BP - “Những năm qua, Bệnh viện đa khoa cao su Lộc Ninh (Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh) không ngừng đầu tư nâng cấp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và người dân trên địa bàn. Trong đó, việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y, bác sĩ được đặt lên hàng đầu” - bác sĩ Lê Quang Lộc, Giám đốc bệnh viện cho biết.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH
Với quy mô 60 giường bệnh và 7 trạm y tế trực thuộc, 5 năm qua, Bệnh viện đa khoa cao su Lộc Ninh đã khám và điều trị cho 237.486 lượt bệnh nhân. Trong đó, thu dung và điều trị nội trú 19.067 lượt, siêu âm 20.790 lượt, đo điện tim 9.442 lượt, nội soi 3.986 lượt, chụp X-quang 25.248 lượt, xét nghiệm 36.993 lượt bệnh nhân... Bệnh viện còn xây khu cách ly để sẵn sàng điều trị các bệnh nhân mắc cúm A H5N1, H1N1 và dịch bệnh khác. Công ty cũng đầu tư cho đơn vị khoảng 1 tỷ đồng để tiêm ngừa vắc-xin viêm gan, rubella cho CBCNV toàn công ty.
Bệnh nhân được bác sĩ khám và điều trị tận tình
Từ bệnh viện đến các trạm y tế nông trường được đầu tư đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đã tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNV và người dân đến khám chữa bệnh. “Những bệnh nhẹ, đơn giản, chúng tôi thường khám và lấy thuốc tại trạm y tế. Khi cần xét nghiệm máu, nội soi hay đo điện tim... mới lên tuyến trên. Bởi các trạm y tế đều có giường lưu bệnh với trang thiết bị tương đối đầy đủ, cán bộ y tế phục vụ tận tình” - anh Võ Tấn Tài, công nhân cạo mủ đội 3, Nông trường 5, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh nói.
| Theo kết quả kiểm tra, xếp loại do Sở Y tế và trung tâm y tế ngành kiểm tra trong 3 năm (2010-2012), bệnh viện đạt từ 85,15-88,25 điểm, xếp loại tốt. Thời gian qua, đơn vị cũng đã thực hiện tốt các quy chế bệnh viện. Đặc biệt là quy chế thường trực cấp cứu, đảm bảo giải quyết kịp thời các trường hợp cấp cứu xảy ra. Chất lượng chẩn đoán, cấp cứu, điều trị được nâng lên. |
Hiện khoa cận lâm sàng có đủ máy XQ, siêu âm 3D-4D, xét nghiệm sinh hóa huyết học, đo điện tim, nội soi dạ dày, tá tràng, tai - mũi - họng... Các khoa phòng đều được trang bị giường nệm, tủ inox, tivi màu, tạo tâm lý thoải mái cho bệnh nhân. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, 5 năm qua, đơn vị đã tạo điều kiện cho 5 y sĩ học ngắn hạn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và 5 y sĩ học chuyên tu tại Đại học Tây Nguyên. Chiều thứ 5 hằng tuần, bệnh viện tổ chức học nâng cao nghiệp vụ, rút kinh nghiệm trong khám, điều trị cho CBCNV.
Bệnh viện còn tổ chức đoàn xuống các nông trường khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm cho công nhân, giúp người lao động không phải đi xa. Bệnh viện cũng phối hợp y tế nông trường và địa phương làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống lao, phòng dịch, tẩm màn, phun thuốc diệt trùng, tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền cho CBCNV và nhân dân thực hiện phòng chống dịch sốt rét, sốt xuất huyết, tay - chân - miệng. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn công ty đứng chân không xảy ra dịch và không có trường hợp tử vong do sốt rét.
HƯỚNG ĐẾN KHÔNG GIAN XANH
Ngoài đầu tư nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, mua sắm trang thiết bị hiện đại thì yếu tố môi trường cũng luôn được bệnh viện quan tâm. Theo Giám đốc bệnh viện Lê Quang Lộc, để tạo không gian thoáng mát, môi trường trong lành trong khuôn viên bệnh viện và giữ vững tiêu chí về môi trường thì ở đâu có không gian trống đều được bệnh viện trồng cây xanh. Hiện đơn vị đã trồng trên diện tích hơn 900m2 cây xanh, hằng năm bệnh viện đều lên kế hoạch trồng thêm cây xanh, chăm sóc vườn cây để hướng đến môi trường trong lành cho người bệnh. Bệnh viện cũng đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hoạt động 24/24 giờ, công suất 40m3/ngày đêm, kinh phí trên 800 triệu đồng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành cao su có hệ thống xử lý nước thải được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp giấy chứng nhận.
Ngọc Bích

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026