Vượt khó làm giàu...
Dẫn chúng tôi đi thăm 3 ha đất trồng cây ăn trái sai trĩu, chị Tâm bộc bạch: “Quê ở Bình Dương, trước đây không có đất sản xuất nên năm 1995, gia đình tôi đến tổ 7, ấp Thanh An lập nghiệp. Ngày đó, kinh tế khó khăn, chỉ mua được 1 ha đất canh tác. Thời gian đầu, gia đình trồng xoài xen cây ngắn ngày để có lương thực ăn và chăn nuôi. Tôi còn tranh thủ thời gian rảnh đi làm thuê để có thêm thu nhập. Sau 4 năm, xoài bắt đầu cho thu hoạch. Vụ đầu với biết bao hy vọng, nhưng hiệu quả đem lại chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Do thời gian đi làm thuê, học hỏi được kinh nghiệm trồng và chăm sóc nhãn, tôi mạnh dạn chuyển sang trồng nhãn. Mấy năm sau, nhãn bắt đầu cho trái và liên tục được mùa, được giá nên gia đình có vốn mua thêm 2 ha đất mở rộng trồng nhiều loại cây như hiện nay”.
Chị Phạm Thị Thanh Tâm giới thiệu kỹ thuật trồng chanh bông tím cho năng suất cao
Không chỉ mạnh dạn chuyển đổi và đa dạng hóa cây trồng trên cùng diện tích canh tác, chị Tâm còn biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên gia đình luôn có nguồn thu ổn định, sản lượng năm sau cao hơn năm trước. Hiện mỗi năm gia đình chị thu từ 200-300 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí. Chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động tại ấp và 20-30 lao động thời vụ với mức thu nhập 3 triệu đồng/tháng.
Giúp “cần câu cơm” cho phụ nữ nghèo
Thanh An là ấp có tiềm năng phát triển kinh tế cao của xã Thanh Lương nên tỷ lệ hộ khá, giàu tương đối cao, song mức sống của các hộ dân còn nhiều chênh lệch. Số hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) hầu hết ở mức nghèo và cận nghèo do ít đất canh tác, thiếu vốn, thiếu kiến thức chăn nuôi, trồng trọt... Là chi hội trưởng, chị luôn trăn trở tìm cách giúp hội viên có việc làm để tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Được sự thống nhất của Hội liên hiệp Phụ nữ xã và Ban điều hành ấp, đầu năm 2014, chị thành lập Câu lạc bộ (CLB) “Phụ nữ dân tộc thiểu số giúp nhau làm kinh tế”. Ban đầu CLB chỉ có 15 cặp vợ chồng tham gia, đến nay đã có 28 hộ đồng bào Khơme và Xêtiêng. Những hộ tham gia CLB được tư vấn về cách trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất... Khó khăn lớn nhất đối với những hộ này là vốn sản xuất. Bởi hầu hết họ không có hộ khẩu thường trú nên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thị xã không thể cho vay vốn. Khi mới thành lập, CLB có nguy cơ tan vỡ thì chị Tâm đứng ra bảo lãnh cho các hộ vay vốn làm ăn.
Chúng tôi hỏi, lúc ấy chị có nghĩ tới việc những hộ này không trả được vốn? Chị cười rất tươi kèm theo câu nói: “Mình đã đứng ra bảo lãnh thì phải có cách giúp họ sản xuất chứ”. Chị không trực tiếp đưa tiền vay được từ ngân hàng cho họ mà đến từng nhà tư vấn xem trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp rồi cùng họ đi mua về. Đến nay, ngoài các loại giống cây trồng, đã có 40 con dê, 16 con bò được mua và giao cho các hộ dân theo cách này. Nhiều hộ đồng bào DTTS vốn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại vào chính sách nhà nước. Nhưng có sự động viên, chia sẻ và tạo điều kiện đúng lúc, khơi đúng tâm tư của bà con mà chị Tâm đã giúp các hội viên vươn lên thoát nghèo ổn định cuộc sống.
Nhờ tạo được niềm tin với người dân trong ấp nên ngày càng có nhiều hộ nghèo xin gia nhập CLB. CLB hiện đã góp phần làm thay đổi đáng kể nhận thức cũng như tác động đến cuộc sống của các hộ đồng bào DTTS, giúp họ vươn lên thoát nghèo.
Chị Tâm còn hỗ trợ 15 hộ dân trong ấp dùng nước miễn phí nhiều năm qua. Chị Nguyễn Thị Tấm ở cùng ấp nói: Không chỉ được Hội liên hiệp Phụ nữ thị xã xây tặng nhà tình thương, gia đình tôi còn được cô Tâm bán thiếu 3 sào đất sản xuất và giúp tiền mua cây giống nên hiện đã thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.
Chị Đặng Thị Liên, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Lương nói: Chị Phạm Thị Thanh Tâm là tấm gương tiêu biểu của phụ nữ xã. Chị vừa là một cán bộ hội nhiệt tình vừa có nhiều cách làm hay giúp hội viên trong ấp vượt qua khó khăn để ổn định đời sống. Chị không chỉ được mọi người trong ấp yêu mến mà còn được các cấp, ngành tuyên dương, khen thưởng và vinh dự thay mặt cho Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh dự điển hình tiên tiến toàn quốc sắp tới.
Hữu Dụng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026