Thứ 4, 26/11/2025 14:19:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:11, 22/08/2015 GMT+7

Điều đọng lại sau những nỗi đau

Thứ 7, 22/08/2015 | 10:11:00 115 lượt xem

BP - Thời gian gần đây, ở nhiều địa phương trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng đã liên tục xảy ra nhiều vụ án giết người, giết người - cướp tài sản... với hậu quả rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Các vụ án xảy ra đã gây bức xúc của dư luận trên địa bàn tỉnh và cả nước. Vấn đề đặt ra ở đây là làm gì để ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm nguy hiểm này ra khỏi cuộc sống cộng đồng? Và sau những vụ án này trách nhiệm của các cơ quan chức năng, cũng như của mọi người dân trong việc giáo dục, tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này nói riêng và các loại tội phạm nói chung như thế nào?

HẬU QUẢ ĐAU LÒNG

Ngày 27-6-2015, tại ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp đã xảy ra vụ án giết người. Đối tượng là Nguyễn Văn Trung, SN 1978, trú thôn 3, xã Thiện Hưng. Bị hại là Nguyễn Thị Liên, SN 1984, trú thôn 6, xã Thiện Hưng. Khoảng 3 giờ sáng ngày 27-6-2015, Nguyễn Văn Trung hẹn gặp nói chuyện tình cảm với chị Nguyễn Thị Liên tại lô cao su của Đội 1, Nông trường 5, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thuộc ấp Thiện Cư, xã Thiện Hưng. Tại đây, giữa chị Liên và Trung xảy ra mâu thuẫn, chị Liên đề nghị cắt đứt mối quan hệ tình cảm và trao trả cho Trung 1 dây chuyền, 1 nhẫn và 2 vòng vàng đeo tay. Sau khi nhận số trang sức trên bỏ vào túi quần, Trung đã dùng tay bóp cổ chị Liên đến chết.

Người dân bàng hoàng, bức xúc trước vụ án xảy ra ở xã Minh Hưng bởi hành vi phạm tội dã man, mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh - Ảnh: B.L

Ngày 7-7-2015, tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành xảy ra vụ án giết người cướp tài sản gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm của vụ án này do hai đối tượng Nguyễn Hải Dương (quê ở An Giang) và Vũ Văn Tiến (quê ở Bình Phước) thực hiện. Chúng đã giết chết 6 người và cướp tài sản. Điều gây bức xúc trong dư luận bởi chúng thực hiện hành vi hết sức dã man, manh động và liều lĩnh. Với sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều ngày về cách thức, công cụ, phương tiện gây án, đồng thời còn lợi dụng sự quen biết với gia đình nạn nhân, chúng đột nhập vào nhà, khống chế và giết 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (48 tuổi), với mục đích chiếm đoạt tài sản và trả thù tình cảm cá nhân.

Ngày 10-7-2015, tại thôn 11, xã Long Bình, huyện Phú Riềng xảy ra vụ án giết người - cướp tài sản và nạn nhân là chị Trần Thị Ngọc Oanh, SN 1977, thường trú thôn 11, xã Long Bình. Đối tượng là Chướng Quán Dậu, SN 1997, thường trú tại thôn 8, xã Long Bình. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10-7-2015, chị Oanh điều khiển xe máy từ nhà mình đến nhà mẹ ruột là bà Bùi Thị Út (SN 1949, trú thôn 11, xã Long Bình) để biếu trái sầu riêng. Khi về đến đoạn đường đất thuộc thôn 11, xã Long Bình thì đối tượng Dậu nhìn thấy chị Oanh có đeo dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng nên nảy sinh ý định chặn xe, cướp tài sản. Ngay lúc đó, Dậu tới chặn xe chị Oanh lại nhưng do lo sợ nên chị Oanh quay đầu xe định bỏ chạy thì trượt xe ngã. Sau đó, chị Oanh đứng dậy bỏ chạy thì bị Dậu dùng một khúc cây ném vào sau đầu làm chị té úp mặt xuống đất. Dậu chạy lại dùng khúc cây đánh nhiều phát vào vai và chân của chị Oanh, thấy chị kêu cứu thì Dậu tiếp tục dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào đùi, ngực làm thủng phổi, đứt động mạch chủ khiến chị tử vong.

VẤN ĐỀ ĐẶT RA SAU NHỮNG VỤ ÁN

Qua những vụ án nêu trên cho thấy, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, dã man, quyết liệt phạm tội tới cùng và có ý định tước đoạt mạng sống của người khác để cướp tài sản và trả thù cho những mâu thuẫn về tình cảm cá nhân. Đáng chú ý là các đối tượng thực hiện tội phạm trong các vụ án nêu trên ở độ tuổi còn rất trẻ, có đối tượng có học vấn không phải là thấp. Nhưng khi thực hiện hành vi phạm tội thì ra tay với các nạn nhân vô cùng tàn độc. Phân tích về nguyên nhân dẫn đến hành vi tàn độc của những kẻ phạm tội, có chuyên gia tâm lý cho rằng, các đối tượng bị ảnh hưởng, ám ảnh tâm lý từ những trò chơi trên Game Online, phim ảnh bạo lực dẫn đến không nhận thức được giá trị cuộc sống bản thân cũng như của người khác. Lại có người cho rằng, nguồn gốc của những hành vi đó xuất phát từ thói quen lười nhác lao động nhưng lại muốn hưởng thụ... Tuy nhiên, theo suy nghĩ của người viết bài này thì những nguyên nhân nêu trên chỉ là thứ yếu. Mà nguyên nhân sâu xa hay nói cách khác, nguồn gốc của những hành vi vi phạm pháp luật cực kỳ nghiêm trọng của các đối tượng là hậu quả của sự thiếu giáo dục.

Trong dân gian có câu rằng: “Con dại cái mang” và nghĩa của câu nói này chắc hẳn không ai là không biết. Từ thông tin trên các trang mạng xã hội cho thấy, sau khi nghe con mình là Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đã gây ra vụ thảm sát 6 người ở huyện Chơn Thành hồi đầu tháng 7 vừa qua thì cả cha lẫn mẹ của hai đối tượng trên đều lăn ra khóc và vẫn cho rằng “con mình đâu phải là người ác đến vậy”? Nhưng sự thật đã rõ ràng và những giọt nước mắt của người làm cha, làm mẹ hoặc những người thân của hai kẻ giết người kia vào lúc này thì phỏng có ích gì? Và họ nghĩ gì về câu nói truyền từ xưa đến nay rằng: Không ai hiểu con cái bằng cha mẹ? Và nếu như họ biết giáo dục, nuôi dưỡng con em mình sống lương thiện bằng chính trái tim trong sáng, tình yêu chân thật và tôn trọng giá trị từ công sức lao động của chính mình thì các đối tượng trong những vụ án nêu trên sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩ đi chiếm đoạt tiền, tài sản của người khác bằng mọi giá, mọi cách và thậm chí là giết người để trả thù vì sự ích kỷ, thấp hèn của bản thân. Và... nếu như... nếu như... thì họ đã chẳng bao giờ phải chứng kiến cảnh con mình lâm vào vòng lao lý hoặc biết chắc ngày đứa con dứt ruột sinh ra phải “dựa cột”. Vâng, sống trên đời này còn nỗi buồn đau và cả đáng trách nào hơn thế nữa?

Chính vì vậy, điều đọng lại sau những vụ án đau lòng nói trên là cộng đồng cần phải làm gì để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm trong thời gian tới? Và câu trả lời cho câu hỏi trên dường như ai cũng biết, nhưng chưa thực sự quan tâm. Đó là việc mọi người, mọi nhà và các cấp, ngành không nên xem nhẹ công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật để mọi người dân cùng sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phát hiện phòng ngừa tố giác các loại tội phạm. Đồng thời, các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh, công khai đối với những đối tượng vi phạm pháp luật, nhằm tăng cường tính giáo dục, răn đe.

Hải Thanh

  • Từ khóa
52173

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?