BPO - Xuất phát từ tấm lòng nên phụ nữ xã Thanh Lương (TX. Bình Long) đã cùng nhau sẻ chia, tương trợ hội viên nghèo cùng vượt qua khó khăn. Những việc làm nghĩa tình, như “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”… đã tạo động lực, giúp sức cho hội viên khó khăn vươn lên thoát nghèo.
Ấm lòng hoạt động nghĩa tình
Trước đây, gia đình bà Thị Chiêu (dân tộc Xêtiêng) ở ấp Cần Lê phải sống trong căn nhà tranh ọp ẹp. Hội phụ nữ xã đã vận động chị em hỗ trợ bằng nhiều hình thức như ủng hộ tiền, gạo, tùy theo khả năng của mỗi người để giúp đỡ bà. Tháng 7-2011, căn nhà tình thương vững chắc, trị giá 15 triệu đồng do hội viên đóng góp đã được dựng lên. Là hộ nghèo, thiếu đất sản xuất, lại đông con, gia đình bà Chiêu chủ yếu đi làm công cho các chủ vườn, vì thế no đói luôn đồng hành. Gánh nặng lại đè nặng lên vai vợ chồng bà vì phải nuôi thêm hai đứa cháu ngoại mồ côi. Hội lại gỡ khó bằng cách, tập thể lãnh đạo Hội và các chi hội mỗi tháng góp 300 ngàn đồng cùng 10kg gạo (trích từ quỹ hũ gạo tình thương) để hỗ trợ gia đình bà. Việc làm này được duy trì từ tháng 1-2014 đến tháng 3-2015 như “phao cứu sinh” đối với gia đình bà Chiêu.
Căn nhà của bà Hồng được sửa sang nhờ số tiền vay vốn của Hội phụ nữ xã
Hội còn cho gia đình bà vay vốn Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo hai lần để phát triển kinh tế với số tiền 17 triệu đồng. Hiện bà đang thu mua hoa lan trong vùng và chuyển về thành phố Hồ Chí Minh bỏ mối, mỗi ngày thu từ 30-50 ngàn đồng. Bà Thị Chiêu nói: Không có chị em giúp, gia đình tôi không có căn nhà mơ ước và cũng không thể vượt qua khó khăn. Gia đình tôi đã tiến thêm một bậc từ hộ nghèo trở thành hộ cận nghèo vào năm 2014 và đang cố gắng lao động để thoát nghèo.
Chồng mất sớm, một mình bà Nguyễn Thị Hồng ở ấp Thanh Hưng phải làm nuôi 9 người con nên cái khó luôn chất chồng. Năm 2008, bà được vay 2 triệu đồng từ quỹ hội để mua một con bê với giá 1,7 triệu đồng. Từ số tiền bán bò sau ba năm chăm bẵm, bà Hồng đã sửa mái nhà tranh dột nát. Năm 2012, trong một lần đi bệnh viện vì bị cao huyết áp, bà được chi hội phụ nữ ấp tặng sổ tiết kiệm trị giá 1 triệu đồng, được tạo điều kiện vay vốn làm kinh tế. Bà Hồng nói: 8 người con gái lần lượt lấy chồng, con trai út đã tốt nghiệp Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh và đang tìm việc làm. Ngoài thời gian chăm sóc hơn 1 sào điều, tôi còn nhận bóc vỏ lụa hạt điều mỗi tháng được từ 300-400 ngàn đồng để mong sớm thoát nghèo.
Đồng hành cùng hội viên
Bà Đặng Thị Liên, Chủ tịch Hội phụ nữ xã cho biết: Những năm qua, Thanh Lương có nhiều thay đổi, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa của người dân nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở vẫn còn cao, tình trạng phụ nữ thiếu việc làm, thu nhập không ổn định nhiều… Vì thế, Hội đã xây dựng nghị quyết giảm nghèo bền vững trong hội viên gắn với đẩy mạnh việc học và làm theo Bác. Hàng năm, Hội tổ chức thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt; phê phán biểu hiện tiêu cực, lãng phí. Cán bộ Hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, nâng cao ý thức tự phê bình và phê bình, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.
Được tặng nhà tình thương và hỗ trợ tiền hàng tháng, cuộc sống gia đình bà Thị Chiêu (bìa phải) giờ đã khá hơn
Thực hiện phong trào “Thực hành tiết kiệm theo gương Bác”, từ năm 2011 đến nay, cán bộ, hội viên trong Hội đã tiết kiệm chi tiêu hàng ngày nuôi heo đất, tạo vốn xây tặng 6 mái ấm tình thương cho hộ hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở với tổng trị giá 155 triệu đồng cùng 66 sổ tiết kiệm, 30 thẻ bảo hiểm y tế với tổng số tiền 73,1 triệu đồng cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Phong trào “Hũ gạo tình thương” được các chi hội đẩy mạnh phát động bằng cách mỗi hội viên bớt lại một nắm gạo/ ngày để giúp chị em khó khăn lúc giáp hạt hay khi đau yếu, việc đột xuất. Hội còn xây dựng các mô hình phụ nữ tiết kiệm điện và tiết kiệm trong việc cưới, tang, lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh trong khu dân cư.
Với tinh thần “Mình vì mọi người”, đến nay đã có nhiều mô hình giúp nhau xóa đói giảm nghèo, như hỗ trợ vốn vay không lãi hoặc lãi suất thấp; giúp nhau cây - con giống; mở cơ sở gia công tạo việc làm tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo, dân tộc thiểu số… Điển hình như chi hội ấp Thanh Hưng, 4 năm qua đã tặng 11 sổ tiết kiệm (từ 500 ngàn đến 1 triệu đồng/sổ); có 8 tổ vốn xoay vòng. Riêng năm 2015, tổng số vốn cho vay là 121 triệu đồng. Chi hội đã có 8 hộ hội viên thoát nghèo và hiện không còn hội viên nghèo.
“Đồng hành cùng chị em là phương châm hoạt động của Hội. Ở đâu có hội viên khó khăn, ở đó có sự giúp sức kịp thời, sẻ chia với những hoàn cảnh éo le để Hội thực sự trở thành nơi gắn kết những tấm lòng”, bà Đặng Thị Liên khẳng định.
H.C

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026