Thứ 4, 26/11/2025 16:07:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:19, 26/07/2015 GMT+7

Bình Phước kịp thời hướng dẫn, giải quyết sau tổng rà soát

Chủ nhật, 26/07/2015 | 13:19:00 95 lượt xem
BP - Chương trình tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 và 2015 nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác việc thực hiện chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và thân nhân. Qua đó phát hiện kịp thời những thiếu sót, chậm trễ trong thực hiện chính sách, xây dựng giải pháp để hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với người có công trong thời gian tới.


Ông Vũ Văn Thiểu xem lại các loại giấy tờ để được xét công nhận là thương binh

Vẫn còn người có công khó khăn về nhà ở

Toàn tỉnh có 8.450 người có công được hưởng các chính sách theo quy định nhà nước. Trong đó có 2.250 thương binh, 688 bệnh binh, 518 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, 202 người có công giúp đỡ cách mạng, 1.068 cựu thanh niên xung phong, 3.529 liệt sĩ, 7 Mẹ Việt Nam anh hùng, 195 trường hợp hưởng tuất thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học. Qua 2 năm 2014, 2015 thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27-10-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng cho thấy: Bình Phước có 8.529 người có công và thân nhân người có công đã hưởng đầy đủ chính sách. Tuy nhiên thực tế hiện vẫn còn 135 trường hợp người có công và thân nhân người có công còn phải ở nhà tạm; 2.962 hộ người có công và thân nhân chưa được hỗ trợ nhà ở (chiếm 60,26%); có 115 trường hợp chưa hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công (chủ yếu là thờ cúng liệt sĩ và bảo hiểm y tế). Trong đó, nhóm đối tượng người có công có 13 người chưa hưởng đầy đủ chính sách, 83 trường hợp ở nhà tạm và 2.444 người chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở, 127 người chưa được xem xét xác nhận người có công. Nhóm đối tượng thân nhân người có công còn 52 trường hợp ở nhà tạm và 518 người chưa được hỗ trợ cải thiện nhà ở, 101 thân nhân người có công hưởng chưa đầy đủ các chính sách.

Hướng dẫn và giải quyết sau tổng rà soát đối với 13 người có công hưởng chưa đầy đủ đã đưa 2 trường hợp là thương binh vào danh sách phát sinh hỗ trợ sửa nhà trong năm 2015, cấp 11 thẻ BHYT cho 11 trường hợp là thanh niên xung phong. Đối với 127 trường hợp chưa được công nhận người có công và 101 thân nhân người có công hưởng chưa đầy đủ đều đã được hướng dẫn liên hệ tới các cơ quan liên quan lập hồ sơ và giải quyết đầy đủ các chế độ còn thiếu.

Khó khăn khi cung cấp giấy tờ gốc

Qua rà soát người dân không cung cấp được thông tin nào về nơi chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh. Nhiều ý kiến cho rằng, do phiếu cung cấp thông tin về nơi đã chôn cất liệt sĩ trong chiến tranh có nhiều chi tiết, trong đó bắt buộc người cung cấp thông tin nơi chôn cất liệt sĩ phải ghi rõ họ tên liệt sĩ, quê quán, cấp bậc, chức vụ, đơn vị, thời gian hy sinh, nơi chôn cất... nên hiện nay không có người dân nào biết được cụ thể những thông tin như trong phiếu.

Ông Vũ Văn Thiểu ở tổ 4, khu phố Phú Lộc, phường Tân Phú (Đồng Xoài) và vợ là bà Lê Thị Mai cùng tham gia thanh niên xung phong từ năm 1965-1969, tại mặt trận B5, Quảng Trị. Từ năm 2008 đến nay, vợ chồng ông cùng con trai đầu được hưởng chế độ chất độc hóa học. Năm 2009, ông Thiểu làm hồ sơ hưởng chế độ thương binh nhưng chưa được vì bị mất giấy tờ gốc. Đến năm 2013, theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT/BQP-BLĐTBXH ông Thiểu đã đưa hồ sơ về xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) để xác nhận thì được cán bộ xã yêu cầu ông trực tiếp lên nộp cho huyện. Khi đến cấp huyện, ông Thiểu lại được trả lại và yêu cầu cấp xã phải chuyển lên. Tuy nhiên, một thời gian sau hồ sơ của ông bị trả về và không có câu trả lời thỏa đáng. Ông Thiểu cho biết, tháng 9 tới ông sẽ trực tiếp mang hồ sơ ra Quảng Bình một lần nữa.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, việc giải quyết đối với những trường hợp chưa được công nhận là người có công sau tổng rà soát còn chậm. Phần lớn những trường hợp bị thương không còn giấy tờ gốc đã được Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Ban chỉ huy Quân sự hướng dẫn đối tượng liên hệ nơi tham gia ban đầu để được xác lập hồ sơ theo Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT/BQP-BLĐTBXH. Nhưng do không có điều kiện và thấy thủ tục khó khăn nên có đối tượng chưa đi hoặc bỏ, có trường hợp khi về địa phương cũ xác nhận thì bị từ chối vì đã quá lâu, hoặc chỉ xác lập hồ sơ ở cấp xã, cấp huyện không thực hiện nên không hoàn tất được hồ sơ. Trong khi đó, chương trình yêu cầu trong năm 2015 phải giải quyết hết hồ sơ chưa được xem xét để công nhận người có công là rất khó thực hiện. Vì vậy, sở đã kiến nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các cấp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương, nhằm tạo điều kiện cho các đối tượng không còn giấy tờ gốc thuận lợi hơn trong việc lập hồ sơ đề nghị công nhận người có công, đồng thời cho gia hạn để đối tượng có thời gian đi làm hồ sơ.  

P.Dung

  • Từ khóa
51956

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?