
Lực lượng công an, xã đội, đồn biên phòng và bảo vệ nông trường thường xuyên phối hợp làm công tác dân vận
Vườn cây của nông trường trải dài theo tuyến biên giới giáp với nước bạn Campuchia và phân bố trên địa bàn 20 ấp thuộc 5 xã: Lộc Tấn, Lộc Thạnh, Lộc Hòa, Lộc An và Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh. Đường giao thông đến 20 ấp đều đi qua vườn cao su của nông trường. Để chủ động bảo vệ an toàn cho vườn cây, Nông trường 2 đã ký kết kế hoạch phối hợp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), bảo vệ sản phẩm với công an 5 xã và các đồn biên phòng nơi nông trường có vườn cây.
Ông Nguyễn Thanh Ban, Phó giám đốc Nông trường 2 cho biết: “Ba đơn vị thường xuyên phối hợp tuyên truyền, vận động người dân và công nhân của nông trường, chấp hành tốt quy định của chính quyền, nông trường về giữ gìn ANTT tại khu dân cư và bảo vệ an toàn vườn cây; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Chúng tôi phối hợp nắm bắt tình hình địa bàn, đối tượng, kịp thời trao đổi thông tin cho nhau; chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hành vi gây mất ANTT tại khu dân cư cũng như trên vườn cây”.
Trung úy Trần Trung Hiếu, Đội trưởng trinh sát, Đồn biên phòng Chiu Riu chia sẻ: “Thông qua nội dung phối hợp giữa 3 lực lượng, đồn có thêm kênh thông tin, nắm rõ hơn về tình hình khu vực biên giới do đồn quản lý. Từ đó, đồn chủ động trong bảo vệ an ninh biên giới và kịp thời hỗ trợ địa phương, nông trường trong giữ gìn ANTT tại khu dân cư và bảo vệ an toàn vườn cây”.
Ông Bùi Minh Tuấn, Trưởng công an xã Lộc Tấn cho biết: Trong công tác phối hợp giữa ba lực lượng bảo vệ ANTT, vườn cây của Nông trường 2, công an xã luôn đóng vai trò chủ công. Công an xã luôn có mặt kịp thời để xử lý hành vi vi phạm về ANTT trong vườn cây của nông trường theo thẩm quyền.
Chị Phạm Thị Ánh, ấp Cây Chặt, xã Lộc Tấn cho biết: “Công an xã, bộ đội biên phòng và bảo vệ nông trường thường xuyên phối hợp đến từng gia đình trong ấp thăm hỏi, nắm tình hình ANTT và tuyên truyền cho người dân không vào lô cao su trộm cắp mủ, phá hoại vật tư. Nếu ai không có việc làm, muốn làm nghề cạo mủ, nông trường sẽ tiếp nhận và bố trí việc làm. Vì vậy, tình hình ANTT tại khu dân cư cũng như trên lô cao su những năm qua luôn được bảo vệ an toàn.
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng công an xã, xã đội, đồn biên phòng và bảo vệ nông trường đã làm cho người dân sống xen kẽ giữa các vườn cây của nông trường ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ ANTT nơi sinh sống, bảo vệ tài sản của nhà nước. Chủ động hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ giữ gìn ANTT vườn cây. Các lực lượng công an xã, xã đội, đồn biên phòng và bảo vệ nông trường còn thường xuyên duy trì chế độ phối hợp tuần tra canh gác trên khu vực biên giới. Nhờ làm tốt phối hợp giữa 3 lực lượng nên những năm qua tình hình ANTT khu vực biên giới và địa bàn các xã có vườn cây của Nông trường 2 luôn giữ ổn định. Người dân địa phương và công nhân nông trường yên tâm lao động sản xuất. Trong 6 tháng đầu năm 2015, qua phối hợp tuần tra đã phát hiện 25 trường hợp vào lô cao su trộm cắp mủ, thu hồi 50kg mủ các loại. Sản lượng mủ của nông trường thu được đã vượt chỉ tiêu theo dự kiến, lượng mủ hư hao thấp. Đây là yếu tố quan trọng để Nông trường 2 luôn vượt kế hoạch khai thác được giao.
Văn Tuyên - Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026