Thứ 4, 26/11/2025 14:54:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:41, 15/08/2015 GMT+7

Dịch sốt xuất huyết ở Chơn Thành giảm mạnh

Thứ 7, 15/08/2015 | 06:41:00 119 lượt xem
BPO - Mùa mưa năm nay đến trễ và mưa không nhiều như mọi năm. Do chủ động phun hóa chất phòng ngừa, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh khu dân cư, phát mùng cho các hộ dân… nên số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) ở Chơn Thành giảm nhiều so với trước.

NGƯỜI DÂN Ý THỨC HƠN TRONG PHÒNG CHỐNG SXH

3 năm trước, Chơn Thành là huyện có số ca mắc SXH chiếm tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Năm 2010, bệnh SXH bùng phát thành dịch trên địa bàn huyện. Do ngành y tế chủ động phòng chống cùng sự vào cuộc của các cơ quan, đoàn thể và người dân trong việc ngăn ngừa, dọn vệ sinh môi trường nên muỗi gây bệnh không còn nơi trú ngụ, do đó số ca mắc giảm từng năm. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2012, toàn huyện có 130 trường hợp bị SXH, nhiều gia đình có tới 2-3 người mắc bệnh. Đến năm 2014, toàn huyện còn 104 ca và 7 tháng đầu năm 2015 chỉ có 20 ca.

Người dân xã Minh Hưng đồng loạt tẩm mùng, phòng chống muỗi truyền bệnh SXH

Bác sĩ Phan Xuân Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Chơn Thành cho biết: SXH xảy ra quanh năm và xuất hiện nhiều vào mùa mưa, lây truyền từ người bệnh sang người khỏe qua muỗi vằn. Nếu bùng phát sẽ gây thành dịch đe dọa tính mạng con người. Bệnh nhân SXH điều trị không đúng hoặc muộn có thể bị biến chứng, như tràn dịch màng phổi, máu đọng trong thận, trụy mạch, bụng to, cổ trướng, xuất huyết đường tiêu hóa, tổn thương một số cơ quan nội tạng... Những ca mắc SXH nặng không được phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng, nhất là ở người suy thận, suy gan hay trẻ em.

Trước đây, nhiều bệnh nhân bị SXH đưa đến bệnh viện khá muộn do điều trị ở phòng khám tư nhân không khỏi hoặc tự mua thuốc điều trị tại nhà. Nguyên nhân chính là do người dân nhận thức chưa đầy đủ về bệnh và thiếu ý thức trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Năm nay, ngoài công tác tuyên truyền, phun thuốc diệt muỗi, tẩm và phát mùng chống muỗi của ngành chức năng, người dân còn được cảnh báo sớm nên chủ động phòng ngừa, phát quang bụi rậm, vệ sinh vật dụng chứa nước sinh hoạt...

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA LÀ CHÍNH

Ngày 27-4-2015, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1246/UBND-VX về tăng cường phòng, chống bệnh SXH. Theo đó, UBND các huyện, thị xã; ban, ngành, tổ chức huy động nhân dân phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch SXH trên địa bàn, đặc biệt khu vực có nguy cơ bùng phát dịch cao; tổ chức chức diệt lăng quăng ngay từ đầu năm; phun hóa chất diệt muỗi triệt để tại 100% hộ dân khu vực có ổ dịch theo chỉ định của ngành y tế...

Bác sĩ Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành cho biết: Ngay từ đầu năm, trung tâm đã triển khai nhiều hoạt động phòng chống SXH với phương châm “Chủ động phòng ngừa là chính”. Trung tâm còn phối hợp cùng các xã phun hóa chất diệt muỗi, diệt lăng quăng, tẩm mùng và cấp mùng mới cho 100% hộ dân, bình quân 2 người/chiếc. Khi xuất hiện ca mắc SXH, trung tâm sẽ khoanh vùng và xử lý triệt để. Sở dĩ số ca mắc SXH giảm là do người dân đã nâng cao ý thức, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tự bảo vệ sức khỏe.

Cuối tháng 6-2015, trung tâm phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân tỉnh phun hóa chất diệt muỗi, phòng chống SXH tại các khu nhà trọ công nhân ở xã Thành Tâm.

Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống SXH lần thứ V, trung tâm đã thực hiện điểm ở xã Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành hai đợt tuyên truyền, vận động phòng chống SXH vào tháng 6, 7, mỗi đợt 3 ngày. Nội dung chính là huy động người dân cùng dọn vệ sinh môi trường ở khu dân cư, diệt lăng quăng và hướng dẫn biện pháp phòng, chống. Trong những tháng đầu năm, trung tâm đã cấp phát cho 9 xã, thị trấn trong huyện 37 ngàn chiếc mùng tại chiến dịch phòng chống sốt rét, góp phần phòng ngừa SXH. Dự kiến tháng 8, trung tâm tiếp tục cấp phát gần 10 ngàn chiếc mùng cho người dân từ sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế thế giới nhằm phòng ngừa bệnh SXH cho người dân trên địa bàn.

Hải Châu

  • Từ khóa
52117

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?