Thứ 4, 26/11/2025 12:23:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:29, 20/09/2015 GMT+7

Nhiều chương trình góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo của tỉnh

Chủ nhật, 20/09/2015 | 15:29:00 130 lượt xem
BP - Để hoàn thành mục tiêu quốc gia về xóa nghèo, những năm qua, Bình Phước đã có nhiều chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) là một trong những đơn vị tích cực trong công tác giảm nghèo, hỗ trợ gia đình khó khăn, đặc biệt là người khuyết tật (NKT) và các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, xa vươn lên trong cuộc sống. Hỗ trợ đài cassette cho đồng bào DTTS và tạo sinh kế cho NKT được xem là hai chương trình ý nghĩa.

Gia đình anh Lê Trọng Minh và chị Nguyễn Thị Ngọc Bích được trung tâm hỗ trợ mua các mặt hàng cần thiết để kinh doanh

Mang tiếng nói của Đảng đến với đồng bào

Xác định việc nâng cao nhận thức cho hộ nghèo tại các xã vùng sâu, xa, đồng bào DTTS sẽ giúp người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, cuối năm 2014, Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tổ chức chương trình vận động 2.000 chiếc đài cassette tặng các gia đình nghèo (chủ yếu là hộ đồng bào DTTS). Ông Hồ Trung Kiên, Phó giám đốc Trung tâm công tác xã hội cho biết: “Trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 hộ nghèo sinh sống tại các xã biên giới, vùng sâu, xa còn thiếu phương tiện nghe, nhìn nên việc tiếp cận thông tin thời sự và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước còn hạn chế. Việc tặng đài cassette nhằm khắc phục tình trạng này, đồng thời giúp người dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất và chăn nuôi đạt năng suất cao, đồng thời làm cho người nghèo có niềm tin, phấn đấu vươn lên thoát nghèo”.

Đến nay, trung tâm đã tặng được 1.265 chiếc cassette với tổng kinh phí 210 triệu đồng cho các hộ nghèo ở vùng sâu, xa, vùng biên giới tại các huyện Hớn Quản, Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Đăng, Bù Gia Mập và Đồng Phú. Nhà anh Điểu Cẩm ở thôn 1, xã Đường 10 (Bù Đăng),  nhưng vì phải thường xuyên ở trong rẫy cách nhà khoảng 16km nên được tặng chiếc đài cassette, anh Cẩm đã học hỏi được nhiều điều. Nhất là kinh nghiệm làm giàu từ các mô hình sản xuất giỏi. Anh Cẩm đã áp dụng vào sản xuất, phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, vật nuôi làm tăng hiệu quả kinh tế.

Cũng được hỗ trợ cassette, các gia đình anh Điểu Hót, Điểu Gieo, Điểu Póp ở thôn 1, xã Đường 10 nói: Chương trình hỗ trợ này đã mang lại lợi ích thiết thực, giúp bà con tiếp cận thông tin nhanh chóng, dễ dàng... Mong sao nhà nước có nhiều chương trình hỗ trợ khác để đồng bào nâng cao đời sống tinh thần, phát triển kinh tế.

Tạo sinh kế cho NKT

Ông Hồ Trung Kiên cho biết: “Số NKT ở tỉnh ta còn nhiều. Hằng tháng họ vẫn nhận trợ cấp của Nhà nước. Tuy nhiên mức trợ cấp không đủ trang trải cuộc sống. Rất nhiều người có ý chí vươn lên nhưng lại thiếu vốn. Chúng tôi vận động nhà hảo tâm, các đơn vị hỗ trợ gia đình NKT vươn lên thoát nghèo. Vừa qua, trung tâm đã vận động được 200 triệu đồng từ Tổ chức hỗ trợ người khuyết tật (VNAH) giúp các hộ khó khăn phát triển kinh tế”.

Khi có kinh phí, Trung tâm Công tác xã hội đã phối hợp với các xã, phường khảo sát nhu cầu vay vốn của NKT và đã chọn 39 hộ khó khăn có kế hoạch làm kinh tế khả thi để thí điểm hỗ trợ vốn. Ông Kiên cho biết thêm: “Các hộ kinh doanh được hỗ trợ 5 triệu đồng, hộ sản xuất, chăn nuôi thì tùy theo cây, con giống có mức hỗ trợ khác nhau. Hộ nuôi bò được hỗ trợ 12 triệu đồng, nuôi gà và heo 4 triệu đồng, dê 6 triệu đồng... Song song với hỗ trợ vốn, trung tâm còn mở các lớp tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi và tác động đến môi trường”. Đến nay, trung tâm đã hỗ trợ 23 hộ NKT về giống vật nuôi và các vật dụng cần thiết để 16 NKT đăng ký kinh doanh mở tiệm bán thức ăn sáng, sửa xe, bán thuốc tây. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích bị tật 2 chân ở thôn Phú Thành, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng hoàn cảnh khó khăn lại phải nuôi hai con nhỏ. Năm 2015, được trung tâm hỗ trợ 5 triệu đồng, chị Bích mở tiệm bán tạp hóa nên cuộc sống nay đã ổn định hơn.

Cũng được hỗ trợ vốn 5 triệu đồng/hộ để mua các thiết bị sửa xe máy, anh Lê Trọng Minh ở thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng và anh Nguyễn Hữu Tiến ở thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho (Phú Riềng) đã nâng cấp tiệm sửa xe gắn máy, giúp gia đình có thu nhập ổn định. 

“Từ nguồn Cục Bảo trợ xã hội, hiện chúng tôi đang tiếp tục thực hiện dự án hỗ trợ sinh kế cho 29 NKT với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Mỗi hộ đăng ký nuôi bò được hỗ trợ 8,5 triệu đồng, nuôi gà 5 triệu đồng, dê 5,5 triệu đồng, heo 5 triệu đồng và trồng tiêu 4 triệu đồng. Các gia đình được thụ hưởng dự án đã được cán bộ trung tâm hướng dẫn cách lập kế hoạch xây dựng chuồng trại. Dự kiến đến hết tháng 10-2015 chúng tôi sẽ hoàn thành dự án này”.

Ông Hồ Trung Kiên 
Phó giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh

Đ.Hùng  - T.Hương

  • Từ khóa
52438

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?