Thứ 4, 26/11/2025 14:23:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:36, 20/08/2015 GMT+7

Nghĩa trang Bệnh viện K40 ở đâu?

Thứ 5, 20/08/2015 | 14:36:00 1,098 lượt xem
BP - Hơn 14 năm, kể từ khi Đội K72 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước được thành lập, cán bộ, nhân viên của đội đã nhiều lần cùng nhân chứng người Việt Nam, Campuchia tìm kiếm khu vực nghĩa trang Bệnh viện K40 nhưng vẫn chưa thấy. Theo nguồn tin của các cựu chiến binh từng chiến đấu tại địa bàn huyện Sanuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, liệt sĩ được chôn tại nghĩa trang của Bệnh viện K40 rất nhiều, khoảng hơn 200 liệt sĩ.

Nhiều năm tìm kiếm, mỗi khi có thông tin là cán bộ, nhân viên Đội K72 lại lên đường. Nhưng địa hình thay đổi, nhân chứng già yếu, trí nhớ giảm nên đến nay, Đội K72 vẫn chưa tìm thấy nghĩa trang của Bệnh viện K40. Tháng 11-2010, Đội K72 đón tiếp các nhân chứng đã từng tham gia chiến đấu tại khu vực của 2 bệnh viện K30 và K40 đi tìm đồng đội đã hy sinh tại khu vực này.

Trong số các nhân chứng có ông Đỗ Văn Hiền, trước là cán bộ Tiểu đoàn 5, Đoàn 70, Cục Hậu cần Miền thời kỳ đó. Năm 1976, ông Hiền chuyển công tác về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và nghỉ hưu. Ông Hiền đi tìm liệt sĩ Đỗ Thanh Tùng, hy sinh ngày 21-12-1967 tại Bệnh viện K30. Liệt sĩ Tùng cùng quê với ông Hiền ở xã Lam Sơn, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Ông Hiền cho biết, Bệnh viện K30 gồm 2 bãi mộ cách nhau 1km. Ở hai bãi mộ này, Đội K72 đã cất bốc từ năm 2002 đến nay được gần 200 mộ. Đến vị trí hai bãi mộ ông Hiền xác định 2 bãi này thuộc Bệnh viện K30 là chính xác. Anh Hiền còn cho biết, K30 là bệnh viện điều trị bệnh binh. Thời kỳ đó, ông Hiền thường đưa bệnh binh về Bệnh viện K30 và chính ông cũng có thời gian điều trị tại đây. Khu vực này còn có Bệnh viện K40 cách Bệnh viện K30 khoảng 1 tiếng đồng hồ đi bộ đường rừng. Do ông không điều trị tại Bệnh viện K40 nên không biết địa điểm, chỉ biết K40 là bệnh viện điều trị thương binh.

Tuy không biết vị trí của Bệnh viện K40 nhưng ông Hiền biết một số người từng công tác tại Bệnh viện K40 gồm: Viện trưởng K40 là bác sĩ Phổ (không nhớ họ và không rõ hiện bác sĩ Phổ còn hay đã mất và ở đâu?). Bác sĩ Lương Hoàng Mai là cán bộ miền Nam tập kết, từng công tác tại Khoa Ngoại Bệnh viện K40. Ông Hiền được đồng đội cho biết, bác sĩ Mai đang cư trú tại quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Y tá Nguyễn Hữu Hà từng công tác tại Bệnh viện K40, hiện cư trú tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Y tá Nguyễn Ngọc Doãn công tác tại Bệnh viện K40, hiện cư trú tại quận 8, TP. Hồ Chí Minh. Tiểu đoàn 60A thanh niên xung phong Long An (từ tháng 3 đến 5-1970 đóng bên bờ sông Măng) là tiểu đoàn chuyên chuyển thương binh từ các đơn vị về Bệnh viện K40.

Qua thông tin của cựu chiến binh Đỗ Văn Hiền, rất mong các đồng chí, nhất là bác sĩ Phổ, bác sĩ Mai, y tá Doãn, y tá Hà và thanh niên xung phong Long An thuộc Tiểu đoàn 60A cho chúng tôi biết địa điểm của Bệnh viện K40, để Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về với đất mẹ.

Mọi thông tin xin liên hệ qua địa chỉ: Đội K72, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước, ĐT: 06512211699.

Thượng tá Lê Huy Chung
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

  • Từ khóa
52159

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?