Bà Phạm Thị Thoan trao đổi với các tổ viên về công việc hòa giải ở cơ sở
Anh em gây gổ do “rượu vào, lời ra”, vợ chồng mâu thuẫn; cha mẹ, con cái bất hòa, hàng xóm xích mích chỉ vì lối đi chung... Rất nhiều vụ va chạm xảy ra trong cuộc sống hằng ngày làm sứt mẻ tình cảm gia đình, tình làng, nghĩa xóm. Sự việc đòi hỏi các tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở phải vào cuộc tích cực. Bằng những hiểu biết về pháp luật, sự kiên nhẫn, vốn sống và kinh nghiệm trong đối nhân xử thế, các hòa giải viên đã từng bước tháo gỡ những bất hòa xảy ra trong cuộc sống.
Dàn xếp mâu thuẫn
Bà Phạm Thị Thoan, Tổ trưởng Tổ hòa giải ấp Chợ, xã Tân Tiến (Đồng Phú) tuy mới 3 năm làm công tác hòa giải ở cơ sở nhưng sự tận tâm của bà đã góp phần quan trọng trong ổn định an ninh trật tự ở khu dân cư. Bà Thoan kể: “Chỉ vì 3 cây cao su nghiêng ngả, hai gia đình sống cạnh nhau xảy ra mâu thuẫn kéo dài hơn một năm. Nắm được thông tin, tôi về bàn với thành viên trong tổ thống nhất phương án giải quyết. Sau khi nghe nguyên nhân sự việc, chúng tôi đã phân tích đúng sai để họ hiểu. Chỉ một tháng sau, hai gia đình đã giải quyết xong và vui vẻ trở lại”.
Khác với những thôn ấp khác trong xã, ấp Chợ là nơi tập trung buôn bán, đông người nên ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của tổ hòa giải, nhiều tranh chấp, mâu thuẫn đã được giải quyết ổn thỏa, hợp tình, hợp lý. Theo bà Thoan, để làm tốt công tác hòa giải, hòa giải viên phải am hiểu pháp luật, có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tuy nhiên, không phải vụ việc gì cũng đưa pháp luật ra giải quyết, mà phải biết phát huy tình làng nghĩa xóm, khéo léo kết hợp giữa lý và tình. Bất đắc dĩ mới chuyển lên cấp trên nhờ giải quyết. Năm 2014, tổ hòa giải ấp Chợ hòa giải thành 5/6 vụ xích mích trong khu dân cư liên quan đến tranh chấp đất đai. Năm 2015 cũng đã hòa giải thành 2/3 vụ.
“Là những người trực tiếp gần gũi với người dân, sinh sống tại địa phương nên tất cả vấn đề liên quan đến dân sinh chúng tôi là người đầu tiên nắm rõ tình hình. Việc nào thuộc thẩm quyền và có thể giải quyết được thì giải quyết ngay, tránh tình huống xấu có thể xảy ra” - ông Hồ Văn Bảo, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú (Đồng Xoài) cho biết.
Từ năm 2014 đến nay, tổ hòa giải khu phố Phú Thanh hòa giải thành 3 vụ vợ chồng bất hòa, 3 vụ tranh chấp đất đai. Với 11 năm làm công tác hòa giải ở cơ sở, ông Bảo chia sẻ: “Ấn tượng nhất của tôi là việc hàn gắn cho một cặp vợ chồng đã quyết định ly hôn. Vợ chồng này đều là cán bộ, công chức. Vì nghi ngờ vợ có quan hệ ngoài luồng, vợ chồng đưa nhau ra tòa. Biết tin, thành viên trong tổ hội ý, sau đó tìm hiểu nguyên nhân. Ban đầu, người chồng cương quyết không đồng ý nhưng qua phân tích, khuyên giải, căng thẳng giữa hai vợ chồng đã dịu xuống. Sau khi phân tích những thiệt thòi và hệ quả xấu mà con cái phải gánh chịu khi cha mẹ ly hôn, đồng thời yêu cầu người vợ xin lỗi, cam kết không tái phạm, hai vợ chồng đã đồng ý rút đơn. Hiện họ đã vui vẻ trở lại, tháng 7-2015, vợ chồng này đã mời các thành viên trong tổ đến nhà chơi và tặng quà tri ân thay lời cảm ơn”.
Đưa pháp luật đến gần người dân
Ngoài ra, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thông qua công tác hòa giải. Bà Thoan cho biết: “Từ khi tham gia hòa giải, kiến thức pháp luật của những người làm công tác hòa giải đã được nâng lên nhờ được tập huấn và tìm hiểu thêm qua sách báo, truyền hình. Thông qua các buổi sinh hoạt, hòa giải ở cơ sở, những người hòa giải viên đã tuyên truyền đến người thân, hàng xóm láng giềng. Nhờ vậy, ý thức chấp hành pháp luật của người dân có nhiều thay đổi”.
Theo đánh giá của Sở Tư pháp, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các tổ hòa giải ở cơ sở đã kịp thời giải quyết những vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư; hạn chế đơn thư khiếu nại, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc của Nhà nước và nhân dân. Thông qua hoạt động hòa giải, hòa giải viên đã từng bước đưa pháp luật đến gần nhân dân; giúp phát hiện những điểm không phù hợp, chồng chéo của quy phạm pháp luật.
Bà Thoan cho biết: “Mỗi sự vụ khi được giải quyết êm xuôi, những người làm công tác hòa giải ở cơ sở có thêm động lực để gắn bó với công việc. Mấy năm gần đây, nhờ thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy tính công khai, dân chủ ở cơ sở, tình làng nghĩa xóm được nâng cao, các cặp vợ chồng trong xã ít xảy ra bất hòa...”.
|
“Theo quy định, mỗi vụ hòa giải thành, có biên bản sự việc, tổ hòa giải được thanh toán 150 ngàn đồng, không thành được 100 ngàn đồng. Khoản thù lao đó không đủ để chi phí. Có những vụ việc hòa giải mất rất nhiều thời gian mới xong. Hòa giải viên chủ yếu gắn bó với công việc bằng cái tâm, lòng nhiệt tình, trách nhiệm vì sự bình yên của thôn xóm” - ông Hồ Văn Bảo, Tổ trưởng Tổ hòa giải khu phố Phú Thanh. |
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026