Thứ 4, 26/11/2025 14:54:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:50, 13/08/2015 GMT+7

Hội Cựu chiến binh Long Hà: Điểm sáng giảm nghèo

Thứ 5, 13/08/2015 | 06:50:00 132 lượt xem
BP - Phát huy tinh thần đoàn kết, phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Long Hà (Phú Riềng) đã giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trở thành điểm sáng ở huyện Phú Riềng.

NỖ LỰC THOÁT NGHÈO

Vào Bình Phước lập nghiệp năm 1989, không vốn, không đất sản xuất nhưng đến nay, CCB Nguyễn Quốc Kỳ (61 tuổi), hội viên Chi hội CCB thôn Long Xuyên đã trở thành ông chủ của một trang trại nuôi trồng tổng hợp cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Kỳ chia sẻ: “Muốn làm giàu ngoài cần mẫn lao động thì phải tiết kiệm chi tiêu, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Hiện gia đình tôi có 4 ha đất sản xuất, trong đó 0,5 ha tiêu, số còn lại là điều và cao su đã cho thu hoạch. Gia đình còn nuôi thêm bò, heo, gà với tổng thu nhập mỗi năm gần 500 triệu đồng”.

Ông còn được biết đến là người nuôi con giỏi, dạy con ngoan. Vợ chồng ông sinh được 4 người con thì cả 4 đều tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Nhờ chăm chỉ lao động, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, gia đình CCB Nguyễn Quốc Kỳ thu nhập 500 triệu đồng/năm

Từ hộ nghèo, năm 2007 CCB Nguyễn Văn Vân, hội viên Chi hội CCB thôn 9 được Hội CCB xã cho vay 15 triệu đồng phát triển kinh tế gia đình. Sử dụng đúng mục đích vốn vay cùng với sự nỗ lực của bản thân, đến nay, gia đình ông Vân đã vươn lên thành hộ khá. Hiện gia đình ông có 15 con bò, 13 heo nái, mỗi năm thu 120-150 triệu đồng. Tương tự như ông Vân, năm 2007, CCB Đoàn Văn Tăng, hội viên Chi hội CCB thôn 8 được Hội CCB xã cho vay 15 triệu đồng mua 5 sào đất sản xuất. Đến nay, gia đình ông Tăng đã vươn lên thoát nghèo, trả hết nợ và nuôi 3 con học đại học và hiện đều có việc làm ổn định.

ĐỔI MỚI CÁCH NGHĨ, CÁCH LÀM

Chủ tịch Hội CCB xã Long Hà, Đặng Tấn Phát cho biết, năm 2006, hội có 216 hội viên, trong đó 6 hội viên nghèo, 9 hội viên còn ở nhà tạm. Với nỗ lực giúp hội viên thoát nghèo bằng mọi cách nên ngoài động viên các CCB tích cực lao động, tăng gia sản xuất nâng cao thu nhập, hội còn vận động xây dựng quỹ giúp hội viên phát triển kinh tế, xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội. Đến nay, hội đã xây dựng nguồn quỹ 1,114 tỷ đồng (trung bình 3,4 triệu đồng/hội viên), cho 86 hội viên vay phát triển sản xuất. Mỗi năm hội còn vận động xây 1 căn nhà nghĩa tình đồng đội. Đến năm 2014, 100% hội viên thoát nghèo và không còn nhà tạm, dột nát. Hội CCB xã hiện có 370 hội viên, trong đó 180 hộ khá, giàu, số còn lại là hộ trung bình.

Theo ông Đặng Tấn Phát, ngày đầu vào hội do chưa được hưởng nhiều quyền lợi nên ít CCB tham gia, nhưng nay thì đã khác. Khi trở thành hội viên, nếu gia đình hội viên gặp khó khăn, ốm đau, bệnh tật, hoạn nạn đều được thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt là những CCB khi qua đời được hội đứng ra tổ chức tang lễ rất trang trọng.

Năm 2014, hội viên Nguyễn Đình Nhẽ, Chi hội CCB thôn 10 bị bệnh hiểm nghèo. Ngoài được các hội viên hỗ trợ 23,6 triệu đồng chữa bệnh, khi ông Nhẽ qua đời, gia đình ông còn được hội vận động xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội trị giá 110 triệu đồng. Trong đó, hội vận động 37 triệu đồng, UBND xã 5 triệu đồng, Huyện hội 40 triệu đồng, số còn lại là các con đóng góp. Ngoài ra, khi triển khai xây nhà, vợ con ông Nhẽ còn được bà con lối xóm ủng hộ đá, cát, xi măng, gạch cùng nhiều ngày công. Theo ông Phát, đây là trường hợp duy nhất trong toàn huyện, dù qua đời nhưng nhận thấy gia đình quá khó khăn nên hội vận động hỗ trợ với số tiền lớn.

Không chỉ chăm lo công tác giảm nghèo, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hội còn tham gia các công trình, phần việc góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với những nỗ lực đó, hằng năm, hội được đánh giá là trong sạch vững mạnh. Năm 2014, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội trở thành điểm sáng cho các xã khác học tập.

V.Thuyên

  • Từ khóa
52101

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?