Nhằm tri ân những người đã cống hiến thân xác cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy y học, sáng 7-8, tại Hà Nội, Học viện Quân y tổ chức lễ tri ân những người hiến xác cho khoa học.

Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y phát biểu tại buổi lễ.
Theo Thiếu tướng, GS, TS Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, trên thế giới có nhiều hình thức tỏ lòng biết ơn, kính trọng và tưởng nhớ những người hiến thi thể cho y học. Để dần hoà nhập với cách tổ chức của thế giới, đồng thời vẫn duy trì được phong tục truyền thống của Việt Nam, Học viện Quân y tổ chức lễ tri ân nhằm tạo dịp cho đông đảo bác sĩ, học viên trong học viện tham gia để tri ân những "người thầy thầm lặng" đã hiến xác cho y học, thân nhân những người hiến xác và những người đã đăng ký hiến xác tại Học viện Quân y; đồng thời giáo dục cho các thế hệ sinh viên lòng biết ơn đối với những người đã hiến xác cho y học.
Theo Đại tá, TS Trần Ngọc Anh, Chủ nhiệm Bộ môn Giải phẫu (Học viện Quân y), từ khi thành lập đến nay, Học viện Quân y đã nhận được hàng trăm thi thể cho yêu cầu đào tạo và đã có hàng trăm người tự nguyện dâng hiến thi thể cho mục đích cao cả này. Sự hy sinh âm thầm này đã góp phần đào tạo hàng ngàn thầy thuốc và hàng trăm công trình nghiên cứu khoa học hình thái, góp phần cứu chữa, mang lại cuộc sống cho vô vàn người bệnh. Riêng trong 5 năm vừa qua, Bộ môn Giải phẫu (Học viện Quân y) đã nhận được 24 đơn thư bày tỏ nguyện vọng hiến xác và đã tiếp nhận 2 thi thể trong năm 2013. Các thi thể hiến được xử lý bằng hoá chất (chống thối rữa, chống mốc, làm mềm mô…) và được bảo quản trong bể chứa và các thùng inox chuyên dụng. Các thi hài hiến được sử dụng cho mục đích giảng dạy, tập huấn kỹ thuật ngoại khoa mới và nghiên cứu tại học viện. Hiện nay, do các mô hình giải phẫu có chất lượng tốt ngày càng được sử dụng nhiều hơn, nên mức độ sử dụng thi thể cho giảng dạy ngày càng giảm, tuy nhiên, cho đến nay, các thi thể đã phẫu tích sẵn vẫn là phương tiện chính và không thể thay thế được để các học viên học giải phẫu.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại lễ tri ân, Thiếu tướng, GS, TS, Đỗ Quyết bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới thân nhân của những người hiến thi thể cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy y học và khẳng định: Học tập trên xác ướp của những người quá cố là một phương pháp học tập quan trọng giúp các học viên có cơ hội thực hành, nắm vững kiến thức, phục vụ cho công tác chữa bệnh hằng ngày. Chính thân xác của họ đã giúp các học viên những kiến thức về hình thái, cấu trúc con người... Cho đến nay, các mô hình giải phẫu, dù là chi tiết nhất, vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế cho việc học trên thi thể, do đó, việc nhận được các thi hài hiến cho mục đích nghiên cứu, giảng dạy y học luôn là nhu cầu thường trực của các trường y.
Thiếu tướng, GS, TS, Đỗ Quyết căn dặn các sinh viên và thầy thuốc y khoa, để tri ân tốt nhất, không có gì tốt hơn là phải học tập thật tốt để trở thành những thầy thuốc giỏi có ích cho xã hội, để không uổng phí công lao của những người hiến thi thể cho giáo dục. Thiếu tướng, GS, TS, Đỗ Quyết cũng đề nghị, những nhà giải phẫu cần bảo quản, sử dụng các thi thể sao cho hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất với tình cảm trân trọng nhất; các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu để tạo ra các phương pháp mới trong việc bảo quản các tiêu bản giải phẫu.
Tại buổi lễ, Ban chỉ đạo và Ban vận động hiến, ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Học viện Quân y đã được thành lập.
Nguồn QĐND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026