Dự án hỗ trợ vốn mua dê cho hộ NKT Ha Liêm (ngoài cùng bên trái) và chị Mari (thứ 3 từ trái sang) ở thôn Phú Vinh
Ông Trần Văn Hòa, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh cho biết: “Nếu tặng NKT một khoản tiền thì chỉ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt cho họ. Giúp họ có công việc phù hợp với khả năng sẽ là “chìa khóa” giải quyết vấn đề việc làm, đồng thời tạo nguồn sinh kế bền vững, lâu dài. Gia đình nào có điều kiện sẽ huy động thêm từ các nguồn vốn khác để tự kinh doanh hay chăn nuôi hiệu quả hơn. Số vốn hỗ trợ không nhiều nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì rất lớn. Đó là cung cấp nguồn vốn, hướng dẫn cách làm ăn cho NKT để họ được tham gia lao động sản xuất, tạo nguồn thu nhập, nuôi sống bản thân. Quan trọng hơn, họ đã và đang tìm thấy nguồn vui trong cuộc sống, dần dần khẳng định giá trị bản thân đối với cộng đồng, xã hội.
Gia đình bà Trương Thị Nga ở tổ 6, thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng là hộ nghèo, ít đất sản xuất. Chồng mất, một mình nuôi hai con, trong đó con gái lớn Mari (28 tuổi) bị câm điếc bẩm sinh và thiểu năng trí tuệ. Nhiều năm qua, bà Nga luôn ao ước có đàn dê để chăn nuôi ổn định cuộc sống gia đình. Vì vậy, khi nhận hỗ trợ từ dự án sinh kế, bà mạnh dạn vay người thân, hàng xóm thêm 2 triệu đồng mua 4 con dê trị giá 8 triệu đồng. “Từ ngày có đàn dê, Mari chỉ quanh quẩn chăm sóc chúng, tôi cũng mừng. Bây giờ nó coi đàn dê là bạn, không còn đi lang thang như trước” - bà Nga nói.
Chị Trần Thị Thu Hà bị khuyết tật, sống với anh trai là Nguyễn Văn Ngọc ở tổ 7, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng. Được dự án hỗ trợ 4 triệu đồng cùng số tiền tích góp, hai anh em quyết định mua heo rừng lai về nuôi. Từ đây, anh Ngọc vừa ở nhà chăm sóc em gái vừa chăn nuôi, tạo thu nhập, trang trải cuộc sống. “Gia đình tôi sẽ chăm sóc thật tốt để đàn heo khỏe mạnh. Khi heo sinh sản sẽ là nguồn sinh kế bền vững giúp gia đình vươn lên” - anh Ngọc chia sẻ.
Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, dự án còn phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn các hộ cách chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi, làm chuồng trại, chế biến thức ăn... Đồng thời, nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên tại các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ NKT trong quá trình tự doanh hoặc chăn nuôi để dự án đạt kết quả cao nhất.
|
Dự án hỗ trợ 200 triệu đồng cho 16 hộ NKT được hỗ trợ sinh kế tự doanh (5 triệu đồng/đối tượng) để buôn bán tạp hóa, sửa chữa xe máy, làm chổi, mở tiệm bida...; 23 hộ NKT được hỗ trợ sinh kế chăn nuôi, với mức hỗ trợ cụ thể: gà, heo (4 triệu đồng), dê (6 triệu đồng) và bò (12 triệu đồng). Dự kiến, trong tháng 10-2015 sẽ hoàn tất việc triển khai dự án. |
Thanh Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026