Thứ 4, 26/11/2025 16:34:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:09, 17/07/2015 GMT+7

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG PHÚ LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú - Vượt khó hoàn thành nhiệm vụ

Thứ 6, 17/07/2015 | 10:09:00 1,208 lượt xem

BP- “Thành lập năm 1988, bước đầu khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ y, bác sĩ thiếu nhưng đơn vị luôn đặt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe của cán bộ, công nhân viên (CBCNV) và nhân dân trên địa bàn lên hàng đầu. Ngay thời điểm này, cơ sở hạ tầng xuống cấp, trang thiết bị thiếu, nhân sự ít, chúng tôi vẫn hoàn thành chỉ tiêu khám chữa bệnh” - bác sĩ Nguyễn Thoàn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Công ty cổ phần cao su Đồng Phú cho biết.

Bệnh viện hiện có quy mô 40 giường bệnh với 2 phòng, 4 khoa và quản lý 6 trạm y tế nông trường. Toàn hệ thống có 58 CBCNV, trong đó có 8 bác sĩ. Các trạm y tế đều có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh trung học. Với mục tiêu “khó khăn không lùi bước”, bệnh viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho CBCNV và người dân trên địa bàn. Nhiều khoa phải khám chữa bệnh lồng ghép, một người kiêm nhiều việc, lại phải tăng cường về cơ sở. Nhất là các dự án công ty đang thực hiện ở Campuchia và Tây Nguyên do mới thực hiện chưa có cán bộ y tế. 5 năm qua, bệnh viện đã khám cho 173.883 lượt bệnh nhân. Trong đó, số bệnh điều trị nội trú 4.904 lượt, ngoại trú 1.374 lượt, bệnh nhân điều trị bằng y học dân tộc 3.338 lượt, xét nghiệm các loại cho 55.563 lượt người.

Bác sĩ của Bệnh viện đa khoa cao su Đồng Phú khám bệnh cho công nhân

Công tác từ năm 1989, Trưởng khoa Nội - Nhi - Lây kiêm Đội trưởng vệ sinh phòng dịch sốt rét từ năm 1996 đến nay, y sĩ Nguyễn Quang Gia cho biết: Do bệnh viện ít người nên không riêng gì tôi mà các đồng nghiệp khác cũng phải kiêm nhiều việc. Ngoài khám chữa bệnh, tôi còn thường xuyên cùng đồng nghiệp về các nông trường, dự án của công ty nắm tình hình dịch bệnh để kịp thời xử lý.

Chị Chu Thị Hiển, công nhân tổ 3, Nông trường Thuận Phú, Công ty cổ phần cao su Đồng Phú cho biết: Thủ tục khám bệnh ở đây rất nhanh gọn, tạo thuận lợi cho người bệnh. Những bệnh nhân có BHYT không phải chịu sự chen lấn, chờ đợi lâu như những bệnh viện khác.

Theo y sĩ Nguyễn Quang Gia, dù còn khó khăn, nhưng công ty vẫn đầu tư thêm thiết bị phục vụ chẩn đoán sinh hóa máu, huyết học nên chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Bệnh viện còn lồng ghép khám chữa bệnh với các chương trình y tế quốc gia tại công ty; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty 2 lần/năm... Đơn vị còn tiếp nhận và chăm sóc cho người dân trên địa bàn đến khám chữa bệnh. Những trường hợp khó khăn được giảm, miễn viện phí.

5 năm qua, bệnh viện đã điều trị 242 ca sốt rét. Bệnh viện còn cấp thuốc điều trị dự phòng cho 379 lượt người bệnh, xét nghiệm sốt rét cho 16.408 đối tượng, sử dụng 43 lít hóa chất để phòng chống sốt rét. 100% bà mẹ mang thai, trẻ em được chăm sóc sức khỏe. Các chương trình phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh nhiễm khuẩn đường ruột, tả, viêm não, H5N1... luôn được chú trọng, bảo đảm giám sát chặt chẽ các ổ dịch, xử lý tốt nguồn lây. Từ đó phát hiện sớm mầm bệnh và điều trị kịp thời nên hạn chế bệnh phát triển thành dịch.

Chị Nguyễn Thị Dung ở xã Thuận Phú (Đồng Phú) cho biết: Con tôi bị bệnh phải điều trị hơn một tuần. Do khó khăn nên tôi phải tiết kiệm các khoản chi tiêu... để có tiền trả viện phí. Các y, bác sĩ của bệnh viện không chỉ nhiệt tình chăm sóc, điều trị mà còn hướng dẫn tôi làm thủ tục để được giảm viện phí cho cháu.

“Nhằm nâng cao chất lượng khám và điều trị, bệnh viện luôn sẵn sàng tiếp nhận tất cả các trường hợp ở ngoài vào, từ các nông trường chuyển đến. Ngoài điều trị, bệnh viện còn tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, cách phòng chống dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng bệnh của công nhân tại các nông trường và người dân trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh” - bác sĩ Nguyễn Thoàn cho biết thêm.           

Ngọc Bích

  • Từ khóa
51896

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?