Thứ 4, 26/11/2025 12:55:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:55, 17/09/2015 GMT+7

Nhiều trở ngại ở dự án ĐCĐC xã Đồng Nai (Bài cuối)

Thứ 5, 17/09/2015 | 10:55:00 249 lượt xem
BP - Đến nay, khu định canh định cư (ĐCĐC) xã Đồng Nai đã có 43 hộ được cấp nhà ở, đất sản xuất và cây giống, còn 23 hộ chưa được hưởng lợi do thiếu đất sản xuất. Đây là nguyên nhân chính gây khó khăn trong việc ổn định đời sống người dân, đòi hỏi các cấp, ngành quan tâm hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn về quỹ đất sản xuất để dự án “cán đích” đúng tiến độ.

Bài cuối: Nhanh chóng tháo gỡ khó khăn về quỹ đất sản xuất


Đồng bào DTTS trong khu ĐCĐC còn khó khăn nên không có điều kiện kéo điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất

Những hệ lụy

Thực tế cho thấy, do số hộ dân chưa được cấp đất sản xuất còn nhiều và người dân không sinh sống ổn định đã dẫn đến những hệ lụy. Hệ thống điện, nước ít người sử dụng nên đầu tư không hiệu quả. Hội trường không sinh hoạt, lớp học phải đóng cửa. Chính quyền gặp khó khăn trong việc quản lý vì hộ dân chuyển từ xã khác đến nhưng giấy tờ, thủ tục chưa hoàn tất.

Ông Phan Minh Lâm, Chủ tịch UBND xã Đồng Nai cho biết: “Mặc dù xã đã tạo điều kiện thuận lợi để dân nhập khẩu khi chuyển đến sinh sống tại khu ĐCĐC, nhưng hiện chỉ quản lý được 27 hộ dân của xã. UBND xã đã thống kê, nắm danh sách các hộ nhận nhà và đất trong dự án nhưng công việc vẫn chưa hoàn tất. Nguyên nhân do nhiều hộ vẫn đi về nơi ở cũ để làm ăn, sinh hoạt lễ, hội theo phong tục nên cán bộ xã rất khó gặp. Để việc quản lý chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm an ninh trật tự khu ĐCĐC, rất cần sự phối hợp giữa chính quyền nơi đi và nơi đến. Từ đó, giúp người dân vào ở ổn định, đồng thời gắn bó phát triển kinh tế và tham gia hoạt động xã hội tại địa bàn bố trí dự án. Như vậy, mới khắc phục được tình trạng thiếu điện, nước một cách đồng bộ”.

“Nhằm động viên người dân về ở tại khu ĐCĐC, hằng năm chính quyền đều quan tâm cứu đói giáp hạt cho hộ dân trong dự án và tạo thuận lợi về thủ tục nhập khẩu để các em được đến lớp đúng độ tuổi. Tuy nhiên, hiện xã vẫn chưa thành lập được tổ tự quản cho khu ĐCĐC để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn và không ít trường hợp là con em của đồng bào không được đến trường do không đăng ký nhập khẩu vào địa phương” - ông Phan Minh Lâm cho biết thêm.

An cư mới lạc nghiệp

Bà Nguyễn Thị Thắm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh cho biết: Sau khi điều chỉnh, Dự án hỗ trợ di dân ĐCĐC cho đồng bào DTTS giai đoạn 2007-2010 trên địa bàn thôn 8, xã Đồng Nai có diện tích 109,93 ha với kinh phí 16 tỷ 400 triệu đồng. Theo đó, dự án gồm các hạng mục chính: đường giao thông, đường điện trung - hạ thế hỗn hợp, công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nhà văn hóa cộng đồng, 2 phòng mẫu giáo, 2 phòng tiểu học, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 43 hộ dân. Kinh phí cấp cho dự án của năm 2015 chưa giải ngân do đang gặp khó khăn về giải quyết việc cấp đất sản xuất cho các hộ dân còn lại.

Đầu tháng 6-2015, đoàn kiểm tra do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các sở, ngành liên quan đã về kiểm tra việc thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc năm 2015 trên địa bàn huyện Bù Đăng. Nội dung xoay quanh việc quản lý, tổ chức thực hiện các chính sách, sử dụng nguồn vốn; hiệu quả của các công trình, dự án đã đầu tư, thanh - quyết toán các nguồn vốn... Từ đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đã phân bổ thực hiện các chính sách năm 2015, trong đó có dự án ĐCĐC xã Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, ông Điểu Giá, Phó chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết: Khó khăn của huyện khi thực hiện các dự án theo chương trình, chính sách của Chính phủ là về vốn, nhất là việc nguồn vốn phân về cho địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ di dân ĐCĐC chậm. Hiện dự án ĐCĐC xã Đồng Nai đang gặp khó khăn về quỹ đất dẫn đến giải ngân vốn gặp trở ngại. Việc chuyển đổi diện tích 52,2 ha đang hoàn thành thủ tục nên chưa thể cấp đất sản xuất cho 23 hộ dân còn lại. Theo biên bản làm việc với đoàn kiểm tra, năm 2015,  vốn cấp cho dự án này là 7,7 tỷ đồng nhưng chưa giải ngân được do chưa hoàn tất thủ tục cấp đất sản xuất cho dân.

Ông Ma Ly Phước, Trưởng ban Dân tộc tỉnh cho hay: Để có quỹ đất cấp cho 23 hộ còn lại, UBND tỉnh đã xin chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận cho thực hiện dự án đối với địa bàn huyện Bù Đăng tại vị trí các khoảnh 2, 5, 7, 8 Tiểu khu 196 với diện tích 52,2 ha, trạng thái rừng IIB (31 ha) và rừng IIIA2 (21,1 ha) quy hoạch thành đất rừng sản xuất. Hiện 23 hộ chưa có đất sản xuất cũng chưa được cấp nhà ở nhưng đất để xây dựng nhà ở thì đã được phân lô quy hoạch. Nếu giải quyết được khó khăn về đất sản xuất để cấp cho 23 hộ còn lại trong năm 2015 thì sẽ tiến hành xây nhà để cấp cho người dân và cố gắng hoàn thành dự án vào tháng 6-2016.

Ngọc Bích - Hải Châu

  • Từ khóa
52413

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?