Thứ 4, 26/11/2025 12:25:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:55, 23/09/2015 GMT+7

Đổi thay ở khu định canh định cư ấp Pa Pếch

Thứ 4, 23/09/2015 | 06:55:00 564 lượt xem
BP - Năm 2010, khu định canh định cư ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng (Đồng Phú) được hình thành nhưng rất nhiều khó khăn. Khi đó, nhiều người gọi nơi đây là khu “3 không”: không nước sạch, không đường, không điện. Nhưng nay đã đổi khác, nhờ cao su đang cho thu hoạch và bà con chăm chỉ trồng thêm hoa màu nên đã có nguồn thu, cuộc sống dần ổn định.

ỔN ĐỊNH CUỘC SỐNG

Trưởng ấp Pa Pếch Nguyễn Văn Đức nhớ lại: “Những ngày đầu vào khu định canh định cư Pa Pếch rất gian nan vì ấp không điện, không nước, không đường... cây cối xơ xác, vườn cao su bị cháy lá vào thời kỳ khô hạn do không có nước tưới. Nhưng nay thì khác rồi, các hộ dân đã có thu nhập từ vườn cao su và hoa màu như trồng bắp, mì. Đời sống của người dân nơi đây đã được cải thiện rõ”.

Bà Phan Thị Đàn, Phó chủ tịch UBND xã Tân Hưng cho biết: “Thời điểm này, người dân đã yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Khó khăn lớn nhất hiện nay là con đường vào ấp đã xuống cấp do mưa lớn làm xói mòn, còn mùa nắng thì bụi mù mịt. Điểm trường xa khu định cư làm ảnh hưởng tới việc học tập của con em. Hiện mới chỉ có 21 hộ có điện thắp sáng, số còn lại vẫn dùng đèn dầu. Mong sao nhà nước sớm quan tâm để bà con trong ấp có điện sinh hoạt, ổn định cuộc sống lâu dài”.

Đại diện Ban ấp Pa Pếch đến hỏi thăm bà con tình hình sản xuất và đời sống

Gia đình anh Bàn Văn Bảo (1985) là một trong 74 hộ được hỗ trợ từ Chương trình 33. Gia đình anh vào đây từ năm 2010 với 300m2 đất ở và 5 sào cao su. Trước khi vào khu định canh định cư, gia đình anh rất khó khăn, đất sản xuất không có, chỉ đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Từ khi được cấp đất sản xuất, xây nhà tình thương thì gia đình đã ổn định. Hiện 5 sào cao su đang được cạo với mức thu nhập bình quân 150 ngàn đồng/ngày. Để có thêm thu nhập anh Bảo đi làm thêm những lúc rảnh rỗi như cạo mủ, lượm điều thuê. Vợ anh làm công nhân Nông trường cao su Tân Hưng (Công ty cổ phần cao su Đồng Phú) nên cuộc sống gia đình dần ổn định.

Anh Bảo cho biết: Mình rất phấn khởi và yên tâm vì từ khi vào đây được nhà nước quan tâm nên cuộc sống ngày càng khá lên. Người dân ai cũng rất vui và chịu khó làm ăn để ổn định cuộc sống lâu dài”.

NIỀM VUI THOÁT NGHÈO

Chị Hoàng Thị Lan (1988) cũng có chung suy nghĩ như anh Bảo. Gia đình chị vào ở khu định canh định cư từ năm 2011, được nhà nước hỗ trợ đất ở và 5 sào cao su.

Hiện xã Tân Hưng  có 4.471 người, với 1.234 hộ sinh sống tại 6 khu dân cư. Cuối năm 2014, xã có 105 hộ nghèo, chiếm 10,11%, giảm 36 hộ nghèo, phát sinh 7 hộ. Hiện xã có 76 hộ nghèo, chiếm 6,16%. Hộ cận nghèo cuối năm 2014 là 25 hộ, chiếm 2,8%, hộ khó khăn về nhà ở 27 hộ.

Còn gia đình anh Phan Văn Tú (1974), từ khi vào khu định canh định cư giờ cũng đã ổn định. Hai con được gửi ở điểm chính của xã Tân Hưng để học tập.

Ông Nguyễn Văn Đức giãi bày: “Tôi làm trưởng ấp từ năm 2007 đến nay nên nắm chắc tình hình cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của người dân để kiến nghị nhà nước hỗ trợ giúp đỡ. 74 hộ ở đây chủ yếu là đồng bào Xêtiêng, Tày, Nùng... dân trí thấp nên cần có cách tuyên truyền phù hợp để bà con biết cách sản xuất phát triển kinh tế gia đình bền vững”.

Năm 2010, các gia đình được cấp đất ở và xây nhà tình thương, mỗi căn trị giá 21 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng xây nhà, 1 triệu san lấp nền, 5 triệu đồng do Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho vay phát triển kinh tế trong vòng 5 năm. Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh đã hỗ trợ 150 triệu đồng để xây nhà văn hóa, đào 1 giếng khoan và xây 2 phòng vệ sinh. Máy bơm do Ban quản lý ấp bảo quản và bơm phục vụ nước sạch cho từng gia đình. Mỗi hộ dân đều được lắp ống dẫn nước đến tận nhà, gắn đồng hồ đo nước và được cấp 10m3/hộ/tháng. Mùa mưa người dân ở đây hứng nước cất trữ để tiết kiệm chi phí mua dầu chạy máy bơm.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó ấp Pa Pếch chia sẻ: “Bà con ở đây mong nhà nước sớm đầu tư điện lưới phục vụ sản xuất, đời sống, nâng cao dân trí; đồng thời, mong được san ủi đường để con em đến trường thuận tiện hơn”.

Đức Hùng

  • Từ khóa
52458

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?