Bài 1: Đa dạng hệ sinh thái
Vườn quốc gia Bù Gia Mập là nơi trú ngụ của rất nhiều loài động vật quý hiếm. Đến vườn, chúng ta sẽ cảm nhận được bức tranh lung linh sắc màu với những điểm nhấn kỳ thú, huyền ảo làm say đắm lòng người. Cảnh vật nơi đây đang ngày càng thu hút nhiều du khách trong, ngoài tỉnh và nước ngoài đến thưởng ngoạn.
Vườn có 29 tiểu khu, 10 trạm kiểm lâm, 1 tổ kiểm lâm, 2 chốt di động. Ông Vương Đức Hòa, Phó giám đốc vườn cho biết: Mang đặc trưng hệ sinh thái của miền Đông Nam bộ, vườn có chức năng bảo vệ động - thực vật quý hiếm của quốc gia, phục vụ nghiên cứu, dịch vụ môi trường, nâng cao đời sống người dân, đảm bảo nguồn nước cho hồ thủy điện...
Cộng đồng nhận khoán thôn 3, xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập tuần tra, bảo vệ rừng
Lung linh sắc màu
Sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu rọi trên từng nhành cây, xuyên qua kẽ lá làm cảnh vật trong rừng thêm lung linh. Tiếng chim hót, thú kêu hòa cùng đất trời khiến không gian thêm chộn rộn. Len lỏi vào khu rừng nguyên sinh, chúng tôi mới thấy hết sự phong phú của hệ sinh thái nơi đây. Đoạn đường đất đỏ dẫn vào khu rừng như trải dài hơn bởi hai bên cây cối ngút ngàn. Phía ngoài được bao bọc bởi lớp lồ ô, đi sâu vào trong có nhiều loài cây với những tầng gỗ đan xen dày đặc. Có cây non, cây trung tuổi và nhiều cây thân to người ôm không xuể.
Để đến được di tích lịch sử là điểm cuối tuyến đường ống dẫn xăng dầu từ miền Bắc vào Đông Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phải vượt 500m lối mòn trong rừng với nhiều con dốc trơn trượt. Dừng lại dưới gốc cây dầu, ông Vương Đức Hòa giới thiệu: Cây gỗ thân to trong rừng rất nhiều. Để giữ rừng, vườn đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, mềm dẻo, trong đó siết chặt tuần tra, quản lý, bảo vệ từng tấc đất, gốc cây; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xâm hại rừng dưới mọi hình thức, nhất là người dân vùng đệm. Với sự chung tay góp sức của nhiều tập thể, cá nhân, giá trị của vườn đã và đang được bảo vệ an toàn.
Kiểm lâm viên Đinh Duy Thắng ở Trạm kiểm lâm số 2 vui vẻ nói: Muốn nghe âm thanh của các loài thú phải chịu khó đi từ sớm tinh mơ. Muốn nhìn thấy chúng phải giữ thật yên tĩnh bởi chỉ cần tiếng động lạ, thú sẽ lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Chưa nói dứt lời, từ xa chúng tôi nhìn thấy một con sóc với bộ lông mượt chạy khỏi lùm cây rậm rạp. Ngước nhìn lên những ngọn cây, nhiều loài chim đua nhau chuyền cành cất tiếng hót véo von.
Đa dạng các loài động - thực vật
Nằm trên địa bàn 2 xã Đắk Ơ và Bù Gia Mập của huyện Bù Gia Mập, tiếp giáp với gần 50.000 ha rừng của nước bạn Campuchia và gần 30.000 ha rừng của tỉnh Đắk Nông nên vườn là nơi cư trú của nhiều loài động - thực vật quý hiếm. Vườn có chức năng bảo tồn nguồn gen hệ động - thực vật quý hiếm; bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn cho các công trình thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phu Miêng; phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển dân sinh, kinh tế trên địa bàn... Là khu vực chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng Nam bộ nên vườn có mức độ đa dạng sinh học đặc trưng với nhiều kiểu rừng. Trong đó có họ bằng lăng, lồ ô, rừng hỗn giao gỗ - lồ ô, kiểu rừng thường xanh ven suối... và thung lũng giữa các suối.

Động vật hoang dã được nuôi dưỡng, huấn luyện tại vườn
Theo kết quả khảo sát của đề tài “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bù Gia Mập” do Phó giám đốc vườn Vương Đức Hòa làm chủ nhiệm đã được Hội đồng Khoa học tỉnh nghiệm thu năm 2012: Vườn có 1.117 loài thực vật, 457 chi, 127 họ thuộc 59 bộ của 5 ngành thực vật bậc cao. Trong đó, có 52 loài có giá trị bảo tồn như trầm hương, dáng hương, cẩm lai, gõ đỏ... chiếm 5,07% tổng số loài của toàn hệ thực vật. Với diện tích tự nhiên 25.926 ha, vườn có 2 kiểu chính là kiểu rừng kín thường xanh mưa nhiệt đới và kiểu rừng kín nửa thường xanh ẩm nhiệt đới. Trong số 1.117 loài thực vật rừng, có 6 loài trong sách nguy cấp quý hiếm, 17 loài bị đe dọa theo Sách đỏ Việt Nam, 19 loài bị đe dọa trong Sách đỏ thế giới.
Có thể nói, vườn là cộng sinh của nhiều loài động - thực vật hòa quyện tạo nên một bức tranh sinh động, đầy sức sống và mang sức hút đến lạ kỳ. Để bảo tồn và phát triển hệ sinh thái, Ban quản lý vườn đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, đồng bộ, bảo vệ từng con thú, gốc cây nhằm giữ gìn nét kỳ thú của thiên nhiên ban tặng.
|
Vườn quốc gia Bù Gia Mập hiện có nhiều loài động vật nguy cấp quý hiếm như: hổ, voi, bò tót, báo hoa mai, gà tiền mặt đỏ, gà so cổ hung, gà lôi hông tía, hồng hoàng, niệc mỏ vằn... Động vật rừng có 105 loài thú, trong đó 39 loài trong sách nguy cấp quý hiếm, 36 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 32 loài trong Sách đỏ thế giới. Chim có 246 loài, trong đó 17 loài trong sách nguy cấp quý hiếm, 10 loài trong Sách đỏ Việt Nam, 5 loài trong Sách đỏ thế giới. Lưỡng cư, bò sát, cá với 117 loài; côn trùng 289 loài; nấm 71 loài... |
Hải Châu - Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026