Thứ 4, 26/11/2025 10:33:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:15, 24/10/2015 GMT+7

Bộ CHQS tỉnh làm tốt công tác hậu phương quân đội

Thứ 7, 24/10/2015 | 13:15:00 252 lượt xem
BP - Ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh còn chú trọng thực hiện hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM). Đã có hàng ngàn thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công trên địa bàn tỉnh được hưởng đầy đủ chính sách đãi ngộ của Đảng, Nhà nước và sự hỗ trợ hiệu quả từ công tác hậu phương quân đội của Bộ CHQS tỉnh.


Cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả sau thiên tai trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Thực hiện tốt đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc, đến nay Bộ CHQS tỉnh chi trả chế độ kịp thời cho 7.341 đối tượng hưởng trợ cấp 1 lần, đạt 84,4% so với khảo sát và 12 đối tượng hưởng trợ cấp hằng tháng, đạt 18,75%. Cấp 5.094 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách và giải quyết chế độ mai táng phí cho 83 người.

Từ quỹ tình thương, đồng đội và quỹ đền ơn đáp nghĩa, hằng năm Bộ CHQS tỉnh còn xét duyệt và xây nhà cho gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sĩ  trên địa bàn tỉnh đang khó khăn về nhà ở. Từ năm 1999 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã xây được 98 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 50-60 triệu đồng; 24 căn nhà đồng đội, trị giá 20-55 triệu đồng/căn. 

Ông Trần Văn Đực, thương binh trú tại phường Sơn Giang, thị xã Phước Long là hộ khó khăn về nhà ở. Năm 2014, gia đình ông được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà. Trong căn nhà xây kiên cố, ông Đực xúc động: “Nếu không có sự hỗ trợ của Tỉnh đội, không biết đến khi nào gia đình tôi mới xây được nhà. Tôi cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm đến gia đình chính sách”.

Ngoài hỗ trợ gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang (LLVT) trên địa bàn tỉnh khó khăn về nhà ở cũng được Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 quan tâm. Năm 2012, anh Phạm Đức Hoan, công tác tại Ban chính sách, Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) được Quân khu hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà. Hay gia đình anh Nguyễn Đình Hà, Ban CHQS huyện Lộc Ninh cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng xây nhà. Đến nay, gia đình anh đã có nhà ở kiên cố. Anh Vũ Trung Kiên trước đây là binh nhất, công tác tại Bộ CHQS tỉnh, nay xuất ngũ về sống tại ấp Bù Núi, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) trong căn nhà vách nứa, điều kiện sinh hoạt rất khó khăn. Mẹ anh Kiên bị bệnh hiểm nghèo, em gái còn nhỏ. Năm 2015, Bộ CHQS tỉnh đã hỗ trợ xây dựng ngôi nhà trị giá 100 triệu đồng tặng gia đình anh. Trong đó, thanh niên LLVT Quân khu hỗ trợ 70 triệu đồng. Hiện căn nhà của anh Kiên đang hoàn thiện.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Sự chung sức xây dựng NTM của LLVT tỉnh đã góp phần thực hiện tốt các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng về NTM. Đến nay, các xã chọn làm điểm trong xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015 có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí; 3 xã đạt 15-18 tiêu chí; 13 xã đạt 10-14 tiêu chí và 4 xã đạt 5-9 tiêu chí. LLVT tỉnh cũng đã chọn một số xã điểm để hỗ trợ xây dựng NTM, đến nay đã có 2 xã đạt 15-18 tiêu chí; 9 xã đạt 10-14 tiêu chí và 3 xã đạt 5-9 tiêu chí.

Cùng với thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh dân vận, chung sức xây dựng NTM. Bộ CHQS tỉnh triển khai phong trào thi đua “LLVT Quân khu xây dựng NTM” đến ban CHQS 11 huyện, thị xã, trường quân sự và Trung đoàn 736. Đồng thời, quán triệt tới 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cùng với nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng NTM.

Bộ CHQS tỉnh chọn Ban CHQS huyện Đồng Phú làm điểm trong phong trào chung sức xây dựng NTM nhằm rút kinh nghiệm giúp các đơn vị còn lại làm tốt hơn. Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng xây dựng hệ thống lưới điện trung, hạ thế dài 3.181m từ đường ĐT758 vào khu căn cứ hậu cần - kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh xác định việc góp sức cùng các huyện, thị xã xây dựng NTM được hiệu quả thì công tác dân vận góp phần quan trọng nhất. Bộ CHQS tỉnh vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng do quân khu và địa phương phát động. Đồng thời thực hiện tốt xóa đói giảm nghèo, tập trung phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân. Từ năm 2011 đến nay, LLVT đã đóng góp 8.345 ngày công, giúp 720 lượt gia đình chính sách thu hoạch mùa. Sửa chữa 289 căn nhà, phòng học, trạm xá tại những nơi đơn vị đứng chân. Xây 20 căn nhà tình thương, tình nghĩa cho gia đình chính sách. Phối hợp với đoàn y, bác sĩ của đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu khám, phát thuốc và tặng quà cho 4.470 lượt đồng bào dân tộc, gia đình chính sách với số tiền hơn 1 tỷ đồng. Tham gia giúp dân nạo vét kênh mương, sửa chữa, gia cố 198km đường giao thông nông thôn, nâng cấp 16,5km đường cấp phối sỏi đỏ. Giúp 350 hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai, lốc xoáy, ngập lụt với 8.345 ngày công.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT cùng ban điều hành thôn, ấp và các đoàn thể vận động người dân chuyển đổi giống cây điều năng suất thấp sang trồng giống điều cho năng suất cao. Tuyên truyền giúp dân xóa bỏ tình trạng canh tác lạc hậu, manh mún sang áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi. Phối hợp với hội khuyến nông, hội nông dân xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nông dân học tập. Từ những thành tích trên, Bộ CHQS tỉnh được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn là đơn vị điển hình trong bảo vệ an ninh Tổ quốc và báo cáo điển hình tại Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

T.Hương - M.Luận

  • Từ khóa
52749

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?