Thứ 4, 26/11/2025 13:56:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:10, 29/08/2015 GMT+7

Nhiều nơi trên thế giới ngập khói vì đốt vàng mã

Thứ 7, 29/08/2015 | 14:10:00 328 lượt xem
BPO - Tháng Bảy âm lịch được gọi là tháng Cô hồn - tháng của ma quỷ và linh hồn, trong tháng này không chỉ tại Việt Nam mà hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á đều có những lễ hội cúng cô hồn đặc biệt.

Tuy nhiên bên cạnh nghi lễ thờ cúng tổ tiên thì ở hầu hết mọi nơi đều tiến hành nghi lễ đốt vàng mã hay hình nộm các vị thần với mong muốn người chết sẽ có cuộc sống giàu sang và đem mang lại may mắn cũng như phù hộ cho người sống. 

Trung Quốc 

Dù chưa đến rằm tháng Bảy nhưng nhiều con đường tuyết phố của Trung Quốc đã ngập chìm trong cảnh khói mù mịt vì người dân đốt vàng mã 

 Thành phố Đạt Châu, Tứ Xuyên (Ảnh: shanghaiist.com) 

Tối ngày 25-8 (12-7 âm lịch) thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên bị nhuốm màu đỏ rực bởi người dân hóa đầy vàng mã ở bờ sông Châu để tỏ lòng tôn kính với người đã khuất 

 Cả thành phố tràn ngập trong lửa của Lễ hội ma (Ảnh: shanghaiist.com) 

 Không khí bị ô nhiễm nặng (Ảnh: shanghaiist.com) 

Singapore  

Nơi đây có một số lượng lớn người dân gốc Hoa sinh sống nên họ vẫn giữ được những thói quen mang màu sắc mê tín dị đoan. Vào những ngày này, họ sẽ đốt hình một vị thần bảo trợ các hồn ma bằng giấy cao hơn 8m và nhìn cách những vị thần cháy để đoán vận mệnh tương lai của mình. 

Hình nộm bằng giấy cao hơn 8m (Ảnh: Kudago) 

 Lễ hội ma đói ở Singapora diễn ra vào ngày 15-7 hàng năm. Vào ngày này hầu hết mọi người đều thực hiện nghi lễ đốt vàng mã với mong muốn người sống sau khi chết sẽ có một cuộc sống giàu có và dư dả hơn.   

 Cùng với vãng mã (Ảnh: Kudago)  

Nghi lễ đốt hình nộm vị thần (Ảnh: sea-globe) 

Malaysia 

Cũng giống như Việt Nam, người Malaysia thường thắp nhan lên bàn thờ và đốt giấy cúng ngoài đường nhưng bên cạnh đó họ còn làm hình nộm một vị thần cai quản địa ngục và sau đó mang đi đốt cùng với một số lượng lớn vàng mã.  

Đây là một nghi lễ diễn ra từ nhiều năm nay (Ảnh: huffingtonpost)  

Lễ hội ma đói bắt đầu hàng năm từ đêm rằm tháng bảy âm lịch với quy mô lớn ở Penang - một bang tại  Malaysia.  

 Cảnh tượng đốt vàng mã tại lễ hội ma diễn ra vào 15-7-2013  (Ảnh: huffingtonpost)  

 Họ gọi đây là vị thần cai quản địa ngục ( Ảnh: sea-globe)  

Hong Kong  

Trong suốt tháng bảy, người dân thường đổ ra công viên, quảng trường, sân đấu hay một khu vực đủ rộng để cúng tổ tiên và những bóng ma lang thang bằng cách đốt hương và giấy vàng mã, phân phát gạo miễn phí và biểu diễn vở nhạc kịch opera Trung Quốc và phim truyền hình mang phong cách Chiu Chow để các bóng ma giải trí.  

 Người dân tiến hành đốt vàng mã mọi nơi Ảnh: scmp 

Vị thần cai quản địa ngục (Ảnh: scmp)  

Tuy nhiên chỉ trong 4 ngày diễn ra lễ hội ma đói, tại Hông Kong đã xảy ra hai vụ cháy tại hai ngôi đền trong đó có ngôi đền 150 tuổi ở Yau Ma Tei vào sáng 26-8-2015 khiến nhiều đồ đạc trong ngôi đền bị thiêu rụi.  

Nguyên nhân được đưa ra là do đốt vàng mã (Ảnh:HKFP)  

Nguồn Depplus 

  • Từ khóa
52237

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?