Thứ 4, 26/11/2025 10:23:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:00, 27/10/2015 GMT+7

Người dân xã Thuận Lợi mong được hỗ trợ ngập phát sinh từ hồ Đồng Xoài

Thứ 3, 27/10/2015 | 08:00:00 201 lượt xem
BP - Công trình hồ chứa nước Đồng Xoài đi vào sử dụng hàng chục năm và ngay thời điểm đó, việc đền bù cho những hộ dân bị ảnh hưởng từ công trình cũng đã được giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, khi công trình đưa vào sử dụng, đến mùa mưa, nước hồ dâng cao, 142 hộ dân ở xã Thuận Lợi (Đồng Phú) bị ngập phát sinh ảnh hưởng đến vườn cây, vật kiến trúc, ao cá. Người dân rất mong được hỗ trợ phần ngập phát sinh.

Thiệt hại kinh tế

Nằm trong diện giải tỏa bồi thường từ công trình hồ chứa nước Đồng Xoài, năm 2002, gia đình ông Hoàng Quốc Sơn ở tổ 5, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi nhận được tiền đền bù 108 triệu đồng từ phần ngập nhà, vườn, ao cá. Cuối năm đó, hộ ông dời lên khu đất cao trong vườn cao su xây nhà. Đến năm 2004, công trình đi vào hoạt động thì nước trong hồ dâng cao vào mùa mưa làm ngập ao cá cùng sân và vườn nhà ông Sơn. Nặng nhất là mùa mưa các năm 2010 và 2011, nước dâng lên ngập hơn 1 sào ao cá, còn 3 sào cao su non và đang cho khai thác ngập từ 0,5-1m, nước tràn vào sân nhà cao 0,5m.

Ông Thanh dùng lưới vây xung quanh ao cá, tránh thất thoát vào mùa mưa

Ông Sơn than phiền: “Năm nào cũng ngập, mưa càng lớn ngập càng nặng. Rác dơ bẩn tràn vào sân, làm sinh hoạt gia đình bị xáo trộn. Ao cá bị ngập, có người dùng kích điện bắt cá ngay trong sân. Khổ nhất là giếng nước ăn bị nước bẩn tràn vào, mấy tháng trời vợ chồng tôi phải mang can đi xin nước ở khu dân cư khác. Gia đình chỉ mong được hỗ trợ phần đất ngập phát sinh để có điều kiện di dời nhà đi chỗ khác, ổn định cuộc sống”.

Hộ ông Hồ Văn Thanh ở tổ 6, ấp Thuận An có 2 ao cá với diện tích 5 sào được đào từ năm 2001. Những năm đầu chưa xảy ra ngập úng, mỗi năm gia đình thu hoạch hơn 2 tấn cá các loại cho thu nhập cao nên cuộc sống ổn định. Từ khi hồ Đồng Xoài tích nước, không ít mùa mưa, nước tràn vào ao cuốn đàn cá đi hết, mất cả vốn lẫn lời nên gia đình phải mua lưới vây xung quanh. Tương tự, gia đình anh Đinh Văn Vương cũng có 2 ao cá và khoảng 2 ha cao su. Mùa mưa, nước ngập, cá không nuôi được, năng suất cao su thấp, làm cho nguồn thu bị giảm đáng kể.

Và mòn mỏi... chờ

Trong số 142 hộ có đơn kiến nghị hỗ trợ phần đất ngập phát sinh có cả hộ mới bị ngập và hộ đã được đền bù nhưng phát sinh thêm. Ông Lưu Văn Chung (nguyên trưởng ấp, hiện là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã) nắm rõ từng hộ bị ảnh hưởng. Ông đã kiên trì mang kiến nghị của dân đến cơ quan chức năng với mong muốn người dân sớm được hỗ trợ.

Mỗi khi xảy ra ngập lớn, UBND xã đã cử cán bộ về kiểm tra thực tế và báo cáo cấp trên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã cử cán bộ về kiểm tra, đo đạc thực tế phần ngập úng. Tuy nhiên đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Chúng tôi kiến nghị cơ quan chức năng sớm có phương án hỗ trợ cụ thể, rõ ràng để người dân yên tâm sản xuất.

Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi Lê Đình Tám   

Ông Chung nói: Theo thống kê chưa đầy đủ, năm 2014, cả ấp bị ngập 19 ha cao su và điều; 47 ao cá; 74 hộ bị ngập nhà cửa và vật kiến trúc. Do phần lớn thành viên Câu lạc bộ Khuyến ngư của xã nằm ở ấp Thuận An nên số ao cá bị ngập hằng năm gây thiệt hại không nhỏ. Bởi mỗi năm, các hộ vừa đầu tư vệ sinh ao vừa thả cá giống hết vài chục triệu đồng. Hộ nào đào ao mới, phải thuê múc ao cộng với tiền giống cũng tốn hơn 100 triệu đồng.

Người dân cho biết, ngập nặng nhất là mùa mưa năm 2010. Trong tháng 11-2010, UBND xã Thuận Lợi đã có Tờ trình số 58/TTr-UBND gửi UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Đồng Phú, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về việc xem xét khắc phục ngập úng ở thượng nguồn lòng hồ Đồng Xoài. Trước đó vào tháng 9-2009, xã cũng đã có tờ trình nhưng sự việc đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Ngọc Hải

 

  • Từ khóa
52742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?