BP - Ngày 19-3-2015, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân tổ 7, khu phố Tân Trà 1, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài. Theo đó, Công ty Tân Đồng Tiến sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh trên cơ sở hợp đồng hợp tác liên doanh với Công ty Bảo Hướng Dương dưới dạng thuê mặt bằng, giấy phép kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp. Địa điểm công ty hoạt động được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận nhưng không cấp cho Công ty Tân Đồng Tiến mà cấp cho Công ty Bảo Hướng Dương từ năm 2006. Công ty Tân Đồng Tiến chỉ mới hoạt động tại đây từ tháng 10-2014. Tại thời điểm kiểm tra, công suất sản xuất phân hữu cơ vi sinh của công ty là 8 tấn sản phẩm/ngày, khoảng 2.000 tấn/năm. Kiểm tra thực tế cho thấy, các đống nguyên liệu sản xuất không có kho chứa mà để lộ thiên ngoài trời, phát sinh mùi hôi và phát tán ra môi trường xung quanh. Mặt khác, do khu vực sản xuất và bãi chứa nguyên liệu ở trên đồi cao, nên khi mưa nước rỉ nguyên liệu màu đen ngấm xuống đất và chảy vào đất của các hộ dân. Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu công ty có biện pháp xử lý triệt để mùi hôi hoặc di chuyển vị trí ủ phân nguyên liệu đi nơi khác, đồng thời xử lý không để nước có màu đen chảy ra khu dân cư.
Mùn nguyên liệu đã che bạt, nhưng đổ trên mặt đất dốc nên khi mưa vẫn bị trôi tràn ra xung quanh. Trong ảnh là ông Lê Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Tân Đồng Tiến
Ông Lê Văn Nguyên, Giám đốc Công ty Tân Đồng Tiến cho biết: “Nguyên liệu sản xuất phân là mùn xay từ bã mía của các nhà máy đường. Do chưa được xử lý nên khi mới chuyển về gây mùi hôi khó chịu, nhất là khi đảo trộn. Sau khi chính quyền các cấp và ngành chức năng kiểm tra, công ty đã xử lý bằng hóa chất khử mùi và dùng bạt phủ kín đống nguyên liệu nên hạn chế được mùi hôi”.
Ông Nguyên cho rằng, mùi hôi này vô hại, riêng nước màu đen tràn ra xung quanh không phải là nước thải của nhà máy mà là nước trôi của mùn. “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ xử lý mùn trước khi vận chuyển về tập kết lại để không gây mùi hôi, đồng thời xây dựng kho bãi chứa và dùng bạt che chắn theo quy định, cố gắng khắc phục không gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con” - ông Lê Văn Nguyên cho hay.
Để xử lý nước tràn, công ty đã đào rãnh xung quanh và hố chứa, nhưng lại không xây, tô, nên nước vẫn ngấm ra đất. Trong khi đó, khu vực này chưa có nước máy, các hộ dân đều dùng nước giếng đào và lo ngại bị ô nhiễm. Ngay cạnh công ty còn có Trường mầm non tư thục Thanh Tâm với khoảng 160 trẻ đang theo học. Ban giám hiệu nhà trường đã kiến nghị lên UBND phường, nhưng việc này vượt quá thẩm quyền của phường. Các hộ dân cũng như chính quyền phường cho rằng, việc cấp phép cho sản xuất phân bón trong khu dân cư là không hợp lý, đồng thời đề nghị ngành chức năng xem xét di dời công ty vào khu công nghiệp theo quy hoạch nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho cuộc sống của người dân.
Kim Phụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026