Thứ 4, 26/11/2025 14:23:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 16:12, 26/08/2015 GMT+7

Truyền thuyết về Ngày rằm tháng bảy

Thứ 4, 26/08/2015 | 16:12:00 1,189 lượt xem
BPO - Tháng 7 âm lịch hàng năm, Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới có lễ cúng cô hồn. Nhưng không nhiều người biết về nguồn gốc xuất xứ của nó mà đơn thuần chỉ truyền miệng câu nói "Tháng bảy ngày rằm xá tội vong nhân".

 Theo nguồn gốc dân gian

 Người Việt cổ tin rằng, con người gồm hai phần hồn và xác. Khi mất đi, phần hồn vẫn luôn tồn tại và tùy theo những việc họ đã làm khi sống mà họ sẽ được đầu thai kiếp khác hoặc sẽ bị đầy xuống địa ngục. 

 Mâm cúng lễ cô hồn của người Việt

 Và lễ cúng cô hồn cũng ra đời từ đó, các sự kiện cúng lễ diễn ra trong cả tháng 7 âm lịch hàng năm nhưng ngày quan trọng nhất là ngày rằm tháng 7 (15-7 âm lịch) - ngày "mở cửa địa ngục", các cô hồn được xá tội, thoát về dương thế, vảng vất khắp nhân gian. 

Vì vậy, mọi người đều cúng chúng sinh bằng cháo loãng, gạo, bỏng, muối… để siêu sinh cho những linh hồn không nơi nương tựa ấy.   

Theo nguồn gốc Đạo giáo  

Tục cúng cô bắt nguồn từ tích cổ Trung Hoa. Theo đó, mỗi năm Diêm Vương lại mở cửa quỷ môn quan từ ngày 2-7 để những quỷ đói có thể trở về cõi trần và phải quay trở lại địa ngục trước 12h ngày 15-7 âm lịch - ngày cửa ngục đóng lại.  

 Mọi người thường cúng tiền, vàng mã

 Chính vì thế những ngày tháng 7 đặc biệt vào ngày 15-7 âm lịch, người ta tin rằng có nhiều linh hồn trên dương thế nên phải cúng cháo, gạo, muối, hoa quả… để chúng không quấy nhiễu cuộc sống của gia đình mình.  

Theo truyền thuyết Phật giáo  

Những người theo đạo Phật thường truyền tai nhau câu chuyện về phật A Nan Đà. Chuyện kể rằng khi phật A Nan Đà ngồi trong tịnh thất thì có một con quỷ miệng lửa (diệm khẩu) thân thể khô gầy, cổ nhỏ dài, miệng nhả ra lửa bước vào.

 Quỷ thông báo ba ngày sau, A Nan sẽ chết và hóa thành quỷ đói. A Nan sợ quá, bèn nhờ quỷ bày cho phương cách tránh khỏi khổ đồ. Quỷ đói nói: “Ngày mai ông phải thí cho bọn ngạ quỷ chúng tôi mỗi đứa một hốc thức ăn, và soạn lễ cúng dường Tam Bảo thì ông sẽ được tăng thọ, còn tôi sẽ được sinh về cõi trên”.

Nghi lễ Phật giáo trong tháng cô hồn

 Phong tục cúng cô hồn bắt nguồn từ sự tích này nên ngày nay người ta vẫn nói cúng cô hồn là Phóng diệm khẩu, với nghĩa gốc là “thả quỷ miệng lửa”. Về sau, lại được hiểu rộng thành các nghĩa khác như tha tội cho tất cả những người chết (xá tội vong nhân) hoặc cúng thí cho những vong hồn vật vờ (cô hồn).

Theo tín ngưỡng xưa thì việc cúng cô hồn sẽ được diễn ra vào từ đêm 14-7 đến 15-7, khi đó nhiều nhà sẽ đốt nến, hóa vàng mã hoặc giết gà thịt cúng. 

Tuy nhiên hiện nay, từng gia đình sẽ tự chọn ngày cúng cô hồn nhưng tất cả đều phải diễn ra trước 12h đêm ngày 15/7 âm lịch. 

Nguồn Depplus

  • Từ khóa
52216

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?