Thứ 4, 26/11/2025 16:33:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:35, 18/07/2015 GMT+7

Đồng Phú nâng cao nhận thức người dân trong phòng, chống HIV

Thứ 7, 18/07/2015 | 09:35:00 217 lượt xem
BP - 10 năm qua, Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30-11-2005 của Ban bí thư (khóa IX) về “Tăng cường lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới” đã được triển khai sâu rộng ở các cấp, ngành ở Đồng Phú. Nhận thức, ý thức trách nhiệm cũng như sự tham gia của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và cộng đồng vào chương trình phòng, chống HIV/AIDS đã có chuyển biến rõ rệt.

Đến nay, 100% các chi, đảng bộ được quán triệt và trên 95% cán bộ, đảng viên được học tập, nghiên cứu nội dung của chỉ thị. UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống HIV/AIDS do Chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo ở cơ sở. Trung tâm Y tế huyện đã thành lập khoa kiểm soát dịch bệnh và phòng chống HIV/AIDS. Ở các trạm y tế có 1 cán bộ phụ trách chương trình phòng chống HIV/AIDS. Theo đó, các xã đã triển khai nhiều hoạt động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức nhằm thay đổi hành vi, giảm nguy cơ lây nhiễm HIV, giảm tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS.

Đoàn viên thanh niên mít tinh phòng chống HIV/AIDS -Ảnh: K.B

Đồng Phú hiện có 114 ca bị nhiễm HIV/AIDS, trong đó 13 ca đã tử vong. Với chủ trương trong phòng chống HIV/AIDS lấy dự phòng là chính, đồng thời chú trọng đẩy mạnh và làm tốt công tác truyền thông. Qua 10 năm thực hiện, các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức 27 lớp tập huấn, 6 cuộc thi tìm hiểu kiến thức phòng chống HIV/AIDS cho 5.880 lượt cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia; cấp phát gần 16.000 tờ rơi và tài liệu các loại; xây dựng 2 kịch bản tuyên truyền; tổ chức nói chuyện chuyên đề cho cán bộ, công nhân tại các khu công nghiệp. Công tác thông tin giáo dục truyền thông được duy trì thường xuyên tới cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể cũng xây dựng các câu lạc bộ gắn với các chương trình, hoạt động của hội như: Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, tổ hội phụ nữ “5 không - 3 sạch”, Câu lạc bộ “Lá chắn xanh”, “Hoa chuông xanh”, “Thanh niên tình nguyện”, “Thanh niên xung kích”...

Ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cho rằng: Cần đặt công tác thông tin, giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi trong phòng, chống HIV/AIDS ở vị trí hàng đầu trong các giải pháp, đồng thời phải gắn chặt giữa công tác truyền thông với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi hành vi.

Chương trình dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con được thực hiện tại Bệnh viện đa khoa huyện và trạm y tế xã, thị trấn. Sau 10 năm, ngành chức năng ở Đồng Phú đã tư vấn xét nghiệm HIV cho 2.833 phụ nữ mang thai; 1.150 phụ nữ mang thai được xét nghiệm tự nguyện, trong đó không có trường hợp dương tính HIV. “Chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại” phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao đã xây dựng được đội ngũ cộng tác viên, giáo dục viên đồng đẳng hoạt động tiếp cận và cung cấp bao cao su cho các nhóm đối tượng như: nghiện ma túy, bán dâm, tiếp viên nhà hàng... với 32.832 người, góp phần giảm tỷ lệ người nhiễm HIV mới trong nhóm nguy cơ cao.

Tuy nhiên, hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS phải đối mặt với những thách thức, khó khăn. Xu hướng phát triển kinh tế, tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, các hoạt động giao lưu văn hóa, dịch vụ, thương mại... ngày càng phát triển, các tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm HIV trên địa bàn. Trình độ nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, thiếu sự quan tâm đối với căn bệnh này; đời sống người dân còn khó khăn, lao động nông thôn đi làm ăn ở các thành phố lớn cũng là mối nguy cơ lớn đến sự lây truyền HIV, gây nhiều khó khăn trong việc phòng, chống HIV/AIDS.                       

Minh Hiền 

  • Từ khóa
51897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?