
Chị Nguyễn Thị Châu dùng nhiều vật dụng để chứa nước sinh hoạt hằng ngày, vô tình tạo điều kiện cho muỗi sinh sản và truyền bệnh
Sống chung với muỗi
Kinh tế còn khó khăn nên chị Nguyễn Thị Châu ở thôn Cây Da, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập chưa có tiền xây bể đựng nước sinh hoạt. Để có đủ nước sử dụng hằng ngày chị Châu phải bơm nước từ giếng khoan rồi chứa bằng tấm bạt quây lại. Xung quanh “bạt nước” chị để nhiều xô, chậu... hoặc bất cứ vật dụng gì trong nhà có thể đựng nước. Vào những ngày mưa, nước đọng lại khiến muỗi sinh sôi rất nhanh. Chị Châu thừa nhận, nhà nhiều muỗi, các con hay bị sốt không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc phòng chống SXH, chị thở dài: “Tôi nuôi con không nổi lấy đâu tiền để xây bể nước”.
Cạnh nhà chị Châu là gia đình chị Lê Thị Mai. Hoàn cảnh chị Mai khá hơn, nhưng do không chú trọng phòng chống SXH nên khu vực chứa nước sinh hoạt làm rất sơ sài. Sàn rửa chén nhà chị Mai đối diện với cửa phòng tắm được che bởi tấm rèm vải, bên trong là nhiều thùng phuy, xô, chậu chứa nước và rất tối. Theo chị Mai, gia đình phòng tránh SXH bằng cách ngủ màn. Nhưng khi thấy con gái ngồi dưới sàn nước gọt củ mì, xung quanh rất nhiều muỗi bay vo ve, chị cười trừ: “Cháu lớn rồi, thấy muỗi cắn thì tự biết đập”!
Người dân nên chủ động phòng chống SXH
Bác sĩ Nguyễn Văn Sáu cho biết: Hiện dịch bệnh SXH đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa bàn trong tỉnh. Số liệu giám sát cho thấy, từ đầu năm đến ngày 13-9-2015, toàn tỉnh ghi nhận 582 ca mắc SXH, chưa có trường hợp nào tử vong. 3 huyện Đồng Phú, Lộc Ninh và Bù Đăng có số ca mắc SXH giảm so với cùng kỳ năm 2014; còn lại 7 huyện, thị có số ca mắc tăng gồm Đồng Xoài 187 ca, Phước Long 91 ca, Bù Gia Mập 85 ca, Chơn Thành 71 ca, Hớn Quản 45 ca, Bình Long 22 ca và Bù Đốp 5 ca. Nếu so sánh với cùng kỳ năm 2014 thì số ca mắc SXH tăng 50% (388 ca), số tử vong giảm 2 ca. Tuy số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm 2014 nhưng tình hình dịch bệnh SXH hiện vẫn trong tầm kiểm soát. Vì 2014 là năm có số ca mắc SXH thấp nhất trong những năm gần đây. Nếu so với cùng kỳ các năm từ 2010-2013 thì số ca mắc/chết do SXH những tháng đầu năm 2015 đều giảm. Cũng qua hệ thống giám sát, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 29 ổ dịch SXH, trong đó riêng huyện Chơn thành 17, còn lại TX. Đồng Xoài 5; Đồng Phú, Phước Long và Bù Gia Mập mỗi huyện 2 ổ dịch; Hớn Quản 1. Theo bác sĩ Sáu, dịch bệnh SXH thường tăng theo chu kỳ từ 3-5 năm và tăng cao vào cuối mỗi chu kỳ nên đây dự báo năm 2015, SXH ở Bình Phước có thể tăng cao, đặc biệt là những tháng cuối năm 2015.
Thực tế nhiều hộ vẫn còn dùng vật dụng chứa nước sinh hoạt không vệ sinh, dụng cụ chứa nước không cần thiết chưa được loại bỏ, các dụng cụ phế thải không được thu gom, xử lý đúng cách... tạo môi trường lý tưởng cho muỗi truyền bệnh SXH. Bên cạnh đó, một số lượng lớn công nhân từ tỉnh khác vào làm tại khu công nghiệp và sinh sống tại các khu nhà trọ chật chội, là điều kiện để bệnh dễ lây lan...
Theo khuyến cáo của ngành y tế, hiện bệnh SXH chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu nên phòng bệnh quan trọng nhất là diệt muỗi, lăng quăng và phòng chống muỗi đốt. Nếu không có lăng quăng, không có muỗi truyền bệnh thì không có bệnh. Vì vậy, người dân cần chú ý giữ gìn vệ sinh môi trường sống sạch sẽ. Khi nghi ngờ bị mắc SXH cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được khám, hướng dẫn và điều trị kịp thời.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026