Thứ 4, 26/11/2025 14:53:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:45, 15/08/2015 GMT+7

Khó khăn trong giảm nghèo ở Bù Gia Mập

Thứ 7, 15/08/2015 | 07:45:00 392 lượt xem
BP - Mỗi năm huyện Bù Gia Mập giảm 1,7% hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 từ 13,32% xuống còn 4,65% vào năm 2015. Theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH13 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, sau khi huyện mới Phú Riềng được thành lập, đa số hộ nghèo tập trung ở các xã thuộc huyện Bù Gia Mập. Đây là thách thức lớn của huyện trong nhiệm kỳ 2015-2020.

Để hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo mỗi năm, huyện Bù Gia Mập đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung nguồn lực giúp những người có khả năng vươn lên thoát nghèo.

NHỮNG NGƯỜI NGHÈO BIẾT VƯƠN LÊN

Câu chuyện vươn lên thoát nghèo của hộ anh Nguyễn Thanh Tùng ở xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập làm chúng tôi tò mò. Theo chân anh Tống Văn Trụ, Trưởng thôn 2 đến nhà anh Tùng, tận mắt thấy anh đang say sưa với công việc bên ngôi nhà đang xây dang dở, chúng tôi mới nhận ra rằng, không ai muốn mình mãi bị cái nghèo đeo bám.

Đồng bào Xêtiêng ở xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập bóc vỏ lụa hạt điều tăng thu nhập lúc nông nhàn

Anh Tùng kể: “Tôi đã trải qua nhiều nghề, nhưng chủ yếu làm thuê. Đến khi lập gia đình và sinh con thì chi tiêu không đủ, rơi vào hộ nghèo. Tôi xoay đủ nghề, làm thêm cả ban đêm nhưng khi 3 đứa con lần lượt ra đời, cuộc sống càng khó khăn, có thời gian cả gia đình phải ở nhà thuê. Thêm vào đó, do mua điều bông thua lỗ nên gia đình tôi lâm cảnh nợ nần. May mắn được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước dành cho hộ nghèo nên các con tôi mới được đến trường. Năm 2012, người thân cho mượn vốn và động viên tôi trở lại nghề cửa sắt. Gia đình tôi được ba mẹ cho mượn đất mở tiệm nên kinh tế dần cải thiện. Sau 3 năm có tên trong danh sách hộ nghèo của thôn, cuối năm 2014, gia đình tôi thoát nghèo”.

Hỏi về thu nhập hiện tại của mình, anh Tùng chia sẻ: “Làm thợ sắt không nhiều tiền, nhưng do tôi chủ động thời gian và cần mẫn nên cũng có tiền tiết kiệm. Người ta làm thuê ngày 8 tiếng đồng hồ, tôi làm ở nhà có khi lên đến 12 tiếng hoặc xuyên đêm để đáp ứng yêu cầu của khách”. Do lấy giá rẻ và đảm bảo chất lượng nên tiệm anh Tùng có khách thường xuyên. Tiền tích lũy được anh xây nhà trên đất ba mẹ cho. Anh Tùng cho biết: “Tiền ít nên tôi gom góp được vài chục triệu đồng là mua vật liệu, nhờ người thân giúp công xây dần, hết tiền thì ngưng. Nên nhà tôi xây từ đầu năm nhưng phải đến cuối năm mới hoàn thành để các con có nhà mới đón tết”.

XÓA NGHÈO VẪN RẤT GIAN NAN

Được hỏi vì sao không đợi nhà nước hỗ trợ tiền để xây nhà, anh Tùng cho rằng, do số hộ nghèo ở địa phương còn nhiều nên anh không muốn “tranh suất” với người khó khăn hơn. Ông Tống Văn Trụ, Trưởng thôn 2, xã Phú Văn cho biết, tấm gương vươn lên thoát nghèo của anh Tùng đáng để nhiều người học tập. Năm 2014, thôn 2 có 10 hộ thoát nghèo, trong đó đa số do các hộ có thêm người lao động, nhưng chủ yếu là làm thuê. Theo ông Trụ, cách thoát nghèo này không bền vững. Vì nếu có biến động xảy ra thì họ rất dễ tái nghèo. Ở thôn 2, khó thoát nghèo nhất là những hộ nghèo không có đất sản xuất, gia đình có người bệnh tật.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Gia Mập cho biết: Khó khăn lớn nhất là công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ở Bù Gia Mập, một bộ phận đồng bào còn bị ảnh hưởng nặng nề bởi phong tục, tập quán canh tác lạc hậu, thiếu kinh nghiệm sản xuất, có người trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, không chịu vươn lên. Thời gian qua, bên cạnh thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ về vốn, miễn giảm học phí, dạy nghề, khám chữa bệnh, nhà ở, điện, nước sinh hoạt... dành cho hộ nghèo, huyện Bù Gia Mập còn thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản tại xã Đắk Ơ và Phước Minh với 40 hộ được thụ hưởng, trong đó đa số là đồng bào Xêtiêng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất ít so với số hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số của toàn huyện. Dự báo sắp tới, do nguồn thu giảm nên các chương trình, dự án dành cho đồng bào dân tộc thiểu số chậm triển khai nên cuộc sống của bà con, đặc biệt là hộ nghèo sẽ gặp nhiều khó khăn.

Giai đoạn 2015-2020, huyện Bù Gia Mập đề ra chỉ tiêu hằng năm phấn đấu giảm 5,1% số hộ nghèo; giải quyết việc làm cho 8.000 lao động, trong đó lao động qua đào tạo đạt 17,3%. Giải pháp đề ra là tiếp tục đẩy mạnh giảm nghèo gắn với quản lý và sử dụng các nguồn vốn xóa đói giảm nghèo, chống tái nghèo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường tập huấn, hướng dẫn  cho người nghèo  kiến thức và kỹ năng làm kinh tế gia đình; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xóa đói giảm nghèo ở cơ sở huy động sự tham gia của các đoàn thể trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và chống tái nghèo...

P.Dung

  • Từ khóa
52118

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?