Thứ 4, 26/11/2025 13:22:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:22, 07/09/2015 GMT+7

Phụ nghĩa tào khang

Thứ 2, 07/09/2015 | 15:22:00 674 lượt xem

BP - Lấy chồng qua mai mối, những tưởng sẽ có cuộc sống gia đình ấm êm hạnh phúc. Nào ngờ, người chồng lại phụ nghĩa tào khang để cưới vợ khác, bỏ mặc chị trong cơn quẫn bách. Người vợ trẻ đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhờ ngăn chặn đám cưới của chồng mình với mong muốn đứa con hai tuổi được có cha, có mẹ ở bên... Thế nhưng, đám cưới trái phép vẫn cứ diễn ra, buộc người vợ trẻ Đoàn Thị Minh (1980) phải làm đơn tố cáo.

Chị Đoàn Thị Minh có hộ khẩu tại xã Minh Hương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, làm công nhân tại một khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương đến Báo Bình Phước gửi đơn tố cáo chồng là anh Nguyễn Đức Tú (1980) trú tại xã Nghĩa Trung (Bù Đăng), vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình. Chị Minh kể: Năm 2010, chị rời quê Tuyên Quang vào Bình Dương sống. Qua bạn bè giới thiệu, chị làm quen với Nguyễn Đức Tú. Sau ba tháng tìm hiểu, anh Tú dọn đến ở chung với chị như vợ chồng vào năm 2011. Năm 2013, chị Minh sinh được con trai kháu khỉnh, nghĩa vợ chồng cũng trong ấm ngoài êm. Vợ chồng đưa nhau về Nghĩa Trung ra mắt họ hàng và đăng ký kết hôn.

Chị Minh đến Báo Bình Phước tố cáo chồng vi phạm chế độ hôn nhân và gia đình

Thế nhưng, trong một lần đi chơi tết Nguyên đán năm 2014, anh Tú đã phải lòng một cô gái khác ở huyện Ea Kar (Đắk Lắk) nên bỏ bê nghĩa vụ làm chồng, làm cha đối với tổ ấm của mình. Chị Minh nhiều lần khuyên can anh Tú hồi tâm chuyển ý, kể cả mời “tình địch” đến nhà nói chuyện nhưng cũng chẳng ăn thua. Cuối tháng 2-2014, trong khi chị Minh đang đi làm, Tú gửi con cho hàng xóm rồi khăn gói lên Đắk Lắk ở với người tình. Đến ngày 23-12-2014, nhà trai tổ chức đám cưới mới cho Tú với người phụ nữ ở Đắk Lắk. Chị Minh đến ngăn cản liền bị xua đuổi. Nhờ bạn bè can thiệp kịp thời nếu không chị Minh đã quẫn trí làm điều không hay...

Khoản 1, Điều 147 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định: 

“Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.

Từ đó, chị Minh ôm con lặn lội khắp nơi tìm chồng để cho con nhìn mặt cha nhưng không được. Chị Minh nói: “Tôi chỉ muốn con tôi gặp cha rồi sau đó cả hai ra tòa ly dị. Bởi tôi ra mắt họ hàng nhà trai với thân phận làm dâu đàng hoàng. Nay tôi muốn Tú phải có trách nhiệm với con, đồng thời chính quyền cơ sở phải xử lý hành vi vi phạm về chế độ một vợ một chồng để làm gương cho người khác.    

Trong đơn tố cáo chồng, chị Minh cho hay: “Tôi với anh Tú đang là quan hệ vợ chồng và có một con chung. Về tài sản chung, chúng tôi không có gì bởi đồng lương công nhân chỉ vừa đủ trang trải. Tuy nhiên, điều mà tôi muốn là Tú phải tôn trọng vợ con. Bởi chúng tôi đã được pháp luật và hai họ công nhận là vợ chồng”.

Mặc dù chị Minh đã gửi đơn tố cáo đến UBND xã Nghĩa Trung trước khi đám cưới diễn ra nhưng không được giải quyết. Một luật sư ở Đoàn luật sư Bình Phước cho biết: “Trong vụ việc này, đúng ra chính quyền xã phải ngăn chặn quyết liệt ngay từ đầu, không để xảy ra tình trạng “hòa cả làng” gây thiệt thòi cho  chị Minh”.

Tìm hiểu chị Minh được biết, UBND thị trấn Eakar Nốp đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cho anh Tú và người vợ mới(?). Qua đó cho thấy, việc anh Tú lấy vợ khác không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là người bạc tình, bạc nghĩa.

Tấn Phong

  • Từ khóa
52313

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?