BP - Ghi nhớ lời dạy của Bác “Cán bộ, hội viên chữ thập đỏ phải xuất phát từ lòng yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được giảm bớt đau thương cho họ”, những năm qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Hưng Chiến, TX. Bình Long luôn sát cánh cùng người nghèo. Hội còn giữ vững vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Cô Nguyễn Ngọc Giao ở tịnh thất Ngọc Giao trao dê cho gia đình chị Võ Thị Mai ở khu phố Bình Ninh 2
Hội hiện có 14 chi hội với tổng số 777 hội viên. Những năm qua, hội đã phối hợp cùng các ngành, đoàn thể thực hiện nhiều cuộc vận động thiết thực vì người nghèo, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Các chi hội CTĐ trong phường đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng chia sẻ, giúp đỡ người nghèo, người kém may mắn... với 213 phần quà trị giá hơn 53 triệu đồng. Hội còn gây quỹ giúp nhau xóa đói giảm nghèo và hiện 11 chi hội đã xây dựng quỹ hội được 153 triệu đồng, giúp hội viên vay với lãi suất thấp để phát triển sản xuất.
Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, hội đang duy trì giúp đỡ thường xuyên cho 49 địa chỉ nhân đạo và vận động trợ giúp thêm các đối tượng khó khăn khác. Từ đầu năm đến nay, hai chi hội Xa Cam 1 và Xa Cam 2 cung cấp cho bếp cơm tình thương tại Bệnh viện đa khoa thị xã được 3.780 suất ăn trị giá hơn 55 triệu đồng. Cô Nguyễn Ngọc Giao ở tịnh thất Ngọc Giao, khu phố Bình Ninh 2 hỗ trợ các hộ nghèo 3 con dê sinh sản trị giá 30 triệu đồng và 1 cặp dê giống cùng 5 địa chỉ nhân đạo, mỗi tháng 10kg gạo/hộ. Nhân dịp lễ, tết, cô còn tặng từ 150-200 phần quà, mỗi phần trị giá 250 ngàn đồng cho các đối tượng khó khăn. Bà Nguyễn Thị Cúc ở khu phố Xa Cam 2 giúp đỡ 13 đối tượng, mỗi tháng 10kg gạo/người. Và còn rất nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm thường xuyên giúp đỡ các đối tượng khó khăn trong cuộc sống để họ vượt lên chính mình, vươn lên có cuộc sống khá hơn.
Bà Đinh Thiên Kim, Chủ tịch Hội CTĐ phường bộc bạch: Để làm tốt công việc của một cán bộ CTĐ thì mỗi người phải biết vì lợi ích chung của xã hội mới làm được. Mỗi cán bộ CTĐ phải xác định mình làm là vì xã hội, vì cộng đồng. Hội cũng luôn tìm, vận động những người có tâm huyết, trách nhiệm, nhiệt tình tham gia tổ chức hội. Ban chấp hành hội phải luôn khắc ghi lời dạy của Bác đối với cán bộ CTĐ để từ đó, mỗi hội viên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác CTĐ.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026