Thứ 4, 26/11/2025 10:54:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:20, 14/10/2015 GMT+7

Xứng danh với đơn vị “đòn đánh thép”

Thứ 4, 14/10/2015 | 09:20:00 227 lượt xem
BP - “Đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng” chính là nét riêng biệt của người lính trinh sát khiến nhiều người ngưỡng mộ và thán phục. Để trở thành lính trinh sát, đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải tinh thông võ thuật, sức khỏe dẻo dai, dũng cảm... Chính vì thế, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải trải qua quá trình tập luyện khắc nghiệt và hiểm nguy luôn tiềm ẩn.


Chiến sĩ trinh sát thực hành huấn luyện vượt vật cản

Dù vậy, các chiến sĩ thuộc Đại đội trinh sát, Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh không ngừng khổ luyện để hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống.

“QUÂN LỆNH NHƯ SƠN”

Đến Đại đội trinh sát vào những ngày đầu tháng 10, dưới cái nắng chói chang, oi bức, thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng trên thao trường của Đại đội trinh sát, chúng tôi thấy những cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài tập luyện. Trong một khoảng đất rộng với nhiều bức tường cao, chướng ngại vật... các chiến sĩ liên tục thực hiện từng thế võ theo khẩu lệnh của người chỉ huy. Nét chung của các anh là đều có màu da rám nắng nhưng toát lên vẻ rắn rỏi, mưu trí, dũng cảm. Với nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, cơ động bảo vệ các mục tiêu quan trọng được giao, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn nên mỗi cán bộ, chiến sĩ ngoài sức khỏe còn phải tinh thông võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị và có bản lĩnh chính trị, tư duy nghiệp vụ, tuyệt đối bảo đảm yếu tố bí mật.

Chia sẻ với chúng tôi, chiến sĩ Phạm Huy Tình cho biết: Những ngày đầu mới vào đơn vị, nhìn thấy các bài tập của đồng đội leo dây, vượt tường... tôi đều cảm thấy rất khó khăn. Nhưng sau một thời gian huấn luyện, được cấp trên và đồng đội động viên, giúp đỡ, với tinh thần cầu tiến tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Mặc dù cường độ luyện tập cao, các động tác thực hành khá nguy hiểm, đòi hỏi sự chuẩn xác, song với sự đam mê võ thuật, ai cũng hăng hái, tích cực ôn luyện, cùng nhau trao đổi kinh nghiệm.

TRƯỞNG THÀNH TỪ MÔI TRƯỜNG KHẮC NGHIỆT

Theo Thượng úy Lê Xuân Thành, Đại đội trưởng Đại đội trinh sát: Để công tác huấn luyện đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn tuân thủ nghiêm mệnh lệnh, chỉ thị huấn luyện của cấp trên và bám sát kế hoạch huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, đơn vị chú trọng đề cao các nội dung rèn luyện kỹ thuật vận động, kỹ thuật tác chiến, bám nắm địa bàn, cơ động và sẵn sàng chiến đấu, đổi mới nội dung huấn luyện để chiến sĩ dễ tiếp thu, vận dụng chặt chẽ vào điều kiện thực tế. Đưa phong trào thi đua “Luyện giỏi, rèn nghiêm” thấm sâu vào ý thức, chuyển hóa thành hành động trong từng quân nhân.

Do huấn luyện theo nghiệp vụ đặc biệt nên ngoài kỹ thuật khó đòi hỏi sự kiên trì thì lính trinh sát còn phải trải qua thử thách về thời tiết, địa hình, địa vật. Để rèn luyện sự dẻo dai thì mỗi chiến sĩ phải tập luyện kỹ năng chạy bộ nhiều giờ, tập luyện trong thời tiết khắc nghiệt, ban đêm, vượt chướng ngại vật, leo tường cao... phân chia luyện tập từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Từ đó, lãnh đạo phát hiện điểm mạnh yếu của từng chiến sĩ; cử chiến sĩ huấn luyện tốt giúp đỡ người còn yếu. Phần thưởng cho những khổ luyện mới nhất là tham gia hội thao thi đấu võ đối kháng do Quân khu 7 tổ chức vừa qua, đơn vị đã giành 1 huy chương vàng; 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.

Thượng úy Phan Thanh Tý, Chính trị viên đại đội vui vẻ nói: Ngoài chú trọng huấn luyện tinh thông võ thuật, đơn vị luôn coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt là xây dựng bản lĩnh chiến đấu, đạo đức, ý chí cho chiến sĩ. Đơn vị thường xuyên phối hợp lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Đồng thời tìm hiểu tâm tư, tình cảm để kịp thời động viên khi chiến sĩ gặp khó khăn, vướng mắc. Quán triệt, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ chỉ sử dụng nghiệp vụ của mình với kẻ thù của Tổ quốc, của nhân dân, tuyệt đối không sử dụng võ thuật một cách tùy tiện.

Là đơn vị cơ động, các chiến sĩ trinh sát thường có mặt ở những điểm nóng để giúp dân phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn... Nhiều năm qua, Đại đội trinh sát luôn là lá cờ đầu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh. Việc tập luyện gian khổ trên thao trường giúp cho mỗi chiến sĩ có tinh thần chiến đấu dũng cảm, gan dạ và luôn xứng đáng là “đòn đánh thép” của lực lượng vũ trang tỉnh.

Quang Thạch

  • Từ khóa
52659

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?