Thứ 4, 26/11/2025 16:08:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:13, 25/07/2015 GMT+7

Lừa đảo qua điện thoại, trang mạng xã hội ngày một tinh vi

Thứ 7, 25/07/2015 | 10:13:00 278 lượt xem
BP - Hiện nhiều đối tượng lợi dụng các trang mạng xã hội và sự cả tin của người dân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bọn lừa đảo tự nhận là nhân viên công ty, tập đoàn hay Facebook rồi gửi tin nhắn hoặc thông báo trực tiếp qua điện thoại đến người dân việc trúng thưởng chương trình khuyến mãi với số tiền hàng trăm triệu đồng và hiện vật của công ty, tập đoàn... Tuy nhiên, để nhận số tiền thưởng phải làm theo hướng dẫn của chúng như nộp lệ phí, thuế thu nhập...


Đối tượng gửi tin nhắn lừa đảo

Những chiêu trò ma mãnh

Bà T.T.K.T ở xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài nhận được tin nhắn của một trang mạng xã hội có nội dung “Chúc mừng tài khoản Facebook của bạn đã may mắn trúng giải nhất chương trình tri ân khách hàng của Facebook quý 2/2015”. Tin nhắn thông báo cho bà T trúng giải thưởng là một chiếc xe SH150i và phiếu quà trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Bà T cho biết: “Tin nhắn có gửi số điện thoại và địa chỉ mạng xã hội để giải đáp thắc mắc và liên hệ làm hồ sơ nhận giải. Tôi vào trang www.mangxahoitrian.net thực hiện các bước theo hướng dẫn. Sau đó, một số điện thoại lạ gọi đến yêu cầu tôi làm thủ tục nộp tiền lệ phí để chuyển quà về. Người này nói, có nhiều người muốn được nhận thưởng nhưng tôi may mắn hơn cả, nếu trong ngày tôi không nộp tiền sẽ chuyển phần thưởng cho người khác”.

Ông H.B.S ở phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài nhận được điện thoại từ số máy 01654719612 xưng là nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Người gọi điện thoại thông báo ông S đã trúng thưởng chương trình quay số may mắn nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Họ còn khẳng định, thông tin trúng thưởng đã được kênh truyền hình VOV2 phát sóng trên bản tin buổi sáng. Ông S nói: “Người gọi điện thoại cho rằng “Vietcombank tổ chức vòng quay may mắn để tri ân khách hàng dùng thẻ của ngân hàng, đồng thời quảng bá hình ảnh của đơn vị. Sau 36 vòng quay, chương trình đã chọn ra 500 số thuê bao trúng thưởng ngẫu nhiên. Số thuê bao của tôi trúng giải nhì với phần thưởng 238 triệu đồng. Tôi sẽ được nhận 200 triệu đồng tiền mặt và 38 triệu đồng hiện vật là xe máy. Người này yêu cầu tôi cung cấp họ tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp... và phôtô chứng minh nhân dân, hộ khẩu gia đình để Vietcombank đến nhà riêng làm lễ trao giải. Người này yêu cầu tôi phải đóng 850 ngàn đồng phí kích hoạt phần quà và đóng tiền bằng hình thức mua card viettel để nhắn tin mã số trên thẻ.  

“Nói chuyện qua điện thoại, người này yêu cầu tôi không tiết lộ thông tin trúng thưởng. Nếu để lộ, sẽ có kẻ giả mạo nhận phần thưởng và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhân viên Vietcombank”.

Văng tục khi bị lật tẩy

Trang mạng hướng dẫn thủ tục cho bà T có ghi “Tập đoàn Facebook và nhãn hàng Honda liên kết thực hiện chương trình “Chào đón facebook đạt cột mốc 50 triệu người dùng”. Bà T liên hệ với hãng xe Honda thì đơn vị này khẳng định không có chương trình liên kết với Facebook và khuyến cáo đây là hình thức lừa đảo của bọn bất lương.

Bà T cho hay: “Đối tượng gọi điện thoại yêu cầu nạp 1,5 triệu đồng để nhận giải thưởng. Nếu không thực hiện trong vòng 60 phút thì phần thưởng sẽ chuyển cho người khác và không được kiện Facebook. Khi bị tôi lật tẩy trò lừa đảo này thì đối tượng văng tục và cúp máy”. Tương tự, ông S biết mình bị lừa đảo vì bản thân chưa bao giờ giao dịch với Vietcombank. Và khi bị ông S lật tẩy, đối tượng liền tắt điện thoại.

Tuy nhiên, có trường hợp “sập bẫy” như bà Đ.T.K.T ở xã Lộc Thành (Lộc Ninh) bị lừa mất 4 triệu đồng. Bà T được thông báo trúng thưởng chương trình tri ân khách hàng Viettel tổng giá trị 150 triệu đồng, trong đó 100 triệu đồng tiền mặt và 50 triệu đồng hiện vật. Đối tượng yêu cầu bà T trong vòng 3 tiếng đồng hồ phải có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh để nhận thưởng. Nếu không xuống kịp thì đóng 4 triệu đồng tiền phí để nhân viên chuyển quà lên. Tưởng thật, bà T đi vay tiền, ra ngân hàng chuyển khoản cho đối tượng. Chuyển tiền xong, đối tượng hẹn sáng hôm sau sẽ chuyển quà và tiền về đến tận nhà cho bà T. Hôm sau, bà T gọi điện thoại vào số máy thông báo trúng thưởng thì không liên lạc được.

Trước tình trạng lợi dụng các trang mạng xã hội, điện thoại di động để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Sở Thông tin - Truyền thông khuyến cáo người dân phải hết sức cảnh giác. Khi phát hiện các số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn với những thông tin không rõ ràng thì người dân không làm mà báo ngay cho nhà mạng hoặc cơ quan chức năng để xử lý.     

Nhất Sơn

  • Từ khóa
51949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?