Thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân CCB huyện Đồng Phú
Hiện nay, Hội CCB huyện Đồng Phú có 12 cơ sở hội, với 2.279 hội viên, đạt 100% CCB vào tổ chức hội. Thời gian qua, nhiều chủ trương, nghị quyết của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đã có tác động tích cực đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên CCB trong huyện. Nhiều phong trào lớn được phát động nhằm động viên tinh thần tự lực, tự cường của cán bộ, hội viên, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều CCB thoát cảnh đói nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, không cam chịu đói nghèo, vượt khó đi lên, phong trào CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ngày càng phát triển rộng khắp ở các xã, thị trấn. Hội CCB huyện đã chủ động phối hợp với các cấp, ngành tạo điều kiện cho hội viên tham gia vào các dự án, chương trình phát triển kinh tế. Hiện nay, hội đã tự đóng góp được 4,5 tỷ đồng vào quỹ, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quản lý 53 tổ tiết kiệm và vay vốn, với số tiền 37,62 tỷ đồng cho 2.164 hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện nâng cao đời sống. Nhờ đó, tỷ lệ hộ CCB nghèo ngày càng giảm. Năm 2010 có 46/2.032 hộ CCB nghèo, chiếm 2,2%; đến nay giảm còn 4/2.197 hộ, chiếm 0,18%, số hộ khá, giàu ngày càng tăng lên theo từng năm.
Để giúp nhau phát triển sản xuất - kinh doanh, các CCB đã liên doanh, liên kết thành lập các câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi. Hiện nay, toàn huyện đã thành lập được 5 câu lạc bộ tại các xã, thị trấn. Việc thành lập các câu lạc bộ phát triển sản xuất - kinh doanh tạo điều kiện cho hội viên học hỏi kiến thức, hỗ trợ nhau về vốn, cây - con giống, kinh nghiệm sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Cùng với việc vận động thành lập câu lạc bộ CCB, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi, hoạt động tình nghĩa trong các cấp hội luôn được duy trì. 5 năm qua, CCB trong huyện đã đóng góp được 653 triệu đồng để xây dựng 35 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” tặng hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tổ chức thăm và tặng 402 phần quà, trị giá 105 triệu đồng cho các gia đình chính sách, CCB nghèo vào các ngày lễ, tết, thương binh - liệt sĩ; tổ chức mừng thọ cho 564 hội viên với số tiền 169 triệu đồng; thăm 1.109 lượt hội viên ốm đau; tham gia tổ chức tang lễ cho 167 hội viên từ trần với số tiền gần 296 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn tổ chức cho hội viên đi thăm chiến trường xưa nhằm tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới.
Những hoạt động đó giúp nhiều CCB vượt qua khó khăn, hoạn nạn, xây dựng cuộc sống gia đình ngày càng khá giả, hạnh phúc. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Đồng Phú.
Xuân Túc

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026