PV: Xin ông cho biết tình hình nạn nhân chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh? Tại sao đến nay chỉ có 976/2.786 nạn nhân được hưởng chế độ?
Ông Bùi Xuân Kim: Trên địa bàn tỉnh Bình Phước hiện có 680 gia đình với 2.786 người là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, 432 hộ có 1 nạn nhân, 211 hộ có 2 nạn nhân, 27 hộ có 3 nạn nhân, 9 hộ có 4 nạn nhân, 1 hộ có 5 nạn nhân. Tổng số nạn nhân chất độc da cam toàn tỉnh đến quý 2/2015 có 976 người (704 nam, 272 nữ) đang hưởng chế độ chất độc hóa học. Trong đó, có 572 người là cha, mẹ trực tiếp nhiễm chất độc hóa học ở chiến trường, còn 404 người là các con của họ. Đặc biệt, trong số 976 nạn nhân có 79 nạn nhân bị mất sức đến 81% trở lên, trong đó, cha mẹ là 25 người, 54 người là con.
Lãnh đạo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh bàn giao nhà tình thương cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện Lộc Ninh
Theo số liệu điều tra, rà soát năm 2007 cho thấy, con số 2.786 nạn nhân thống kê được mới chỉ là các đối tượng cán bộ, bộ đội, công an, dân quân du kích, thanh niên xung phong... Đây là những người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ, trong vùng bị rải chất độc hóa học chứ chưa phải là toàn bộ nạn nhân chất độc da cam. Vì đa số họ chưa được giám định sức khỏe. Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT, ngày 20-2-2008 của Bộ Y tế quy định chỉ có 17 bệnh được coi là do nhiễm chất độc dioxin gây ra thì đến nay, toàn tỉnh mới chỉ có 976/2.786 người được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh xét công nhận để được hưởng chế độ chất độc hóa học.
PV: Được biết, toàn tỉnh mới có 43/111 xã, phường thành lập hội. Xin ông cho biết lý do và hướng giải quyết?
Ông Bùi Xuân Kim: Theo quy định của Nghị định số 45, ngày 21-4-2010 của Chính phủ, muốn thành lập hội thì xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã) phải có ít nhất 10 nạn nhân trở lên. Tuy nhiên, hiện tỉnh chỉ mới có 43 xã đáp ứng điều kiện này. 68 xã còn lại chỉ có vài xã là có từ 5-6 nạn nhân, còn lại 1-2 nạn nhân, nhiều xã không có nạn nhân nào. Do đó không đủ điều kiện để thành lập hội cơ sở.
Thời gian tới, khi được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh tiếp tục công nhận thêm đối tượng là nạn nhân chất độc da cam, nếu xã nào có 10 nạn nhân thì Tỉnh hội sẽ hướng dẫn thành lập hội ở cơ sở. Đối với các xã có quá ít nạn nhân chất độc da cam sẽ thực hiện liên kết các xã gần kề để thành lập hội cơ sở. Hiện nay, số xã có ít nạn nhân, chưa có hội cơ sở thì hội cấp huyện, thị trực tiếp chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân.
PV: Hiện nay, quỹ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam của tỉnh chủ yếu từ các nguồn vận động. Ông đánh giá thế nào về công tác này những năm gần đây và kế hoạch trong thời gian tới?
Ông Bùi Xuân Kim: Từ trước đến nay, nguồn quỹ giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam chủ yếu được trích từ tiền vận động cá nhân, tổ chức hảo tâm trong và ngoài tỉnh. 10 năm qua, nhờ nguồn quỹ này mà Tỉnh hội đã xây được 45 căn nhà tình nghĩa, cơ bản xóa nhà tranh tre, tạm bợ cho nạn nhân chất độc da cam trong tỉnh, hỗ trợ tiền khám chữa bệnh, tặng quà vào các ngày lễ, tết cho nạn nhân... gần 7 tỷ đồng. Quỹ dự phòng của Tỉnh hội hiện còn gửi ngân hàng trên 1 tỷ đồng.
Lãnh đạo Hội NNCĐDC/dioxin tỉnh thăm và tặng quà NNCĐDC tại huyện Hớn Quản
Công tác kêu gọi vận động giúp đỡ nạn nhân thời gian qua, tuy gặp khó khăn nhưng hầu hết cán bộ hội với lòng nhiệt tình, kiên trì đã “gõ cửa” nhiều nơi để hỗ trợ nạn nhân. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế nên việc vận động giúp đỡ nạn nhân ngày càng khó hơn. Bên cạnh đó, nạn nhân chất độc da cam ngày càng già yếu, phát sinh nhiều bệnh tật, rất cần sự giúp đỡ của hội. Xác định công tác vận động tiền, quà để chăm sóc, giúp đỡ trực tiếp cho nạn nhân chất độc da cam là nhiệm vụ chính của các cấp hội nên cán bộ hội tiếp tục vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ, chăm lo cho nạn nhân ngày càng có cuộc sống ổn định và bền vững hơn.
Trong những năm tới, hội không những xóa nhà tranh tre, tạm bợ cho nạn nhân mà còn cấp vốn để họ chăn nuôi hoặc buôn bán, sản xuất - kinh doanh nhỏ phù hợp sức khỏe, hoàn cảnh của từng gia đình. Tuy nhiên, để làm được điều này, hội mong nhận được sự ủng hộ của các cấp, ngành chung tay cùng hội chia sẻ, giúp đỡ và chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam như lời kêu gọi của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Nỗi đau này không của riêng ai, là nỗi đau của cả dân tộc, nỗi đau của cả nhân loại trên thế giới”; “Nạn nhân chất độc da cam - họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, người đau khổ nhất trong những người đau khổ”.
P.Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026