Thứ 4, 26/11/2025 10:34:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:01, 24/10/2015 GMT+7

Dân vận tốt là sức mạnh bảo vệ biên giới

Thứ 7, 24/10/2015 | 10:01:00 165 lượt xem
BP - Bình Phước có đường biên giới dài 260,433km, tiếp giáp với 3 tỉnh của Campuchia. Hiện trên toàn tuyến biên giới, chúng ta đã phối hợp với nước bạn xây dựng 28/28 cột mốc tại 19 vị trí mốc và 83 cọc dấu, xây dựng 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ và một lối mở. Đây là cửa ngõ thông thương hàng hóa, giao lưu phát triển kinh tế, văn hóa giữa tỉnh ta với các tỉnh nước bạn. Với tinh thần “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Bình Phước đã khắc phục khó khăn, xây dựng biên giới vững chắc nhờ vào sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân vùng biên.


Bộ đội biên phòng khám bệnh cho nhân dân xã Lộc Thành (Lộc Ninh)

Điểm tựa của nhân dân

Để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vững chắc, những năm qua, BĐBP Bình Phước đã phát huy sức mạnh nội lực đẩy mạnh xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, huy động tổng hợp của quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. Đại tá Nguyễn Văn Liên, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Để phát huy sức mạnh tổng hợp ở vùng biên, lãnh đạo BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, đoàn thể đặc biệt là mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp như tham gia củng cố cơ sở chính trị, xây dựng phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xã hội. Hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân cũng được đẩy mạnh nhằm xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cũng được triển khai thực hiện.

Để giúp các hộ khó khăn về nhà ở, BĐBP triển khai chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”. Đến nay, BĐBP đã xây dựng 257 căn nhà trị giá 2 tỷ 560 triệu đồng trao cho 257 hộ; xây dựng 26 căn nhà đồng đội tặng chiến sĩ khó khăn về nhà ở. Xây dựng 5 trạm quân dân y tổng trị giá 3 tỷ 800 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Văn Liên cho biết thêm: “Xây nhà tặng nhân dân và chiến sĩ khó khăn về nhà ở giúp họ an cư, lập nghiệp. Dựng trạm quân dân y kết hợp là để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Dân khỏe để cùng BĐBP bảo vệ tốt đường biên”.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh đã huy động đóng góp của cán bộ, chiến sĩ mua 34 con bò giống tặng 34 hộ đồng bào dân tộc nghèo. Hằng quý, BĐBP tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng ngàn lượt người. Các đồn biên phòng cử cán bộ, sĩ quan tổ chức nhiều lớp học xóa mù chữ cho người dân và trẻ em nghèo không có điều kiện đến trường. Qua đó đã xóa mù chữ, phổ cập giáo dục cho 704 em. BĐBP còn thực hiện nhiều công trình đưa điện về thắp sáng vùng biên nhằm giúp đồng bào và chiến sĩ biên giới giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống, cùng với Đảng và Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dân là tai mắt của BĐBP

Bảo vệ đường biên, cột mốc và an ninh cho tuyến biên giới là nhiệm vụ không chỉ của BĐBP mà của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Đại tá Nguyễn Văn Liên nói: “Những năm qua, BĐBP tỉnh đã triển khai sâu rộng Chỉ thị số 34/CT-BTL của Bộ Tư lệnh BĐBP về “Tổ chức phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh, trật tự thôn, ấp khu vực biên giới”. Qua đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng đặc biệt là người dân vùng biên về lãnh thổ quốc gia, quốc giới được nâng lên. Nhờ đó, sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới được phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới.

Trên tuyến biên giới, phong trào tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp được nhân dân tham gia nhiệt tình. BĐBP và chính quyền các cấp đã xây dựng nhiều câu lạc bộ như “Gia đình không có người thân phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”, “Điểm sáng nơi biên giới”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia bảo quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp”... với 183 hội viên tham gia. Bằng nhiều hình thức phong phú, câu lạc bộ đã góp phần giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Những năm qua, nhân dân đã cung cấp cho BĐBP nhiều nguồn tin có giá trị. Qua đó, phát hiện và bắt giữ hơn 72m3 gỗ lậu các loại, tịch thu khoảng 8.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu; bắt 2 ôtô, 177 xe máy đưa qua biên giới trái phép; thu 201,8kg thuốc nổ. Từ những nguồn tin của nhân dân, BĐBP đã thực hiện 18 chuyên án đấu tranh, phòng chống và sử dụng ma túy, bắt 24 đối tượng, thu giữ 68,3328g heroin, 1.015 viên ma túy tổng hợp. Những thành tích trên là nhờ công tác dân vận khéo của BĐBP tỉnh trên toàn tuyến biên giới. Những năm tới, BĐBP Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận, nhất là vùng biên để bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, chủ quyền quốc gia, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới đất nước. 

Song song với xây dựng nền biên phòng toàn dân, BĐBP tỉnh đã thực hiện công tác đối ngoại biên phòng hòa bình, hữu nghị, hợp tác có hiệu quả. BĐBP đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện công tác đối ngoại với chính quyền và lực lượng vũ trang Campuchia; chỉ đạo các đồn biên phòng duy trì tốt hội đàm, gặp gỡ định kỳ hoặc đột xuất với lực lượng vũ trang nước bạn. BĐBP tỉnh cũng đã tổ chức nhiều đợt khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân Campuchia; ký kết nghĩa với Tiểu đoàn 204 (Biên phòng Campuchia). Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư còn ký kết chương trình phối hợp hoạt động phòng, chống ma túy, buôn bán người qua biên giới với Ty công an tỉnh Stung Treng.

Nhất Sơn

  • Từ khóa
52748

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?