Thứ 5, 02/10/2025 02:49:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:23, 07/09/2015 GMT+7

Sống thử - trả giá thật

Thứ 2, 07/09/2015 | 15:23:00 3,195 lượt xem
BP - “Sống thử” là hai từ chỉ tình trạng nam nữ sống chung như vợ chồng trước hôn nhân. Đặc biệt trong giới trẻ, việc “sống thử” đang trở nên phổ biến. Tuy nhiên hệ lụy từ “sống thử” thì rất đáng quan tâm và cần có cái nhìn đúng đắn, trong đó nâng cao nhận thức là việc làm hết sức cần thiết để hạn chế tối đa hậu quả không mong muốn.

“Sống thử” có thể diễn ra với bất kỳ thành phần nào trong xã hội, từ sinh viên đến những người trẻ mới ra trường. Và trong bài viết này, tôi xin được đề cập đến thanh niên công nhân đang sinh sống, lao động tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh.

Hiện Bình Phước có hàng chục cụm, KCN với khoảng 28.000 lao động, trong đó khoảng 70% lao động ngoài tỉnh, lao động nữ chiếm 41%. Phần lớn lao động từ xa tới đều sinh sống tại các khu nhà trọ (phần còn lại ở tại nhà người quen, họ hàng). Cuộc sống xa quê thiếu thốn tình cảm và phương tiện giải trí, đặc biệt kiến thức về pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa được cung cấp nhiều.

Ảnh minh họa

Sáng đến công ty, tối về nhà trọ nên thời gian tiếp xúc với phương tiện thông tin đại chúng ít, các bạn thanh niên công nhân chủ yếu dành buổi tối để nghỉ ngơi, gọi điện tâm sự với bạn bè. Chính điều đó đã đưa không ít bạn trẻ đến với cuộc sống thử. Bạn Nguyễn Thanh Thúy, quê ở Tiền Giang, làm việc tại KCN Chơn Thành được 5 năm. Ngày Thúy rời quê đi lập nghiệp có cả bạn trai đi cùng. Ban đầu, hai bạn cùng thuê hai phòng trọ khác nhau. Nhưng sau đó để tiết kiệm chi phí và nghĩ rằng đã thật sự yêu thương nhau thì trước sau gì cũng làm đám cưới nên hai bạn dọn về sống chung như vợ chồng. Việc này lại được cả hai bên gia đình đồng ý. Thúy cho biết trong thời gian sống thử cũng có nhiều lúc cãi nhau vì bất đồng quan điểm nhưng tình yêu của hai bạn đã chiến thắng và đi đến hôn nhân.

Tuy nhiên trường hợp như Thúy khá ít. Gặp tại một khu nhà trọ gần KCN Minh Hưng - Hàn Quốc, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Trần Ngọc Hương cho biết đang muốn tìm thêm bạn ở chung vì bạn trai cùng phòng vừa chia tay và chuyển đi. Khi được hỏi về tình trạng sống thử của các bạn công nhân tại khu nhà trọ, Hương chia sẻ, thực tế sống thử không ít. Các khu nhà trọ khác cũng vậy. Có cặp ở cùng nhau được vài ba năm nhưng cũng có cặp chỉ vài ba tháng. Cái kết hầu hết là chia tay. Lý do thì muôn hình vạn trạng nhưng tựu chung lại là chưa hiểu hết về nhau dẫn đến không tìm được tiếng nói chung.

Cũng có trường hợp sống thử chỉ để cho vui và không nghĩ đến hậu quả như trường hợp của H.T.N làm việc tại KCN Chơn Thành, trọ ở xã Thành Tâm. N ưa nhìn, đi làm chỉ kiếm tiền tiêu xài chứ không phải phụ giúp gia đình. Vì thế, N có điều kiện trang điểm, sắm sửa và đi chơi. Rồi N và bạn trai thuê phòng trọ sống chung, kết quả N có thai. Nhưng lạ là không thấy N lo lắng, sợ hãi mà nhanh chóng mua thuốc về “giải quyết”. Hậu quả của việc tự phá thai bằng thuốc dẫn tới N bị băng huyết, phải nhập viện cấp cứu. Sau lần ấy, bạn trai của N cũng “mất dạng” một thời gian rồi... lên xe hoa với cô gái khác.

Một trường hợp khác là Nhung, sống tại nhà trọ ở xã Minh Hưng. Chủ nhà trọ cho biết, Nhung là cô bé quê miền Tây, rất dễ thương, chăm chỉ. Rồi Nhung có người yêu quê tận Bình Thuận làm cùng công ty. Một thời gian sau, bạn trai Nhung chuyển về cùng sống, ăn ở như vợ chồng. Một hôm thấy hai đứa cãi nhau, bạn trai Nhung đã bỏ đi. Ít lâu sau, Nhung không giấu được cái bụng lùm lùm, đành bỏ việc về quê.

Khi chúng tôi đặt vấn đề, tại sao biết không phải vợ chồng mà vẫn cho thuê phòng. Hầu hết chủ nhà trọ đều cho biết, nhà trọ nào cũng vậy, chỉ cần có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ thì đăng ký tạm trú, tạm vắng. Còn sống với nhau như thế nào là việc của bọn trẻ. Nhà trọ này không cho ở thì nhà trọ khác cũng nhận.

Thực tế đáng quan tâm là làm sao để nâng cao nhận thức cho giới trẻ về lối sống lành mạnh, những hậu quả không mong muốn từ việc “sống thử”, cách chăm sóc sức khỏe sinh sản đúng đắn... Thời gian qua, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh đã tổ chức nhiều đợt tư vấn, khám sức khỏe, khám phụ khoa cho nữ công nhân. Tuy nhiên, lượng công nhân đến với chương trình còn ít. Đặc biệt với các bạn chưa lập gia đình thì việc chia sẻ về sức khỏe sinh sản còn e dè dẫn đến mù mờ kiến thức, hành động không đúng đắn, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống.

Lê Thị Nam Phương
(Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh)

  • Từ khóa
52314

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?