Dẫn số liệu của Phòng Thương mại và công nghiệp VN, ông Trương Văn Cẩm nêu tại VN doanh nghiệp đang phải đóng cho người lao động bảo hiểm xã hội là 18%, bảo hiểm y tế 3%, bảo hiểm thất nghiệp 1%, kinh phí công đoàn 2%. Tổng cộng lên đến 24%.
Bên cạnh đó, người lao động cũng phải tự đóng 10,5% (trong đó bảo hiểm xã hội 8%, bảo hiểm y tế 1,5%, bảo hiểm thất nghiệp 1%). Nếu là công đoàn viên thì phải đóng thêm 1% phí công đoàn.
Tổng cộng, chi phí cho bảo hiểm và phí công đoàn lên tới khoảng 35%. Trong khi đó, theo ông Cẩm, Malaysia chỉ đóng 13%, Philippines 10%, Indonesia 8%, Thái Lan 5%.
Mức đóng như thế, ông Cẩm cho rằng doanh nghiệp đang phải chịu gánh nặng. Trong khi đó, tiền lương tối thiểu liên tục tăng hằng năm, tiền bảo hiểm lại căn cứ trên lương nên doanh nghiệp đang “quá sức chịu đựng, đề nghị Nhà nước nghiên cứu, tính toán lại”.
Nguồn TTO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026