Sự việc xảy ra khoảng một tuần nay, khi ngư dân phát hiện và trục vớt cổ vật trái phép làm lộ dấu tích mới của hai tàu cổ ở vùng biển Bình Châu - khu vực đang được tỉnh Quảng Ngãi bảo vệ nghiêm ngặt. Hiện vật mà các ngư dân tìm thấy là chảo cổ cùng bát, dĩa, mảnh gốm vỡ ở vùng biển gần bờ biển bị vùi sâu dưới lớp cát khoảng 1m, cách bờ biển chỉ 50m.
Ông Đoàn Sung, Chủ tịch HĐQT Công ty Đoàn Ánh Dương (đơn vị thăm dò, khảo sát cổ vật vùng biển Bình Châu) cho hay, chảo cổ vừa được tìm thấy với số lượng lớn được sản xuất dạng hình tròn, xếp từng chồng là để dễ vận chuyển buôn bán trên biển chứ không phải dùng đựng hay nấu ăn cho thủy thủ đoàn. Chảo cổ này được làm bằng gang có niên đại khoảng thế kỷ 14-15, vết tích cháy đen có thể do tàu chìm lúc hỏa hoạn.
Trước đó, qua khảo sát sơ bộ, các nhà khoa học từng phát hiện ở eo biển Vũng Tàu (xã Bình Châu) 10 tàu cổ đắm. Trong đó, hai con tàu đã được khai quật, số còn lại có nhiều cổ vật gốm sứ, vật dụng thủy thủ đoàn được xác định với nhiều niên đại khác nhau từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 18.
Nguồn SGGP

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026