Thứ 4, 26/11/2025 10:24:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:27, 29/10/2015 GMT+7

Thôn không có hộ nghèo

Thứ 5, 29/10/2015 | 09:27:00 153 lượt xem
BP - Thấy chúng tôi từ thôn Phú Châu, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng ra, chân còn dính đầy đất đỏ, một phụ nữ của thôn vui vẻ chào, nhã ý mời chúng tôi vào thăm nhà. Chị hào hứng cho biết. So với 10 năm trước, Phú Châu đã “đỏ da thắm thịt” lên rất nhiều. Đặc biệt, đa số đoạn đường đều được nhựa hóa. Thôn hiện không còn hộ nghèo.


Người dân thôn Phú Châu chia sẻ kinh nghiệm trồng tiêu đạt năng suất cao

Vươn lên thoát nghèo

Ông Lê Xuân Đỉnh, Trưởng thôn Phú Châu cho biết: Cuối năm 2013, thôn không còn hộ nghèo. Đến nay, chỉ có 1 hộ cận nghèo đang được các ngành, đoàn thể giúp đỡ để thoát nghèo bền vững. Hơn 30 năm sống ở Phú Châu, ông Đỉnh chứng kiến nhiều biến động của thôn. Những năm 2005-2007, đời sống người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Tuy đa số đều có đất, rẫy nhưng năng suất cây trồng không cao. Nhiều hộ có đất nhưng vẫn đói. Thực tế đó đã khiến chi bộ, ban thôn nhiều lần họp tìm giải pháp phát triển kinh tế cho khu dân cư.

Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Phú Châu chia sẻ: Chúng tôi tăng cường, vận động người dân tham gia hội, đoàn thể, phong trào ở địa phương. Lồng ghép trong các buổi họp là phổ biến kinh nghiệm sản xuất, chuyển giao khoa học - kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Các hội, đoàn thể cũng áp dụng cách làm này cho hội viên. Trong đó, mạnh nhất là hội cựu chiến binh, hội nông dân... Hội tổ chức cho hội viên đến tận nơi tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình hay.

Đến năm 2010, hầu hết diện tích đất ở thôn được người dân đầu tư thâm canh, xen canh theo hướng lấy ngắn nuôi dài. Các loại cây công nghiệp có giá trị cho năng suất gấp nhiều lần so với trước, như điều 3 tấn/ha, cao su 30 tấn/ha, cà phê 3 tấn/ha, tiêu 5-7 tấn/ha. Những hộ có vườn đất lớn đã có thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Điển hình là các hộ: Nguyễn Hữu Tám, Hoàng Văn Bàn, Lê Trọng Côi cùng ở xóm 2; Nguyễn Hoàng Phương, Lại Thế Hảo ở xóm 4; Nguyễn Văn Sự ở xóm 1... Những “tỷ phú của thôn” trở thành nhà hảo tâm của các phong trào ở khu dân cư. Từ đó việc xây dựng đời sống văn hóa ở Phú Châu ngày càng được người dân quan tâm. Ông Nguyễn Hữu Tám cho biết: “Thu nhập từ vườn rẫy gia đình tôi chi tiêu hợp lý, dành dụm xây nhà hết 3 tỷ đồng. Tôi còn giúp bà con trong thôn vốn, kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Đối với phong trào thôn, gia đình tôi luôn gương mẫu ủng hộ nhiều khoản đóng góp làm đường, xây nhà văn hóa, các nguồn thu với phương châm “đóng trước và đóng nhiều hơn người khác”.

3 năm liền là thôn văn hóa

Phú Châu hiện chỉ còn khoảng 3km đường đất. Ông Phạm Văn Hùng, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Trước đây, để phục vụ sản xuất, năm nào người dân các xóm đều tự đóng góp vài chục triệu đồng để sửa đường. Khi vườn cây bắt đầu cho thu nhập cao, người dân bàn nhau làm đường phục vụ đời sống, không trông chờ vào sự đầu tư của Nhà nước. Điển hình như xóm 4 tự nguyện đóng góp 60 triệu đồng để bê tông hóa gần 60m đường. Nhân dân xóm 2-3 cùng nhà nước nhựa hóa 1km, tự bỏ tiền thắp sáng 1km đường thôn, tu sửa nhà văn hóa. Bên cạnh đó, người dân trong thôn có hành động cụ thể hưởng ứng các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”; các phong trào vệ sinh môi trường, đoàn kết tương trợ, giúp đỡ nhau trong cộng đồng, truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa...

Các hội, đoàn thể hoạt động hiệu quả, ngày càng thu hút nhiều hội viên. Hiện 100% hội viên hội cựu chiến binh có cuộc sống khá, giàu, có vốn tự tạo 100 triệu đồng. Hội nông dân có 60% hội viên khá, giàu; vốn xoay vòng 68 triệu đồng. Theo đánh giá của ông Trần Xuân Hòa, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Bình Sơn, thôn Phú Châu là khu dân cư điển hình của xã. Nhiều năm qua, người dân trong thôn không chỉ thực hiện tốt phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giúp nhau phát triển kinh tế ổn định mà còn đi đầu xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh trật tự. Hiện mô hình Điểm sáng pháp luật của thôn đang thực hiện hiệu quả, là điển hình để xã nhân rộng trong thời gian tới.

Với những kết quả nổi bật đó, Phú Châu 3 năm liền được công nhận là thôn văn hóa. Ông Hòa cho biết thêm: Nhờ học theo cách làm của thôn Phú Châu, bộ mặt khu dân cư của 5 thôn trong xã gần đây có những thay đổi tích cực. Toàn xã hiện có 3/5 khu dân cư văn hóa, 88,3% gia đình đạt văn hóa. Xã còn 16 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo, không có hộ ở nhà tranh tre, dột nát.  

P.Dung

  • Từ khóa
52770

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?