui, gia đình chị Thị Mai ở thôn 5 cũng luôn cần mẫn lao động để phát triển kinh tế. Là hộ nghèo từ năm 2004, không đất sản xuất, việc làm cũng không nên vợ chồng chị đi làm công cho chủ vườn trong xã, thu nhập rất bấp bênh. Được cha mẹ chồng cho thu vườn điều 3,7 ha, trung bình mỗi năm chị thu được 20 triệu đồng, cùng với tiền làm công khoảng 500 ngàn đồng/tháng nên cuộc sống khấm khá hơn. Đến năm 2006, hộ chị đã thoát nghèo. Cái hay của anh chị là phát triển kinh tế ổn định, không bị tái nghèo trở lại. Chị Mai nói: Năm 2011, gia đình tôi được xét tái định canh định cư, được cấp 1 căn nhà và 1 ha đất. Tôi vay vốn sản xuất - kinh doanh 10 triệu đồng chăm sóc cao su; đồng thời mở tiệm tạp hóa nhỏ để có nguồn thu hằng ngày. Còn chồng đi làm thợ xây, mỗi tháng cũng được khoảng 2 triệu đồng. Hiện vườn cao su 4 năm, phát triển khá tốt; còn tiền vay, vợ chồng tôi đã trả được cả gốc lẫn lãi”.
Từng bước giảm nghèo bền vững
|
Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục mở nhiều đợt tập huấn, hội thảo khuyến nông và nhân rộng gương điển hình trong phát triển kinh tế để người dân học tập và làm theo. Từ đó sẽ dần xóa bỏ tư duy lạc hậu trong dân để có cách làm kinh tế bền vững, chủ động đưa khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng giá trị nguồn thu trên đất canh tác. Phó chủ tịch UBND xã Đồng Nai Nguyễn Thị Lan |
Những năm qua, xã Đồng Nai luôn tích cực hỗ trợ, rà soát giúp dân thoát nghèo bằng nhiều hình thức. Chị Nguyễn Thị Lan cho biết: Điều quan trọng là phải tuyên truyền để người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế, xóa bỏ tư duy lạc hậu, như “được mùa hay mất là do trời cho”. Không để tác động bởi lối suy nghĩ “trời sinh voi sinh cỏ” để rồi sinh con thật nhiều, thật dày. Để giúp dân phát triển kinh tế, Hội nông dân xã đã phối hợp mở nhiều đợt hội thảo đầu bờ, tập huấn khuyến nông. Từ đó, người dân biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, xóa bỏ lối làm ăn cũ kém giá trị. Ở các đoàn thể đều tạo vốn xoay vòng cho hội viên vay đầu tư phát triển kinh tế hoặc giúp nhau cây - con giống, ngày công lao động...
Điển hình thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2005-2012, Đảng ủy, chính quyền xã có nhiều hỗ trợ giảm nghèo, cụ thể: Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân nhiều nguồn vốn vay, như hỗ trợ 100% hộ nghèo được vay vốn sản xuất; phối hợp trung tâm dạy nghề huyện mở 11 lớp đào tạo kỹ thuật chăm sóc và cạo mủ cao su cho trên 300 người. Đồng thời liên hệ các công ty đóng trên địa bàn xã có chế độ ưu tiên đối với lao động tại chỗ có tay nghề, đặc biệt lao động người dân tộc thiểu số bản địa. Thực hiện tuyên truyền trong dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mạnh dạn thay thế, cải tạo giống cây trồng kém năng suất bằng cây trồng năng suất cao, chất lượng tốt. Xã đã giải ngân cho 14 hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn vay vốn với số tiền 5 triệu đồng/hộ, cấp 350 thẻ bảo hiểm xã hội miễn phí cho đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng. Ngoài ra, hộ cận nghèo cũng được hưởng chính sách ưu tiên cho vay học sinh, sinh viên... Kết quả trong giai đoạn, xã có 17 hộ thoát nghèo.
Ngoài ra, từ năm 2014-2015, nhờ chương trình Lục lạc vàng, người dân trong xã được cấp 17 con bê, hiện sinh trưởng, phát triển tốt. Năm 2008, xã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp 11 con bò giao cho hộ nghèo phát triển kinh tế, sau 5 năm sinh sản được 9 bê con và tiếp tục giao lại con mẹ cho hộ khác nuôi. Đặc biệt, xã có 73 hộ dân được cấp đất sản xuất và hỗ trợ giống cây trồng. Nhờ vậy đến cuối năm 2015, xã còn 45 hộ nghèo và 45 hộ cận nghèo.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026