Thứ 4, 26/11/2025 16:06:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:27, 25/07/2015 GMT+7

Bình Phước: Dạy nghề dẫn chương trình còn bỏ ngỏ?

Thứ 7, 25/07/2015 | 08:27:00 2,798 lượt xem

BP - Ngày nay, đời sống văn hóa, xã hội ngày càng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, nên nghề dẫn chương trình là “mảnh đất màu mỡ” cho nhiều tài năng trẻ thể hiện khả năng và bản lĩnh. Để đáp ứng nhu cầu của nghề, yêu cầu người dẫn chương trình gọi tắt là MC (Master of Ceremonies) không chỉ có giọng nói truyền cảm, ngoại hình ưa nhìn, tác phong nhanh nhẹn mà cần phải có kiến thức rộng về tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội... để có thể dẫn dắt chương trình, liên kết các nội dung trong chương trình và khơi gợi các vấn đề liên quan đến chương trình, có kỹ năng nói diễn cảm đến cách xử lý tình huống linh hoạt, là cầu nối truyền tải thông điệp giữa ban tổ chức chương trình đến khán giả.

Hai M.C - Nhà báo Hưng Cát và Hồng Oanh, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước - Ảnh: Sỹ Hòa

Tuy nhiên hiện lớp đào tạo nghề MC chuyên nghiệp và bài bản còn rất ít, đặc biệt là ở khu vực tỉnh lẻ như Bình Phước. Bạn L.T.P cho biết: “Tôi làm việc tại một đơn vị sự nghiệp công lập. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ người lao động trên địa bàn tỉnh và tôi thường được phân công dẫn chương trình có từ vài trăm đến ngàn người tham dự nhưng chưa từng được trải qua trường lớp mà chủ yếu xuất phát từ đam mê và phải tự rèn luyện các kỹ năng cần thiết và học hỏi người đi trước. Tôi rất mong trên địa bàn tỉnh có cơ sở đào tạo nghề dẫn chương trình để bổ sung thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết phục vụ công việc”.

Ở Bình Phước, ngoài đội ngũ phát thanh viên, biên tập viên của các đài phát thanh, truyền hình được xem là những MC chuyên nghiệp thì 1 lượng lớn MC nghiệp dư vẫn ngày ngày theo đuổi đam mê như nghề tay trái bên cạnh công việc chính. Anh B.V.S, Phó giám đốc 1 đơn vị sự nghiệp công lập vẫn sắp xếp cuối tuần làm MC đám cưới. Vì đây là đam mê từ thời còn trẻ của anh. Anh S chia sẻ, trước đây, người dẫn chương trình đám cưới chủ yếu là các bạn nam giả nữ (dân gian hay gọi là pê-đê), chủ yếu hoạt náo cho đám cưới vui vẻ, xôm tụ, ít chú ý đến nghi thức. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của xã hội, các nghi thức trong đám cưới được người dân coi trọng hơn nên yêu cầu MC cũng cao hơn. Không chỉ nói năng lưu loát, tự tin, người dẫn chương trình đám cưới cũng phải thể hiện được sự hiểu biết của mình về nghi lễ, nghi thức cưới hỏi và nhiều kiến thức liên quan, khả năng đem đến cho đám cưới một không khí vui tươi nhưng cũng không kém phần trang trọng. Vì đám cưới là ngày vui trọng đại của gia đình, dòng tộc nên không thể làm hời hợt được. Nhiều năm làm MC nhưng anh chưa qua 1 lớp đào tạo nào mà chủ yếu từ khả năng và kinh nghiệm tự đúc kết.

Hiện nay, số bạn trẻ yêu thích công việc dẫn chương trình không ít, nhưng học nghề ở đâu thì vẫn còn là nỗi băn khoăn rất lớn. Nếu được sự quan tâm đúng mực, nghề dẫn chương trình sẽ trở thành 1 chân trời rộng mở cho các bạn trẻ đam mê.

Lê Thị Nam Phương

  • Từ khóa
51948

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?