Bài 2: Hướng đi mới nhiều triển vọng
Bệnh viện đa khoa Bình Long hiện có 8 khoa, 4 phòng chức năng và 1 khu chạy thận nhân tạo mới đi vào hoạt động. Ngày bình thường, bệnh viện khám từ 500-700 lượt người, còn vào ngày nghỉ cuối tuần lượng người đến khám, điều trị tăng cao. Số bệnh nhân nằm lại điều trị khoảng 180-230 người, chiếm từ 80-90% tổng số giường bệnh của bệnh viện. Vì thế, mỗi ngày, lượng rác thải sinh hoạt lên tới 250kg, rác thải y tế từ 100-110kg.

Tại Bệnh viện đa khoa Bình Long, rác được chuyển về nơi tập kết, bỏ vào các thùng riêng để bảo đảm thuận tiện cho thu gom, xử lý
Thu gom, xử lý triệt để rác thải
Bác sĩ Chuyên khoa I Hoàng Văn Thanh, Giám đốc bệnh viện cho biết: Năm 2008, bệnh viện được ngân sách nhà nước đầu tư và lắp đặt một lò đốt rác y tế nhưng sau một thời gian sử dụng, lò xuống cấp. Khi được đầu tư lò đốt rác mới (năm 2010), bệnh viện đã ký hợp đồng thu gom, xử lý và bàn giao lò đốt rác cho Xí nghiệp Công trình đô thị thị xã Bình Long. Hiện rác thải tại bệnh viện (gồm rác thải sinh hoạt và rác y tế) được phân loại ngay từ khâu xả thải và gom về bãi tập trung rộng 15m2 nằm tại khu đất phía sau trong khuôn viên bệnh viện. Hai ngày một lần, xí nghiệp cho xe đến thu gom, vận chuyển đi tiêu hủy. Chỉ tính riêng trong quý 1/2015, bệnh viện đã phải chi trả 80,859 triệu đồng cho việc thu gom, xử lý rác thải.
Nếu để lò đốt trong khuôn viên, bệnh viện sẽ phải siết chặt từ khâu quản lý đến vận hành và xây dựng một khu riêng biệt có bãi chứa cùng bộ phận phân loại, xử lý. Tất cả quy trình phục vụ lò đốt được vận hành thông suốt, nếu thực hiện không tốt sẽ ảnh hưởng đến không gian và hoạt động của đơn vị, trong khi bên cạnh bệnh viện là trường mẫu giáo và khu dân cư. Do vậy, việc ký hợp đồng thu gom và xử lý rác thải với Xí nghiệp Công trình đô thị thị xã là giải pháp tối ưu, tạo môi trường trong lành, sạch sẽ, giúp y, bác sĩ và người bệnh yên tâm công tác, điều trị.
“Để thuận lợi trong việc thu gom và xử lý rác thải, bệnh viện đã phân loại rác ngay từ các phòng, khoa - đầu mối xả thải. Riêng việc phân loại rác thải y tế chủ yếu do hoạt động khám, điều trị bệnh của đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng... nên bệnh viện thường xuyên tập huấn, kiểm tra chặt chẽ việc xả rác và có phê bình, nhắc nhở kịp thời. Đối với người đến khám, bệnh viện đều tuyên truyền, hướng dẫn bỏ rác đúng nơi quy định. Tại mỗi phòng, khoa hay nơi công cộng trong khuôn viên, bệnh viện đều đặt các thùng rác có chỉ dẫn bằng cách dán bảng thông tin và đặt thùng rác, bịch ni-lon cùng màu để mọi người phân loại và bỏ rác theo hướng dẫn” - chị Phạm Thị Thanh Thảo, chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, phụ trách lĩnh vực môi trường tại bệnh viện cho biết.
Khảo sát, quan trắc môi trường theo định kỳ
Bác sĩ Hoàng Văn Thanh nói: Định kỳ mỗi năm hai lần, bệnh viện phối hợp với Công ty TNHH tư vấn và xây dựng môi trường VITA và Công ty TNHH thương mại - dịch vụ tư vấn môi trường Tân Huy Hoàng (cùng ở TP. Hồ Chí Minh) thực hiện quan trắc, giám sát môi trường tại bệnh viện. Việc làm này đã giúp đơn vị kiểm soát được yếu tố môi trường và kịp thời có biện pháp giảm thiểu tác động xấu.
Theo báo cáo giám sát môi trường định kỳ lần 1-2015 (6 tháng đầu năm) tại bệnh viện cho thấy: Kết quả đo đạc các chỉ tiêu về khí thải phát tán ra khu vực bệnh viện đạt thấp hơn quy chuẩn cho phép (QCVN05:2013/BTNMT, QCVN06:2009/BTNMT). Nước thải y tế cũng được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung và chỉ được xả ra môi trường khi đạt tiêu chuẩn cho phép. 6 tháng đầu năm, tổng lượng chất thải rắn y tế phát sinh là 46.800kg, trong đó chất thải rắn nguy hại 11.700kg. Các loại rác được thu gom và lưu chứa trong thùng riêng, có quy định màu sắc bao bì (màu vàng chứa rác thải y tế, màu xanh chứa rác thải sinh hoạt, kim tiêm có thùng chứa riêng...), sau đó tập trung tại nhà chứa rác và được đơn vị chuyên môn thu gom đưa đi xử lý, bảo đảm môi trường trong khu vực.
Y sĩ Nguyễn Đăng Điệp, nhân viên Phòng Cấp cứu ngoại, thuộc Khoa Ngoại của bệnh viện cho biết: Phòng thường xuyên tiếp nhận bệnh nhân bị thương do tai nạn giao thông, tai nạn lao động nên lượng rác thải y tế hằng ngày xả ra nhiều. Để thuận tiện cho việc xử lý rác thải, tất cả y, bác sĩ ở đây đều chủ động phân loại rác ngay sau khi thăm khám và điều trị cho bệnh nhân, đồng thời chủ động tuyên truyền cho bệnh nhân cũng như thân nhân của người bệnh vứt rác đúng nơi quy định.
“Bệnh viện sẽ duy trì hoạt động khảo sát, quan trắc môi trường, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường bằng cách xử lý tốt các nguồn xả thải, nhất là đối với rác thải y tế. Hiện bệnh viện là một trong ba đơn vị được Sở Y tế đánh giá cao trong lĩnh vực bảo vệ môi trường” - bác sĩ Hoàng Văn Thanh nhấn mạnh.
L.Phương - H.Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026