Thứ 4, 26/11/2025 10:06:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:15, 01/11/2015 GMT+7

Nỗi lo trong vùng quy hoạch

Chủ nhật, 01/11/2015 | 13:15:00 116 lượt xem
BP - Không dám đầu tư chăm sóc cây trồng và sửa chữa, xây dựng nhà ở bởi người dân luôn canh cánh nỗi lo không biết khi nào đất sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án. Đó là thực trạng của nhiều hộ dân ở ấp 4, xã Minh Tâm (Hớn Quản) nằm trong vùng quy hoạch dự án xây dựng nhà máy sản xuất xi măng.

NHIỀU TRĂN TRỞ

Gia đình bà Thạch Thị Nết từ xã Phước An (Hớn Quản) chuyển đến sinh sống tại ấp 4, xã Minh Tâm đã 6 năm. Căn nhà gia đình bà mua lại đã xây cách đây 20 năm hiện đã xuống cấp, cần được tu sửa. Từ khi nghe tin đất của gia đình nằm trong vùng quy hoạch dự án nhà máy xi măng, bà Nết không dám sửa nhà. Bởi bà không biết đất sẽ bị thu hồi lúc nào. Còn vợ chồng anh Hoàng Minh Hà (con trai thứ 5 của bà Nết) đang ở trong túp lều che bạt phía sau căn nhà đã 3 năm nay. Bà Nết cho biết: “Nếu không nằm trong diện tích quy hoạch thì gia đình tôi cũng cố xoay xở để dựng nhà nhỏ cho các con. Ở lâu dài trong túp lều chật chội lại ẩm thấp, sinh hoạt gia đình gặp nhiều khó khăn. Mong cấp có thẩm quyền sớm trả lời dự án có làm hay không để người dân ổn định cuộc sống”.

Túp lều của vợ chồng anh Hoàng Minh Hà (con trai bà Nết) chật chội, ẩm thấp

Do không biết nhà nước lấy đất khi nào nên xảy ra tình trạng có hộ dân cạo tận thu vườn cao su hoặc bỏ bê không chăm sóc dẫn đến cây trồng bị thất thu. Dẫu không cạo phá vườn cây nhưng anh Bùi Ngọc Khánh ở phường An Lộc, TX. Bình Long có 10 ha cao su đang khai thác tại ấp 4 lo ngại khi vườn nằm trong vùng quy hoạch. Anh Khánh than: Nhà tôi vẫn chăm sóc, đầu tư cho vườn cao su. Vào thời điểm này, mủ cao su đang thấp, nếu không chăm sóc, cây sẽ khô miệng cạo dẫn đến mất trắng nguồn thu. Để đất trắng thấy lãng phí nên năm nay tôi xuống giống thêm 5 sào tiêu nhưng rất lo lắng vì không biết bao giờ nhà nước thu hồi đất.

VẪN CHƯA CÓ CÂU TRẢ LỜI

Dự án xây dựng Nhà máy xi măng Minh Tâm do Công ty cổ phần xi măng Miền Đông làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 4.000 tỷ đồng, đã khảo sát, đo đạc bước đầu từ năm 2009. Thời điểm đó, công ty dự kiến xây dựng vào quý 4/2011 và ra sản phẩm vào cuối năm 2013. Nhưng đến nay, dự án vẫn “treo”. Theo quy hoạch, dự án rộng khoảng hơn 60 ha, nằm trên địa bàn ấp 4, xã Minh Tâm. Chủ dự án cũng đã khoan thăm dò nhiều mũi tại khu vực quy hoạch, tuy nhiên vẫn chưa có động thái tích cực nào.

Tại Quyết định số 1488/QĐ-TTg, ngày 29-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 cho thấy, dự án nhà máy sản xuất xi măng ở xã Minh Tâm được quy hoạch dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2016-2020, công suất 1.800.000 tấn/năm. Được biết, sau khi quyết định ban hành, phía chủ đầu tư đã xin khởi công xây dựng nhà máy vào năm 2016 và hai năm sau đó sẽ đưa vào hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Xuân Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Minh Tâm cho biết: Thời gian qua, đơn vị thi công dự án đã về làm việc và xin được khoan thăm dò nhưng chỉ được vài mũi khoan. Bởi có hộ dân không hợp tác khi mũi khoan nằm trên phần diện tích của họ. Trước đây xuất hiện một số người từ nơi khác nghe thông tin dự án triển khai đã vào khu vực quy hoạch xây nhà đón đền bù, xã đã vận động giải tỏa nên không còn tình trạng này. Thực tế, xã chưa nhận được văn bản nào của tỉnh, huyện về việc triển khai dự án nên chưa thể trả lời cho dân biết dự án có làm hay không? Để người dân yên tâm sản xuất, ổn định đời sống, UBND xã luôn khuyến khích, động viên người dân không bỏ vườn rẫy, tính cực lao động phát triển kinh tế. Về nhu cầu xây dựng, sửa nhà, UBND xã vẫn tạo điều kiện để người dân thực hiện theo nhu cầu.

Hải Châu

  • Từ khóa
52778

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?