Thôn Phú Tiến, xã Phú Trung có 119 hộ dân sinh sống, trong đó 19 hộ là người Xêtiêng, số còn lại di cư từ tỉnh Bến Tre năm 1999. Ông Đào Văn Dũng, Giám đốc HTX cho biết, phần lớn các hộ khi di cư về đây đều thiếu vốn, ít đất sản xuất. Vì thế, năm 2005, 22 hộ đã tập hợp thành lập HTX. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của các xã viên trong việc phối hợp, hỗ trợ phát triển sản xuất, HTX từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên làm ăn hiệu quả.
Các xã viên tham quan mô hình ca cao xen điều tại vườn của xã viên Đào Văn Dũng
Với hình thức cổ phần hóa, ban đầu những hộ có điều kiện hơn hùn vốn ươm cây ca cao giống bán thiếu cho các xã viên và người dân trong vùng. Tiếp đến, HTX thành lập các tổ mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng với hình thức bán trả chậm và thành lập các tổ thu mua, bao tiêu nông sản cho xã viên. HTX còn thành lập các tổ chăn nuôi bò, dê với quy mô hàng chục con/xã viên.
Hiện HTX có 20 xã viên trồng ca cao xen điều với diện tích 35 ha. Do được đầu tư, chăm sóc đúng kỹ thuật nên năng suất tăng lên gấp đôi trên cùng đơn vị diện tích. Gia đình ông Đào Văn Dũng có 3 ha ca cao xen điều, trong đó trung bình mỗi ha ông thu gần 3 tấn điều và từ 1,2-1,5 tấn nhân ca cao. Ông cho biết, vườn điều được hưởng lợi phân bón, nước từ ca cao nên phát triển tốt, cho năng suất vượt trội so với các vườn điều trồng đơn canh. Cách làm này mang lại thu nhập cho gia đình hơn 100 triệu đồng/ha/năm. Ngoài trồng trọt, gia đình ông còn mở đại lý phân bón, thuốc trừ sâu, chăn nuôi thêm bò, gà với tổng thu nhập gần 1 tỷ đồng/năm.
Nhằm giúp các xã viên, người dân yên tâm lao động sản xuất, HTX thành lập 2 tổ thu mua nông sản, cung ứng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Các tổ đều có xe vận tải đến tận vườn thu mua và cam kết bao tiêu hết sản phẩm từ điều, ca cao cho các xã viên theo giá thị trường. Tận dụng các bãi cỏ ven suối Rạt, rừng phòng hộ, năm 2010, HTX thành lập 2 tổ nuôi bò với 49 con. Hiện đàn bò phát triển tốt và đang nhân đàn.
Đến nay, HTX có 50 xã viên, trong đó phần lớn đều đã có nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm. Điển hình như các hộ: Hồ Văn Đông, Nguyễn Văn Hiền với mô hình nuôi trồng kết hợp mỗi năm cho thu nhập trên 500 triệu đồng/hộ; hộ ông Lê Văn Vàng thu nhập 200 triệu đồng/năm từ cơ sở thu mua nông sản... Sắp tới HTX sẽ tiếp nhận thêm các hộ là đồng bào Xêtiêng.
Thành Lợi là HTX kiểu mới, xã viên tự chủ sản xuất - kinh doanh theo hộ gia đình, không có sự ràng buộc. Ban giám đốc hoạt động theo hình thức tự nguyện là chính, nhưng nhiều năm qua, HTX trở thành “bà đỡ” giúp các xã viên vươn lên ổn định cuộc sống. Nhằm thực hiện tốt chức năng là cầu nối giữa nhà nước với các nông hộ trong tổ chức chương trình, dự án phát triển kinh tế tập thể, HTX mong muốn các ngành chức năng sớm thực hiện các chính sách và có giải pháp hỗ trợ về đất, vốn tạo điều kiện thuận lợi cho HTX phát triển.
V.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026