
Một gian trưng bày mỹ phẩm tại Siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài
THỜ Ơ VỚI “BIỂN CẤM” CỦA BỘ Y TẾ
Mặc dù đã có quyết định thu hồi những sản phẩm chứa chất paraben (gồm 5 dẫn chất: isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben, benzylparaben, pentylparaben) là chất gây ung thư, dẫn đến vô sinh nhưng cả người mua và người bán vẫn không nắm rõ thông tin. Người bán vẫn quảng cáo nhiệt tình về sản phẩm, còn người mua thản nhiên sử dụng.
Đến trung tâm thương mại Phú Riềng, huyện Phú Riềng, chúng tôi vào cửa hàng Hòa Hòa, nơi chuyên bán phụ liệu chăm sóc tóc để hỏi mua chai xịt dưỡng tóc hiệu Double rich (sản phẩm có chứa chất paraben). Chủ cửa hàng tỏ vẻ ngạc nhiên khi chúng tôi hỏi có biết thông tin về việc thu hồi sản phẩm chứa chất độc hại. Chủ cửa hàng còn hỏi ai thu hồi, vì sao phải thu hồi? Không riêng cửa hàng Hòa Hòa mà một số tiệm tạp hóa, mỹ phẩm như Vinh, Hoàng Loan, Tẳng Vân... cũng được bày bán các sản thẩm có chứa chất paraben bao gồm sữa rửa mặt, sữa tắm, kem trắng da, trị thâm, nám...
Tại chợ Đồng Xoài, các cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm như: Kim Sâm, Tân Hiền, Đức Tâm (đường số 4), Thanh Thư (đường số 1), Minh Thùy (đường Điểu Ong) vẫn còn rất nhiều sản phẩm có chứa chất paraben như: mủ trôm, kem dưỡng trắng da, ngừa mụn, ngừa lão hóa SH Today, kem dưỡng Nanyno và Neovin, kem nghệ, kem trị thâm quầng, kem trị nám, kem nghệ Colagen... Các chủ cửa hàng kinh doanh đều có điểm chung là mù mờ về chất bị cấm trong các loại mỹ phẩm đang được bày bán ở tiệm của mình.
“Tôi chưa hề nghe thông tin nào về việc thu hồi và cấm lưu hành mỹ phẩm có chứa chất paraben nên vẫn nhập hàng. Tôi cũng không nghe các đại lý phân phối nói gì về việc thu hồi sản phẩm có chứa chất nguy hại. Khách hàng hầu như không ai hỏi đến” - chủ cửa hàng mỹ phẩm Đức Tâm cho biết.
Khi chúng tôi hỏi về việc bày bán mỹ phẩm có chứa chất paraben, chị Cao Thị Anh (25 tuổi), nhân viên tư vấn của siêu thị Co.op Mart Đồng Xoài khẳng định: “Hầu như mỹ phẩm nào cũng có chứa thành phần paraben nhưng quan trọng là hợp chất phía trước kết hợp với gốc paraben là gì thì nó mới chứa chất độc. Ở đây, chúng tôi không còn bán những sản phẩm chứa 5 hợp chất như Bộ Y tế thông báo. Người sử dụng cũng rất quan tâm đến vấn đề này và được chúng tôi tư vấn rõ ràng”.
CẦN XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM
Ngay sau khi nhận được công điện của Bộ Y tế, Sở Y tế đã có văn bản gửi phòng y tế các huyện, thị xã yêu cầu nhanh chóng kiểm tra và thu hồi những sản phẩm có chứa hợp chất paraben.
Ông Nguyễn Việt Tân, Chánh thanh tra Sở Y tế cho biết: “Thanh tra sở đã xây dựng xong kế hoạch và gửi đơn vị trực thuộc để cùng phối hợp thu hồi những sản phẩm chứa chất độc hại. Chúng tôi cũng kết hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh để thực hiện triệt để. Nếu phát hiện doanh nghiệp cố tình sử dụng chất paraben và các chất bị cấm khác trong sản phẩm thì ngoài phạt tiền, còn áp dụng hình phạt bổ sung là rút giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn, thu hồi, ngừng lưu hành sản phẩm...”.
Sở Y tế cũng đề nghị các cơ quan truyền thông đại chúng liên tục đưa tin về các hoạt chất nguy hiểm bị cấm lưu hành, đồng thời khuyến cáo người tiêu dùng nên có thói quen xem kỹ thành phần sản phẩm, nhất là những sản phẩm có tác động đến sức khỏe trước khi mua hàng. Đồng thời, các nhà sản xuất cần có kế hoạch chủ động loại trừ chất paraben ra khỏi sản phẩm và sử dụng các chất an toàn hơn cho sức khỏe người tiêu dùng.
|
Ngày 17-7-2015, UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ ngày 9-6-2015 về đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, trong đó có những sản phẩm chứa hợp chất paraben. Theo đó, UBND tỉnh sẽ kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, công chức có hành vi tiếp tay, bao che, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực khác trong khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra và thu hồi các sản phẩm có chứa chất cấm. |
Trang Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026